Hạng F
13/1/06
13.891
35.965
113
Re:DỰ ĐOÁN TRẬN ĐỨC VS ARGENTINA

Em khoái dội Đức, nhất là khi tiến hành đấu súng cân não. Khi đã đấu súng Đức luôn thắng.
 
Hạng B2
28/11/09
159
0
0
44
L.A., CA
Re:DỰ ĐOÁN TRẬN ĐỨC VS ARGENTINA

Ai cũng chờ Messi của Argentina toả sáng. Mịa, đá với mấy đội nhỏ còn chưa làm bàn được mà đòi toả sáng với Đức?! Đức có lối tấn công rất nhanh vì đi rơ dài, cầu thủ lại to cao thể lực... Đức thắng 2-1. Đó là thấy thương Argentina, cho gỡ 1 bàn.
 
Hạng B2
5/12/06
409
75
28
Re:DỰ ĐOÁN TRẬN ĐỨC VS ARGENTINA

Đức sẽ tiển chú heo lùn Mara về nước, 2-0 cho cổ xe tăng,
 
Hạng D
14/6/05
1.590
4.020
113
Đồng Nai
Re:DỰ ĐOÁN TRẬN ĐỨC VS ARGENTINA

Em chết sống với Đức đến cùng. Nếu Đức dừng chân e cũng dừng luôn kg cá kèo gì nửa.
 
Hạng D
17/8/09
4.676
179
63
42
Re:DỰ ĐOÁN TRẬN ĐỨC VS ARGENTINA

Sau trận thua 2-3 ở Mexico 86 , Đức và Argentina gặp lại nhau tại trận chung kết Italia 90 . Với những tính toán khoa học chính xác , người Đức đã bắt đúng bệnh : muốn chiến thắng Argentina phải có 1 cầu thủ đủ trình kèm chết Maradona , 1 và chỉ 1 mà thôi . Nếu bỏ ra 2-3 cầu thủ kèm Maradona thì vẫn chết bởi các cầu thủ còn lại của Argentina đều giỏi cả
Tại thời điểm đấy , trên TG chỉ có 1 cầu thủ duy nhất đủ trình bắt chết Maradona , đó là Lothar Mattheaus !

Kết quả thế nào thì ai cũng biết ; ko phải là Đức thắng , mà là Maradona không thể hiện dc gì nhiều trong trận chung kết

Vậy 2010 ai là người đủ trình để bắt chết Messi ??? theo em nghĩ với những gì thể hiện ở đầu giải , đặc biệt là 1 mình chống lại Mafia ( Gerrrard , Lampard , Barry ) , cầu thủ duy nhất gần đạt đến trình độ có thể bắt chết Messi chính là Schweinsteinger !

Em dự đoán Đức thắng 2-1 hoặc rùa thì phút cuối là 3-1
033102beer_1_prv.gif
 
Hạng B2
24/10/05
242
68
38
SaiGon
Re:DỰ ĐOÁN TRẬN ĐỨC VS ARGENTINA

Aghen, nếu thua thì em suyễn luôn, confỉm 1 chầu cafe cho ai nằm Đức.
 
Hạng D
25/7/09
1.281
36
58
38
Chi hội MAFC & HKMB ^O^
Re:DỰ ĐOÁN TRẬN ĐỨC VS ARGENTINA

Accord_76 nói:
Aghen, nếu thua thì em suyễn luôn, confỉm 1 chầu cafe cho ai nằm Đức.

Bác mất một kèo bên hội IQ rồi :D, chắc em bắt Đức lần nữa, bác chung hai kèo một lúc luôn hen
21.gif
 
QB
Hạng D
11/9/09
1.396
13
38
48
FFC
Đức trước trận gặp Argentina: Máu “liều” của tuổi trẻ[/b]
Người ta nói tuổi trẻ thường hay có những suy nghĩ bồng bột thiếu chín chắn, nhưng sức mạnh của tuổi trẻ lại chính là nhiệt huyết và sự quyết tâm, xen lẫn chút liều lĩnh. Đó phải chăng sẽ là chìa khóa để “cỗ xe tăng” trẻ của Joachim Loew giải mã binh đoàn thiện chiến trong tay Diego Maradona?



Sức trẻ của “cỗ xe tăng”

Trước World Cup 2010, NHM Đức vẫn còn đặt câu hỏi nghi ngờ những lựa chọn của Joachim Loew khi đưa một đội hình “măng non” tới Nam Phi để chinh chiến. Với trung bình 25,3 tuổi, ĐT Đức năm 2010 chỉ còn kém “cỗ xe tăng” trong quá khứ 76 năm trước (trung bình 24,2 tuổi ở World Cup 1934) và hơn hết thảy những ĐT Đức đã từng 3 lần lên ngôi tại các kỳ World Cup trước đó (năm 1954, 1974, 1990: trung bình trên 27 tuổi). Liệu với những anh chàng miệng còn búng hơi sữa, khỏe về lực và non kinh nghiệm như vậy, Loew và các học trò sẽ làm được gì nếu gặp những đối thủ già dơ như Brazil (trung bình 29,2 tuổi), hay chính Argentina tại vòng tứ kết sắp tới với hàng tá những ngôi sao đã thành danh và lọc lõi trên sân cỏ?

