Hạng D
5/1/08
1.570
26.042
113
Saigon
Thưa các bác !

Em vừa đọc thấy bài viết nêu về việc thay đổi hướng đi các nhánh rẽ vào và ra cao tốc LongThành - DầuGiây, việc thay đổi này khác rất nhiều so với lộ trình các bác tài vẫn đi từ khi đoạn cao tốc này đưa vào hoạt động !

Việc thay đổi này hoàn toàn có khả năng trở thành cơ hội ... mua bánh mì ... ngoài mong muốn, nếu không kịp cập nhật thông tin !

Em chỉ copy bài viết của tác giả trên Vnexpress, các bác tham khảo :



Thứ năm, 21/8/2014 | 16:06 GMT+7
Lộ trình mới vào cao tốc TP HCM - Long Thành (từ 28/08)


1.Đối với hướng lưu thông từ TP HCM vào cao tốc về Long Thành
Xe chạy từ hướng cầu Phú Mỹ đến đường Nguyễn Duy Trinh (màu cam) thì rẽ vào nhánh A2, C1 (đường màu xanh lá) để lên đường cao tốc;

Xe từ ngã tư Bình Thái (xa lộ Hà Nội) đến đường Nguyễn Duy Trinh (màu xanh dương) đi thẳng đến ngã tư Nguyễn Duy Trinh - vành đai 2 rồi quay đầu theo xòng xoay ngược trở lại sau đó rẽ phải vào nhánh A2, C1 để lên đường cao tốc.

Xe đi đường Nguyễn Duy Trinh hướng từ quận 2 sang quận 9 (màu vàng) đi tới ngã tư Nguyễn Duy Trinh - vành đai 2 thì rẽ trái vào đường vành đai 2 rồi rẽ phải vào nhánh A2, C1;



Xe đi đường Nguyễn Duy Trinh hướng từ quận 9 sang quận 2 (màu tím) khi tới ngã tư Nguyễn Duy Trinh - vành đai 2 thì rẽ phải vào đường vành đai 2 rồi rẽ vào nhánh A2, C1.


Còn các xe đi đường cao tốc hướng từ Long Thành về TP HCM khi tới nút đường vành đai 2 thì rẽ xuống nhánh B1a - B2 (màu đỏ) để xuống đường vành đai 2 để đi vào các đường trong thành phố.

Túm cái váy, bi giờ khi từ SG muốn vào cao tốc để về hướng LongThành thì từ bùng binh cao tốc trên đường Nguyễn Duy Trinh Q9, các bác tài buộc rẽ phải vào đường nhánh rất gần bùng binh này.

Ngược lại, từ LT về lại SG thì cần lưu ý nhánh rẽ phải (màu đỏ) trên cao tốc để ra khỏi cao tốc, sao đó quay đầu xe về lại bùng binh Nguyễn Duy Trinh Q9 để về các hướng.

Sơ đồ chi tiết :

ctoc1-1408605702.jpg


2.Với hướng lưu thông từ Đồng Nai vào cao tốc về TP HCM
Xe đi trên quốc lộ 51 hướng từ Vũng Tàu - Biên Hòa (màu xanh dương) khi đến nút giao quốc lộ 51 thì rẽ trái vào nhánh A để vào đường cao tốc về TP HCM;

Loại xe tải dưới 10 tấn và xe khách dưới 30 chỗ đi trên quốc lộ 51 hướng Vũng Tàu - Biên Hòa (màu cam) khi tới nút giao quốc lộ 51 thì rẽ phải vào nhánh C sau đó quay đầu rẽ trái để vào đường cao tốc đi TP HCM.

Xe đi trên quốc lộ 51 hướng Biên Hòa - Vũng Tàu (màu xanh lá) khi tới nút giao quốc lộ 51 rẽ phải vào nhánh A để vào đường cao tốc.

Còn các xe từ TP HCM đi đường cao tốc (màu đỏ) đến nút giao quốc lộ 51 thì rẽ phải vào nhánh D để ra quốc lộ 51.

Sơ đồ chi tiết :

ct2-1408605827.jpg


Túm cái váy là từ hướng VũngTàu để vào cao tốc về SG thì :

Ôm bùng binh trên QL51 và rẽ trái vào đường nhánh vào cao tốc (màu xanh dương)

Chỉ với xe tải <10 tấn và xe khách <30c thì rẽ phải vào đường nhánh (ngay bùng binh) sau đó là quay đầu xe để lên cao tốc .


Nguồn :
http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/rut-ngan-duong-vao-cao-toc-tp-hcm-long-thanh-3033619-p2.html
 
Hội ông nội
28/1/13
4.246
18.353
113
Bình Tân
Em nhìn hoa hết cả mắt, cho em đánh dấu mai in màu để sẵn trong xe đi cho đỡ nhầm đường.
 
Cũng dễ thôi mà các bác, bây giờ vào CT hướng TP HCM chuyển sang đi nhánh A2, C1, về nhánh B1a B2. Nhánh A2 C1 là nhánh đi qua bb đường vào cảng Cái Lái. Còn phía đầu kia thì đơn giản hơn.
Chỉ có điều thắc mắc cao tốc gì mà vòng vèo đã vậy "chú ý: tốc độ tối đa 40km/h"???
 
  • Like
Reactions: conon