Hạng B2
22/12/10
211
246
43
38
Từ ngày 16/12/2014 – 15/3/2015, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67), Công an TP.HCM phối hợp với Công an Q.Bình Tân, H.Bình Chánh sẽ mở đợt cao điểm huy động lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát.
Tờ Thanh Niên đưa tin thêm, trong đợt cao điểm này, lực lượng CSGT sẽ tập trung kiểm tra xử lý nghiêm các lỗi vi phạm của xe mô tô là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông, như: điều khiển xe khi đã uống rượu bia; chạy xe quá tốc độ quy định; lưu thông vào đường cấm, giờ cấm; lưu thông ngược chiều, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu; xe ô tô chở hàng quá tải trọng hoặc vi phạm các quy định về vận tải hành khách…
Lực lượng CSGT sẽ tuần tra kiểm soát công khai và kết hợp hóa trang trên địa bàn đảm trách khép kín 24/24. Đáng chú ý, sau 22 giờ hằng ngày, lực lượng CSGT sẽ tổ chức chốt chặn kiểm tra hành chính, chủ động trong việc phát hiện tội phạm, kết hợp đấu tranh, phòng ngừa tình trạng tụ tập chạy xe gây rối TTCC và các hành vi vi phạm pháp luật khác…

Trước đó, luật gia Phạm Quốc Anh, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, bày tỏ mối băn khoăn của mình. “Tôi còn nhớ suốt một thời dư luận xã hội và cả những người làm luật dấy lên phản đối về việc này. CSGT cứ “núp” ở đâu đó rồi nhảy ra đường chặn xe, xử phạt, rõ ràng là không được đàng hoàng”, ông Quốc Anh nói.Tuy nhiên, việc CSGT cải trang để tuần tra trước đó, khi quy định cho phép CSGT được phép hóa trang chặn xe người vi phạm giao thông đã gây ra nhiều lo lắng cho người dân và chuyên gia pháp luật.
Ông Quốc Anh cho rằng nếu có nhiều kẻ xấu lợi dụng việc này thì xã hội sẽ rối cả lên. Nếu vào ban ngày thì chưa nói làm gì nhưng đêm tối chập choạng người dân khó có thể phân biệt được ai là CSGT hóa trang “xịn”, ai là kẻ xấu.
“Để người dân tuân thủ pháp luật một cách nghiêm minh thì cơ quan thực thi cũng phải xử phạt một cách nghiêm minh, công khai. Phạt nặng là tốt nhưng biến vào hình thức hóa trang thì phải xem xét lại. Bây giờ cái gì người ta cũng làm giả được huống hồ mấy chiếc thẻ chứng minh công an. Tôi nghĩ rằng không nên thực hiện theo cách này”, ông Quốc Anh bày tỏ quan điểm.

http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-h...sgt-duoc-hoa-trang-bat-nguoi-vi-pham-3219760/
-----

Tết này cẩn thận nhé các bác...ra đường không biết thằng nào là "cướp" không biết thằng nào là CSGT đâu.
 
Hạng D
23/9/06
2.949
491
83
40
Chặn đường em là e múc liền, mịa mấy thằng cướp lợi dụng việc này để cướp thì sao ?
 
  • Like
Reactions: XeTank
Hạng C
1/5/13
796
612
93
TpHCM
Cảnh sát không được núp nữa thì các đồng chí ấy lách luật bằng hoá trang... vậy thì quần chúng bức xúc cũng thành xxx được oy... một lũ con...j mà chửi nó là loài nào đều có thể xúc phạm loài đó
 
  • Like
Reactions: friendship
Hạng D
17/6/09
1.555
1.228
113
Mịa...sao không đặt vấn đề ngược lại là cướp nó ngụy trang thành xxx chìm thì sao??? Làm cái gì cũng chỉ biết nghỉ có một chiều..!:3dandap:
 
Hạng C
19/1/14
708
459
63
46
Mấy pác nói vậy tội iêm...rồi mai mốt e quăng cái này ra ai tin đây??? Huhu.Sao e hoàn thành đc nhiệm vụ cơ chứ.!

Chắc em cũng tin đó...bác ko sài thì đấu giá cho anh em ngụy trang cho zui....