Câu trả lời của Loew, cứ nhìn vào kết quả trên sân đấu là chính xác nhất. Thủ thành Manuel Neuer 24 tuổi theo thống kê chính là nhân tố trong tuyến phòng ngự trẻ thứ 3 cùng Holger Badstuber 21 tuổi trẻ thứ 2 trong lịch sử ĐT Đức (Wolfgang Fahrian mới 20 tuổi chơi cho đội tuyển Đức tại VCK năm 1962). Nhưng hãy xem những gì Neuer đã thể hiện đủ sức thuyết phục những ai khó tính nhất. Chắc chắn trong bắt bóng, ra vào hợp lý trong các tình huống, thậm chí không ngại ngần dùng tiểu xảo (như Neuer thú nhận đã “lừa” trọng tài trong trận gặp ĐT Anh bằng cách bắt bóng thật nhanh ném lên để các trọng tài phân tâm không công nhận bàn thắng của Lampard), có thể hiểu vì sao mà 2 thủ thành kỳ cựu hơn như Hans-Jorg Butt 36 tuổi và Tim Wiese 29 tuổi phải ngồi ngoài mà xem đàn em thi đấu.

Mannschaft.jpg
Mannschaft 2010 có làm nên lịch sử?

Neuer cùng với những đồng đội như Boateng, Khedira, Oezil, Kroos, Marin, Aogo mới một năm trước còn đang chinh chiến ở giải vô địch U21 Châu Âu (trùng hợp thay lại đánh bại U21 Anh 4 bàn không gỡ trong trận chung kết) nhưng giờ đang đứng trong 23 cầu thủ của “cỗ xe tăng” tại Nam Phi lúc này. Không những thế, Boateng, Khedira, Oezil lại là những vị trí chủ chốt trong đội hình của HLV Loew đem lại thành công cho ĐT Đức từ vòng bảng cho tới trận “hủy diệt” người Anh. Đó là chưa kể tới người được vinh dự khoác chiếc áo số 13 của huyền thoại Gerd Muller, một người cũng trùng họ với ông, Thomas Muller đã trở thành nỗi ám ảnh của người Anh nhiều năm về sau. Tất cả những con người trẻ tuổi đó đang là sức sống mãnh liệt của ĐT Đức trong kỳ World Cup lần thứ 19 này. Và nếu Joachim Loew cùng các học trò có lên ngôi tại Nam Phi trong những ngày tới, thì hãy tôn vinh họ như một thế hệ tài năng có thể làm bá chủ làng túc cầu trong tương lai.

Argentina – Thuốc thử liều cao

Dù đội bóng non trẻ trong tay của Joachim Loew đã để lại những dấu ấn khó phai tại World Cup 2010 nhưng đó mới chỉ là nửa chặng đường tại Nam Phi. Trước mắt “cỗ xe tăng” là một thử thách cực lớn mang tên Argentina, đội bóng đáng gờm hơn hẳn những đối thủ mà ĐT Đức đã vượt qua. Mannschaft có thể thắng giòn giã trước ĐT Úc có lối chơi đơn giản, nhờ khoảnh khắc xuất thần của Ozil để vượt qua Ghana, đánh bại người Anh với nhiều ngôi sao không có tiếng nói chung nhưng có thể thua trận đáng tiếc trước Serbia trong lúc không ai ngờ tới. Vậy nên đối mặt với đại diện tới từ Nam Mỹ như Argentina, đầy kỹ thuật, ngẫu hứng và không thiếu mưu mẹo sẽ là thuốc thử thực sự cho những học trò trẻ tuổi của Loew.

Thế hệ đi trước đã từng đánh bại Argentina nhờ lối chơi thực dụng đến phản bóng đá (như trận chung kết World Cup 1990) nhưng hiện tại với những gì Loew kế thừa và xây dựng tiếp sau triều đại của Jurgen Klinsmann thì sẽ thật không dễ để ĐT Đức chơi theo kiểu ém mình chờ cơ hội kết liễu đối thủ như bậc cha chú trước đây. Cái khó ở chỗ với đội bóng đầy những siêu sao như Messi luôn cầm bóng vượt trội đối thủ thì liệu “đất diễn” của các cầu thủ Đức có thể được áp dụng giống như những trận thắng vang dội trước đó hay không? Đó là bài toán hẳn đang khiến HLV Loew mất ngủ tại khách sạn 5 sao Velmore Grande hiện đại bậc nhất thủ đô Johannesburg!

Mannschaft1.jpg
ĐT Đức cầm máu "liều" của tuổi trẻ để đối chọi với ĐT Argentina

Trận gặp ĐT Anh, Mannschaft đã tấn công phủ đầu ngay sau tiếng còi khai cuộc và sớm có 2 bàn thắng dẫn trước. Sau đó là những đường phản công nhanh chóng mặt khiến cho Tam sư hoảng loạn và vỡ trận. “Bài” đó dù với HLV ít kinh nghiệm như Diego Maradona cũng có thể nhận ra và cẩn thận đối phó. 4 trận đấu trước đó của Argentina, Maradona luôn có sự cẩn thận ở những phút đầu khi cho đội hình chơi thấp và dò xét đối thủ trước khi tung quân ào ạt đánh vỗ bờ. Đó chính là cơ hội để Loew đưa ra những quyết sách hợp lý, tấn công trước và có bàn thắng, buộc Argentina dâng cao và hở sườn. Lúc đấy những miếng đánh của Mannschaft sẽ trở nên hữu hiệu hơn bao giờ hết. Khi người ta trẻ thường có máu “liều”, và có thể chính điều đó sẽ làm nên chiến thắng vang dội tiếp theo cho người Đức?