Auto News
4/7/12
2.875
958
113
Đà Lạt
www.facebook.com
Tường thuật Isuzu Caravan Tây Bắc 2014

Sáng hôm nay, công ty Isuzu Việt Nam họp báo chuẩn bị chương trình Caravan Tây Bắc sẽ xuất phát lúc 13h chiều cùng ngày với hành trình dài 900 km 4 ngày 3 đêm từ Hà Nội - Nghĩa Lộ - Mù Cang Chải - Sapa - Hà Nội.[pagebreak][/pagebreak]

Tương tự chương trình Caravan D-Max tại miền Nam cuối tháng 8 vừa qua, chương trình lần này bao gồm cả hoạt động từ thiện cộng đồng tại làng La Pán Tẩn, bản Trống Tông và trường tiểu học, trung học cơ sở, mẫu giáo tại xã Kim Nọi.

Đồng thời BTC tổ chức cuộc thi "Tiết kiệm nhiên liệu" được tính từ lúc xuất phát đến buổi sáng ngày thứ 3 của hành trình.
Video clip tổng kết chương trình caravan Isuzu Tây Bắc 2014


Sau đây là một vài hình ảnh đoàn tập trung tại nhà hàng Hương Việt trước giờ xuất phát:
Tường thuật Isuzu Caravan Tây Bắc 2014


Tường thuật Isuzu Caravan Tây Bắc 2014


Tường thuật Isuzu Caravan Tây Bắc 2014

Tường thuật Isuzu Caravan Tây Bắc 2014


Tường thuật Isuzu Caravan Tây Bắc 2014


Tường thuật Isuzu Caravan Tây Bắc 2014


Isuzu D-Max 2015 sử dụng động cơ 2.5 lít
Sau khi dùng cơm trưa tại nhà hàng Hương Việt, đoàn Caravan Isuzu D-Max Tây Bắc 2014 xuất phát lúc 12h30 đến thị xã Nghĩa Lộ theo cung đường qua cầu Trung Hà, Thanh Sơn, Thu Cúc - Phú Thọ, Ba Kha, Văn Chấn.

Tường thuật Isuzu Caravan Tây Bắc 2014

Do đoạn đường di chuyển trong ngày khá dài hơn 200 km nên phải đến gần 6h tối đoàn mới đến Nghĩa Lộ. Mặc dù trời đã tối và mọi thành viên trong đoàn cũng đã thấm mệt và đói bụng sau khi chinh phục các cung đường đèo dẫn lên Tây Bắc, nhưng cả đoàn vẫn quyết tâm lái xe lên Suối Giàng nằm ở độ cao 1.400 m so với mực nước biển với hy vọng có thể kịp ngắm những đồi chè tuyệt đẹp nổi tiếng nơi đây.

"Ngày tháng 10 chưa cười đã tối", trời tối quá nhanh nên cả đoàn đều luyến tiếc bỏ lỡ mất cơ hội chiêm ngưỡng và ghi lại những hình ảnh kỷ niệm trên đồi chè Suối Giàng, thế nhưng các tay lái lại có được cơ hội thử thách kỹ năng điều khiển và sức mạnh của các chiến mã Isuzu D-Max khi chinh phục thành công cung đường dốc cao và dài, quanh co nhỏ hẹp lên và xuống đỉnh đồi chè nơi đây.

7h30 tối, cả đoàn về đến khách sạn Nghĩa Lộ, dùng cơm tối và nghỉ ngơi, chuẩn bị cho hành trình 250 km ngày mai đến La Pán Tẩn, Mù Cang Chải, Kim Nọi và Sapa.

Một vài hình ảnh đoàn Caravan Isuzu Tây Bắc 2014 ngày đầu tiên

Tường thuật Isuzu Caravan Tây Bắc 2014


Tường thuật Isuzu Caravan Tây Bắc 2014


Tường thuật Isuzu Caravan Tây Bắc 2014


Tường thuật Isuzu Caravan Tây Bắc 2014


Tường thuật Isuzu Caravan Tây Bắc 2014


Tường thuật Isuzu Caravan Tây Bắc 2014


Tường thuật Isuzu Caravan Tây Bắc 2014

Đoàn xe D-Max di chuyển trên đại lộ Thăng Long

Tường thuật Isuzu Caravan Tây Bắc 2014


Tường thuật Isuzu Caravan Tây Bắc 2014


Tường thuật Isuzu Caravan Tây Bắc 2014


Tường thuật Isuzu Caravan Tây Bắc 2014


Tường thuật Isuzu Caravan Tây Bắc 2014


Tường thuật Isuzu Caravan Tây Bắc 2014


Tường thuật Isuzu Caravan Tây Bắc 2014


Tường thuật Isuzu Caravan Tây Bắc 2014


Tường thuật Isuzu Caravan Tây Bắc 2014

D-Max 2015 2.5 lít tạo dáng bên đàn trâu giữa núi đèo Tây Bắc

Tường thuật Isuzu Caravan Tây Bắc 2014

Kết thúc một ngày di chuyển khá dài và đầy thử thách khi bắt đầu đặt chân lên vùng núi cao Tây Bắc nhưng các thành viên trong đoàn vẫn rất hào hứng và hồi hộp chờ đợi những trải nghiệm tiếp theo thú vị hơn nữa trong ngày thứ 2 của Caravan lần này.

