Hạng D
2/12/03
1.557
3.957
113
Vietnam
Sony phát triển camera nhìn ban đêm

Theo hãng thông tấn Nikkei, công ty có nhiều kinh nghiệm sản xuất thiết bị hình ảnh Sony đang chuẩn bị một bước đột phá vào ngành công nghiệp ô tô đáp ứng bước tiến của công nghệ xe tự vận hành. Loại cảm biến quang học mới có độ nhạy sáng gấp 10 lần camera hiện thời.
[pagebreak][/pagebreak]
Camera trang bị trên ô tô hiện thời có độ nhạy sáng tương tự như mắt người, khi quan sát nơi ánh sáng yếu hay ban đêm đòi hỏi phải cung cấp tia hồng ngoại và hình ảnh thu được chỉ là ảnh trắng đen. Một số nhà sản xuất ô tô sử dụng camera quan sát hồng ngoại (FLIR) nhạy cảm với bức xạ hồng ngoại, nhưng thiết bị này tốn kém và chỉ phù hợp để phát hiện người đi bộ, động vật hay những nguồn phát tia hồng ngoại, không phù hợp để quan sát địa hình.

Cảm biến camera mới của Sony có thể cung cấp hình ảnh màu ở địa hình chỉ cần được chiếu sáng bởi ánh trăng, giúp cho người lái xe có thể quan sát được những vùng không được chiếu sáng trực tiếp bởi đèn pha.

Trước mắt, nhà sản xuất Nhật dự kiến cảm biến quang học mới sẽ sử dụng cho hệ thống an toàn chẳng hạn như camera lùi. Xa hơn sẽ là hệ thống camera hiệu quả cao sử dụng trong trong hệ thống xe tự lái.
Hầu hết những xe tự lái thử nghiệm hiện nay đều dựa vào hệ thống "phát hiện và xác định khoảng cách bằng ánh sáng" (LIDAR), thường gắn trên nóc xe. LIDAR kết hợp giữa sensor quang học và rada cung cấp bản đồ địa hình chung quanh với độ phân giải thấp để phát hiện chướng ngại. Camera mới (được Sony đặt tên Stereo camera) có thể tạo một bước tiến mới cho công nghệ xe tự vận hành.

Sony dự kiến sản xuất cảm biến camera thế hệ mới với khối lượng lớn vào năm 2015, và được trang bị trên ô tô năm 2016. Sony cũng nuôi tham vọng cung cấp 50% camera cho thị trường ô tô.
(theo leftlanenews)
 
Hạng C
9/7/13
972
872
93
Mọi người đã ca ngợi "nét như Sony" nay phải tặng thên danh hiệu "tinh như Sony".
 
  • Like
Reactions: 2say
Theo hãng thông tấn Nikkei, công ty có nhiều kinh nghiệm sản xuất thiết bị hình ảnh Sony đang chuẩn bị một bước đột phá vào ngành công nghiệp ô tô đáp ứng bước tiến của công nghệ xe tự vận hành. Loại cảm biến quang học mới có độ nhạy sáng gấp 10 lần camera hiện thời.
[pagebreak][/pagebreak]
Camera trang bị trên ô tô hiện thời có độ nhạy sáng tương tự như mắt người, khi quan sát nơi ánh sáng yếu hay ban đêm đòi hỏi phải cung cấp tia hồng ngoại và hình ảnh thu được chỉ là ảnh trắng đen. Một số nhà sản xuất ô tô sử dụng camera quan sát hồng ngoại (FLIR) nhạy cảm với bức xạ hồng ngoại, nhưng thiết bị này tốn kém và chỉ phù hợp để phát hiện người đi bộ, động vật hay những nguồn phát tia hồng ngoại, không phù hợp để quan sát địa hình.

Cảm biến camera mới của Sony có thể cung cấp hình ảnh màu ở địa hình chỉ cần được chiếu sáng bởi ánh trăng, giúp cho người lái xe có thể quan sát được những vùng không được chiếu sáng trực tiếp bởi đèn pha.

Trước mắt, nhà sản xuất Nhật dự kiến cảm biến quang học mới sẽ sử dụng cho hệ thống an toàn chẳng hạn như camera lùi. Xa hơn sẽ là hệ thống camera hiệu quả cao sử dụng trong trong hệ thống xe tự lái.
Hầu hết những xe tự lái thử nghiệm hiện nay đều dựa vào hệ thống "phát hiện và xác định khoảng cách bằng ánh sáng" (LIDAR), thường gắn trên nóc xe. LIDAR kết hợp giữa sensor quang học và rada cung cấp bản đồ địa hình chung quanh với độ phân giải thấp để phát hiện chướng ngại. Camera mới (được Sony đặt tên Stereo camera) có thể tạo một bước tiến mới cho công nghệ xe tự vận hành.

Sony dự kiến sản xuất cảm biến camera thế hệ mới với khối lượng lớn vào năm 2015, và được trang bị trên ô tô năm 2016. Sony cũng nuôi tham vọng cung cấp 50% camera cho thị trường ô tô.
(theo leftlanenews)

ủng hộ, mai mua 1 cái
 
Hạng D
20/12/13
1.864
1.715
113
Còn thiếu cái camera nào mà quan sát được vũng nước trên đường để thấy được vũng nước đó sâu hay cạn, có đá nhọn trong đó hay không. Có cái camera này là đỡ lắm đây, đi đường thông thường hay đi off road đều rất hữu ích.