Hạng B2
18/12/18
396
235
78
25
4 người chết và hơn 10 người bị thương là hậu quả của vụ tai nạn do xe đầu kéo chở container gây ra hồi chiều qua tại quốc lộ 1A.

Nhìn lại tổng quan vụ tai nạn do xe đầu kéo gây ra tại Long An

Vào chiều ngày hôm qua tức ngày 2/1, lúc 15h40 chiếc xe đầu kéo chở container mang biển số xe BKS 62C-04348 do tài xế Phạm Thành Hiếu (32 tuổi, quê Long An) điều khiển theo hướng từ Tiền Giang về TP HCM đến quốc lộ 1A đoạn qua xã Bình Nhật huyện Bến Lức tỉnh Long An thì tông phải hơn 20 người đang đứng chờ đèn đỏ. Khiến gần 20 chiếc xe của các nạn nhân bị kéo lê trên đường.

Vụ tai nạn khiến 3 người chết ngay tại chỗ, hơn 10 người khác bị thương trong đó có 1 người bị thương nặng đã qua đời sau khi đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường gần 20 chiếc xe máy nằm la liệt.
Theo nhân chứng, sau khi gây tai nạn giao thông, xe đầu kéo tiếp tục kéo lê 4 chiếc xe máy trong gầm chạy thêm 150m mới dừng lại. Sau đó tài xế đã rời khỏi hiện trường.

Nhìn lại tổng quan vụ tai nạn do xe đầu kéo gây ra tại Long An

Sau khoảng 7 giờ gây ra tai nạn tài xế Hiếu đã ra trình diện công an. Sau đó tài xế được đưa đi xét nghiệm tại bệnh viện đa khoa Long An. Sau khi xét nghiệm lần đầu kết quả trong máu có nồng độ cồn và trong nước tiểu dương tính với ma túy. Sau khi xét nghiệm lần 2, nồng độ cồn không có nhưng trong máu vẫn cho kết quả dương tính với ma túy.
Chạy xe cũng giống như đang nắm giữ tính mạng của bản thân và của người khác nhưng lại sử dụng ma túy. Thật không biết nói gì các bác ạ.
 

Attachments