Theo lịch trình dự kiến ngày thứ 2 đoàn Isuzu Caravan Tây Bắc 2014 sẽ chung tay "Sẻ chia cộng đồng" tại bản Trống Tông, xã La Pán Tẩn và xã Kim Nọi.

Các chiến mã D-Max sẽ được trải qua thử thách vượt Đèo Khau Phạ, và đèo Ô Quy Hồ, là 2 trong tứ đại đỉnh đèo với cung đường đèo quanh co và dốc đứng thuộc hàng bậc nhất Việt Nam.
 
Chỉnh sửa cuối:
Tập Lái
15/10/13
45
11
8
Quá dữ,e thấy tấm ảnh số 2 có CS113 dẫn đường luôn nha
 
Hạng B2
9/7/08
273
33
28
45
Đồng Nai
Caravan lần này ai tới nơi thì ráng đậu xe 1 chỗ rồi thuê taxi hay xe ôm đi dạo, mua sắm, tham quan thêm, chứ lấy xe đi thì dầu nó hao hụt đi sao BTC tính được.
 
Hạng D
13/1/14
1.936
12.155
113
Tường thuật Isuzu Caravan Tây Bắc 2014

Tập trung phổ biến trước khi xuất phát
Tường thuật Isuzu Caravan Tây Bắc 2014

Chiếc Isuzu D-Max phiên bản 2015 có mặt trong đoàn.

Tường thuật Isuzu Caravan Tây Bắc 2014

Tường thuật Isuzu Caravan Tây Bắc 2014

Tường thuật Isuzu Caravan Tây Bắc 2014

Đoàn xe tập trung trước khi xuất phát.

Tường thuật Isuzu Caravan Tây Bắc 2014

Trên cao tốc Hòa Lạc
Tường thuật Isuzu Caravan Tây Bắc 2014

Dừng chân nghỉ ngơi.

Tường thuật Isuzu Caravan Tây Bắc 2014

Cả đoàn ăn tối tại Nghĩa Lộ​
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: tuananhcpls
Hạng D
13/1/14
1.936
12.155
113
Hành trình Isuzu D-MAX Caravan “KẾT NỐI ĐAM MÊ – SẺ CHIA CỘNG ĐỒNG” (Hà Nội – Nghĩa Lộ - Mù Căng Chải – Sapa ) 900km trong 04 ngày 03 đêm đã chính thức khởi động từ ngày 23/10/2014.

Ngày 1: HÀ NỘI – SUỐI GIÀNG - NGHĨA LỘ (200 km)

Tường thuật Isuzu Caravan Tây Bắc 2014

Tường thuật Isuzu Caravan Tây Bắc 2014

09h30: Isuzu Việt Nam tổ chức họp báo phổ biến & chia sẻ các thông tin cần thiết. Đồng thời chuẩn bị cho cuộc thi “TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU” được tính từ lúc xuất phát đến buổi sáng ngày thứ 3 trong hành trình, các chuyên viên kỹ thuật Isuzu hướng dẫn & set up cho toàn bộ xe trong đoàn về km số 0 và đơn vị tiêu hao trung bình lít/km.

Tường thuật Isuzu Caravan Tây Bắc 2014

Tường thuật Isuzu Caravan Tây Bắc 2014

12h30: Toàn đoàn với hơn 30 xe và 70 thành viên bắt đầu hành trình khám phá Tây Bắc. Đoàn xuất phát đi trên đường 32, qua Thu Cúc miền trung du Phú Thọ, tiến về Ba Khe, Văn Chấn để đến Nghĩa Lộ.

Tường thuật Isuzu Caravan Tây Bắc 2014

Tường thuật Isuzu Caravan Tây Bắc 2014


17h30: Đoàn đến Suối Giàng - nằm ở độ cao 1.400m so với mực nước biển. Đây là địa danh nổi tiếng với giống chè Tuyết Sơn – giống chè đặc biệt dùng để tiến vua khi xưa. Hiện nay tại khu vực này vẫn còn một số cây chè cổ thụ hơn 300 năm tuổi. Không khí trong lành, lãng đãng sương mù với những cung đường quanh co uốn lượn, khung cảnh hùng vĩ là một trải nghiệm thú vị cho các thành viên.

Tường thuật Isuzu Caravan Tây Bắc 2014


Ngày 23/10, ngày thứ 2 hành trình caravan sẽ là chương trình từ thiện tại làng La Pán Tẩn & Kim Nọi, các khu vực khó khăn nhất của Tây Bắc nói riêng & cả nước nói chung.​
 

Attachments