Định tính và định lượng.
Dư luận, mà thường là được báo chí dẫn dắt...khi thường nêu các sự kiện, rồi đặt vấn đề...và thậm chí có số liệu để minh chứng. Mặc dầu vậy, phần lớn những thông tin dạng nầy thường mang tính "định tính". Để có được một nhận định, đánh giá có tính khách quan và khoa học (tương đối) thì ta cần phải có tính "định lượng". Lý luận thì dài dòng và có vẻ viễn vông. Thôi để đỡ mất thì giờ của các OSER, những người trực tính và thích ngắn gọn, phun56 chỉ xin đưa ra vài ví dụ.
1- Tai nạn giao thông qua các ngày lể vừa rồi.
* 110 người chết trong 5 ngày (từ 27/4 đến 01/5) - (Ở Việt Nam, tất nhiên.)
* Số người chết vì tai nạn giao thông ở Việt Nam năm 2012:
(Dân Việt) - Tính từ 16.11.2011 đến 15.11.2012, toàn quốc xảy ra 36.376 vụ tai nạn giao thông, làm chết 9.838 người (năm 2011 là 11.452 người), bị thương 38.060 người... nguồn link: http://danviet.vn/118981p1c24/nam-2012-gan-10000-nguoi-chet-vi-tai-nan-giao-thong.htm</h2> * Vậy bình quân số người chết trong một ngày của năm tham chiếu 2012 là:
9838 người/365 ngày = 26,95 người/ ngày.
* Vậy trong 5 ngày bình thường. Số người chết vì TNGT là 134,76 người
=> Như thế so ra: Số người chết vì TNGT trong dịp lễ vừa qua là thấp hơn so với bình thường.
* Ngoài ra cũng có 1 số liệu tham khảo: Ở USA: There are in excess of 40,000 deaths due to car accidents every year. Link: http://wiki.answers.com/Q/How_many_people_die_in_car_accident_in_the_US
(ở Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ trung bình có 40.000 người chết hàng năm vì tai nạn giao thông)
2- Cháy xe:
* Thời gian vừa qua, ở Việt Nam có một số vụ cháy xe
- Xe hơi có, xe gắn máy có...báo chí khai thác các tin nầy một cách rất "nồng nhiệt". Họ có vẻ lo cho xe cộ bị cháy còn hơn cả ngành PCCC. Truy vấn mãi....cả bộ GTVT, bộ KHCN, các nhà khoa học, kỹ sư... cũng vào cuộc. Nghiên cứu mãi...và rồi kết quả cũng chẳng khá hơn gì mấy ông OSER đoán mò
- Tuy nhiên, chắc là chưa quá 100 vụ/năm và VN có khoảng 1.500.000 xe ôtô các loại => tỉ lệ: 0,0066 %
* Thế nhưng nếu nhìn ra xung quanh:
- Ở USA: Họ có khoảng 240.000.000 xe đăng ký lưu hành (phần lớn là ôtô, xe 2 bánh gắn máy thì chẳng thấy có báo cáo cháy chiếc gì cả)
- Và họ cũng cháy: theo link: http://www.nfpa.org/assets/files/pdf/research/vehiclefires08.pdf
Số vụ cháy xe ở USA năm 1980 là 471.500 vụ. Làm chết 740 người. Bị thương 4075 người. Đến năm 2006 giảm còn 278.000 vụ, với số người chết là 490 người. Tỉ lệ cháy xe (năm 2006) là 0,11 %.
- Như vậy tỉ lệ xe bị cháy ở USA còn cao hơn ở VN cả 16 lần.
Với nội dung của tài liệu nghiên cứu trên, người ta đã "làm việc" rất công phu...thế nhưng, tìm ra nguyên nhân để có giải pháp khắc phục cháy xe....xem ra vẫn còn là một kỳ vọng.
"- Cháy là tại lửa..." câu nầy nghe quen !
mà là câu có lý nhất khi nói về hiện tượng cháy vậy.
3- Vàng ở Việt Nam.
* Giá vàng trong nước cao hơn giá vàng thế giới (nếu căn cứ vào bộ ba: Giá Vàng - USD - VN Đồng) dụ nầy em hỏng rành nên không dám lạm bàn.
