Hạng D
2/12/03
1.562
3.958
113
Vietnam
Renault-Nissan và Daimler góp vốn xây dựng nhà máy tại Mexico

Hôm 27/06, 2 đối tác công nghệ toàn cầu Daimler AG và liên minh Renault-Nissan đã tuyên bố đầu tư 1,36 tỷ USD để xây dựng nhà máy sản xuất xe Infiniti và Mercedes cỡ nhỏ có công suất 300.000 xe mỗi năm tại Aguascalientes, Mexico.
[pagebreak][/pagebreak]
Công trình sẽ được khởi công trong vài tháng tới và đi vào hoạt động trong năm 2017. Sản phẩm của nhà máy sẽ được bán trên toàn thế giới.

CEO Renault-Nissan, Carlos Ghosn cho biết các kiểu mẫu xe của nhà máy liên doanh cũng vẫn được sản xuất ở các nhà máy khác của mỗi hãng.

CEO của Daimler và Renault-Nissan đều từ chối tiết lộ những kiểu mẫu xe nào sẽ được sản xuất ở nhà máy Aguascalientes.

Renault-Nissan và Daimler góp vốn xây dựng nhà máy tại Mexico

Nhà máy Nissan hiện tại ở Aguascalientes, Mexico

Xe đầu tiên lăn bánh khỏi dây chuyền sản xuất vào năm 2017 là Infiniti, việc sản xuất Mercedes sẽ bắt đầu vào 2018. Khi nhà máy chạy hết công suất vào năm 2021 sẽ tạo ra 5.700 việc làm mới bao gồm kỹ sư, công nhân trực tiếp và nhân viên gián tiếp.

CEO Ghosn phát biểu: "Liên kết sản xuất xe sang cỡ nhỏ ở Aguascalientes là một trong những dự án hợp tác lớn nhất của Nissan-Renault và Daimler. Nó cũng cho thấy việc hợp tác của chúng tôi bắt đầu ở châu Âu nay đã trở thành quy mô toàn cầu."

Tuyên bố hợp tác xây dựng nhà máy lắp ráp ở Mexico được đưa ra sau khi nhà máy hợp tác sản xuất động cơ Infiniti và Mercedes ở Tennessee, Mỹ khai trương 1 ngày. Nhà máy này bắt đầu sản xuất động cơ 2 lít 4 xy lanh turbo cho Infiniti Q50 và Mercedes-Benz C-Class. Nhà máy động cơ Tennessee chủ yếu sản xuất blốc máy. Trục khuỷu và trục cam được Mercedes sản xuất ở Đức. Động cơ sẽ được lắp ráp ở Nhật, sau đó được xuất sang châu Âu.

Nhà máy được đầu tư 319 triệu USD, được chia đều cho mỗi bên. Mỗi năm nhà máy sản xuất được 250.000 động cơ với 6 biến thể. Infiniti và Mercedes-Benz mỗi bên có 3 biến thể động cơ.

Nissan và Daimler bắt đầu hợp tác với nhau từ năm 2010, từ đó đến nay quan hệ hợp tác này liên tục phát triển. Năm nay Daimler và Renault-Nissan sẽ ra mắt sản phẩm liên kết dùng chung nền tảng, đó là Smart thế hệ mới 2 chỗ ngồi và 4 chỗ ngồi của Daimler và Twingo của Renault .
(theo autonews)
 
Hạng C
9/7/13
972
872
93
Nằm trong khối Mậu dịch Tự do Bắc Mỹ (NAPTA), Mexico có giá lao động thấp nhất, những năm gần đây dân trí được nâng cao, kỹ năng người lao động không đến nỗi kém, hàng hóa sản xuất tại đây có giá rẻ và được ưu đãi thuế khi xuất sang Mỹ và Canada.
Mấy năm gần đây các đạu gia ô tô thường chọn Mexico làm địa điểm đầu tư.
Làm láng giềng với những quốc gia phát triển cao, không ôm mộng bá quyền nước lớn sướng thật.
 
Hạng D
13/8/14
2.547
28.983
113
Cũng ngộ nhỉ! Sao Nis không liên kết với mấy anh Nhựt Bổn (Toy, Hon) mà lại chơi với anh Phú Lang Sa nhỉ?