Tập Lái
4/1/15
27
11
3
37
E thấy xe Đức đa số là Rear Wheel Drive, còn xe nhật thì FWD (Hatchback và Sedan). ko biết có đúng ko nữa?? :).
E chuyển xe Toyota sang BMW, một phần là thich chay xe RWD
 
  • Like
Reactions: 325iE46
Hạng D
5/12/13
2.445
2.194
113
E thấy xe Đức đa số là Rear Wheel Drive, còn xe nhật thì FWD (Hatchback và Sedan). ko biết có đúng ko nữa?? :).
E chuyển xe Toyota sang BMW, một phần là thich chay xe RWD
Hầu hết là thế đó bác...
 
Hạng C
16/6/11
625
482
63
Em thấy hồi xưa Sài gòn nhà nào cũng có một cái Dream để đi chơi, một cái Honda DAM để đi chợ, chạy việc.
Giờ các bác cũng cứ thế mà làm. Một cái xe Đức để đi chơi, một cái xe Nhật để chạy việc. Đỡ lăn tăn
 
  • Like
Reactions: tuanpercuss
Hạng D
15/2/14
3.450
6.444
113
e thì rất bảnh tỏn , đi làm ngày nào cũng vest và cà vạt , giầy tây => nhưng mà chạy xe máy :3duongbia:
P/s : Đôi khi ước mặc quần đùi mà có xe hơi như các bác ^_^

Đi xe máy nên mới cần giày dép quần áo đẹp. Vì người ngoài nhìn thấy bác à.
Còn đi xe hơi thì chỉ cần chải cái đầu mượt là ok. Khúc dưới quần xà lỏn + mang dép ok. Vì ngồi xe nó khuất chỉ lúc cái cổ lên à.