Hạng B2
23/6/12
403
7.638
93
Đạn pháo tự sản xuất :)
525354d3ee3699e37c.jpg

525354d3edd8c0c570.jpg
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
23/6/12
403
7.638
93
nguyenvinhan26 nói:
Makay nói:
Sản xuất được rồi pa.
Cho info về chuyện này đi you : link, image, video...

SX mức độ nào ? 100% hay lắp ráp ? CKD, IKD ...

___________
Vinaleaks

Khám phá 'cung tên' bộ đội phòng không Việt Nam
>

Ngoài các loại tên lửa đồ sộ, bộ đội phòng không Việt Nam còn trang bị hàng nghìn tên lửa đối không có thể đặt trên vai người lính.

Tên lửa vác vai là loại vũ khí phòng không có trọng lượng nhẹ (dưới 20kg) để người lính dễ dàng mang vác. Với khả năng cơ động cao, gọn nhẹ, dễ sử dụng…tên lửa vác vai đóng vai trò quan trọng trong việc chống mục tiêu bay thấp. Năm 1972, Liên Xô đã viện trợ cho Việt Nam các tổ hợp tên lửa vác vai 9K32 Strela 2 (Việt Nam gọi là A-72) để tiêu diệt các mục tiêu bay thấp. Bộ đội Việt Nam đã nhanh chóng làm chủ loại khí tài mới và đưa vào sử dụng ở chiến trường miền Nam. Từ năm 1972-1975, 9K32 Strela 2 đã bắn hạ hàng chục máy bay Mỹ - VNCH. Hiện nay, lực lượng phòng không Việt Nam tiếp tục duy trì hoạt động của loại tên lửa này. Công <span style=""color: #ff6600;"">nghiệp quốc phòng Việt Nam cũng tự sản xuất 9K32 Strela 2 để phục vụ nhu cầu quân đội</span>. Đạn tên lửa 9K32 Strela 2 lắp đầu đạn nổ phân mảnh nặng 1,15kg, tầm bắn 3.700m, độ cao diệt mục tiêu 50-1.500m. Ngoài 9K32 Strela 2, Việt Nam còn có trong trang bị tổ hợp tên lửa 9K38 Igla hiện đại hơn. Đạn tên lửa Igla tầm bắn 5.200m, độ cao diệt mục tiêu 3.500m. Ảnh: Quân Đội Nhân Dân.
Hầu hết các loại đạn tên lửa vác vai đều lắp đầu tự dẫn hồng ngoại. Bộ đội Việt Nam bắn tên lửa vác vai 9K32 Strela 2 trong một cuộc diễn tập bắn đạn thật tại trường bắn TB1 năm 2012...
Báo Tiền Phong online nha, còn nhi đồng post link hok được ...
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
12/7/08
319
6
0
Zậy là tự sx được strela thoai, igla là khác à ! Innova khác zới BMW :D. Hình của "đồng chấy" là igla :

258855480.jpg


Chú ý khác ở bầu cảm biến phía dưới đầu phóng.

____________
Vinaleaks http://www.basam.info/
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
22/10/09
8.170
30.013
113
khoái hình UH 1 và AN 2. Chiec AN 2 bay chậm có 200kph nhưng bền bĩ
 
Hạng B2
23/6/12
403
7.638
93
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2012/12/121225_russia_viet_arms.shtml
Nga sẽ hoàn tất việc bàn giao máy bay chiến đấu Su-30MK2 cho Việt Nam vào lúc kết thúc năm nay, hãng tin quân sự Interfax-AVN hôm 24/12 trích lời Phó giám đốc Công ty Kỹ thuật - Quân sự Liên bang, Vyacheslav Dzirkaln, nói.
Tuy nhiên, hiện không hề có cuộc thảo luận nào với Hà Nội về việc mua bán thêm máy bay hoặc mua bán các hệ thống tên lửa phòng thủ đất đối không S-300, ông cho biết thêm.
Các bài liên quan</h3>

Chủ đề liên quan</h2>

Các thỏa thuận vũ khí quốc phòng với Việt Nam được thực hiện theo mô hình năm năm, với việc triển khai hàng năm bởi một ủy ban liên chính phủ, ông Dzirkaln nói.
"Nhìn chung, sự hợp tác giữa Công ty Kỹ thuật Quân sự Liên bang Nga với Chính phủ Việt Nam đang đi đúng kế hoạch, đều đặn, tích cực và rất có triển vọng trong tương lai tới đây," ông Dzirkaln nói với hãng tin.
Interfax-AVN giải thích rằng hai hợp đồng, một có trị giá 400 triệu đô la cho tám chiếc chiến đấu cơ đa năng Su-30MK2, và một có trị giá 1 tỷ đô la cho 12 chiếc chiến đấu cơ cùng loại, đều bao gồm vũ khí, thiết bị và đồ thay thế dự phòng.
Cũng trong ngày 24/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin trong chuyến viếng thăm một ngày tới Ấn Độ đã ký nhiều thỏa thuận với nước chủ nhà, trong đó có các hợp đồng bán vũ khí với trị giá được cho là chừng 2,9 tỷ đô la.
Vào tháng Năm năm nay, tập đoàn xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport và công ty sản xuất máy bay Sukhoi bàn giao ba chiến đấu cơ đời mới Su-30MK2 cho Việt Nam.
Theo thỏa thuận ký tháng 2/2011, Việt Nam mua của Nga 12 chiếc Su-30MK2.
Bốn chiếc đầu tiên được giao hàng vào tháng 6/2011, bốn chiếc tiếp theo giao vào tháng 1/2012.
Mỗi chiếc Su-30MK2 này trị giá khoảng 62 triệu đôla. Trước đó, Việt Nam cũng đã mua và nhận đủ 12 chiến đấu cơ Su-30.
Su-30MK2 là máy bay tiêm kích tầm xa trên biển trong mọi điều kiện thời tiết và thường được so sánh với chiếc F15-E do Mỹ sản xuất.
Máy bay này được dùng để chiếm ưu thế trên không cũng như tấn công mục tiêu trên đất liền và trên biển.
Chúng có thể mang theo đến tám tấn vũ khí, bao gồm tên lửa đối không và đối biển.
Đám này đem về các sân bay phía Bắc, màu camo ...