* (Dân trí) - Sau một năm đầy biến động đối với thị trường vàng, theo dự báo Bộ Công Thương, đây vẫn sẽ là mặt hàng nhập khẩu mạnh trong năm 2012 với giá trị khoảng 2,5 tỷ USD, tăng 9,6% so với năm 2011.
link: http://dantri.com.vn/su-kien/nhap-khau-vang-co-the-dat-25-ty-usd-trong-nam-nay-553507.htm
* NHNN bán vàng bình ổn, có khi hàng chục tấn chứ chẳng chơi:
- "...Số lượng vàng đấu giá đợt đầu tiên này là 26 ngàn lượng tương đương 1 tấn vàng miếng SJC quy chuẩn."[/b]
Link: http://vietnamnet.vn/vn/kinh-te/114671/ban-26-ngan-luong-vang-binh-on-thi-truong.html
* Năm 2012 kiều hối là khoảng 10 tỉ USD. link: http://phapluattp.vn/2013020909397850p0c1014/kieu-hoi-nam-2012-dat-10-ty-usd.htm
=> Số tiền 10 tỉ USD nầy, nếu đem mua vàng hết thì được...................250 tấn. Mà Kiều hối đã lai rai về VN hàng mấy chục năm nay rồi. Thành ra chỉ riêng nguồn lực kiều hối (chưa kể rừng vàng biển bạc, dân ta tiết kiệm cần cù....và các nguồn khác FDI rồi ODA chẳng hạn...) ....xem ra chuyện bán 26.000 lượng hay 1 tấn vàng để mong bình ổn thỉ quả là chuyện...."muỗi" vậy !
Cho nên các bác có vàng cứ yên tâm. Ngày nào các ngân hàng quốc gia của các nước còn in tiền thì vàng chúng ta vẫn còn....ặc ặc...
Đúng là thừa hơi nghĩ chuyện tào lao, các lão phuni nầy !
Dư luận, mà thường là được báo chí dẫn dắt...khi thường nêu các sự kiện, rồi đặt vấn đề...và thậm chí có số liệu để minh chứng. Mặc dầu vậy, phần lớn những thông tin dạng nầy thường mang tính "định tính". Để có được một nhận định, đánh giá có tính khách quan và khoa học (tương đối) thì ta cần phải có tính "định lượng". Lý luận thì dài dòng và có vẻ viễn vông. Thôi để đỡ mất thì giờ của các OSER, những người trực tính và thích ngắn gọn, phun56 chỉ xin đưa ra vài ví dụ.
1- Tai nạn giao thông qua các ngày lể vừa rồi.
* 110 người chết trong 5 ngày (từ 27/4 đến 01/5) - (Ở Việt Nam, tất nhiên.)
* Số người chết vì tai nạn giao thông ở Việt Nam năm 2012:
(Dân Việt) - Tính từ 16.11.2011 đến 15.11.2012, toàn quốc xảy ra 36.376 vụ tai nạn giao thông, làm chết 9.838 người (năm 2011 là 11.452 người), bị thương 38.060 người... nguồn link: http://danviet.vn/118981p1c24/nam-2012-gan-10000-nguoi-chet-vi-tai-nan-giao-thong.htm</h2> * Vậy bình quân số người chết trong một ngày của năm tham chiếu 2012 là:
9838 người/365 ngày = 26,95 người/ ngày.
* Vậy trong 5 ngày bình thường. Số người chết vì TNGT là 134,76 người
=> Như thế so ra: Số người chết vì TNGT trong dịp lễ vừa qua là thấp hơn so với bình thường.
* Ngoài ra cũng có 1 số liệu tham khảo: Ở USA: There are in excess of 40,000 deaths due to car accidents every year. Link: http://wiki.answers.com/Q/How_many_people_die_in_car_accident_in_the_US
(ở Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ trung bình có 40.000 người chết hàng năm vì tai nạn giao thông)
2- Cháy xe:
* Thời gian vừa qua, ở Việt Nam có một số vụ cháy xe
- Xe hơi có, xe gắn máy có...báo chí khai thác các tin nầy một cách rất "nồng nhiệt". Họ có vẻ lo cho xe cộ bị cháy còn hơn cả ngành PCCC. Truy vấn mãi....cả bộ GTVT, bộ KHCN, các nhà khoa học, kỹ sư... cũng vào cuộc. Nghiên cứu mãi...và rồi kết quả cũng chẳng khá hơn gì mấy ông OSER đoán mò
- Tuy nhiên, chắc là chưa quá 100 vụ/năm và VN có khoảng 1.500.000 xe ôtô các loại => tỉ lệ: 0,0066 %
* Thế nhưng nếu nhìn ra xung quanh:
- Ở USA: Họ có khoảng 240.000.000 xe đăng ký lưu hành (phần lớn là ôtô, xe 2 bánh gắn máy thì chẳng thấy có báo cáo cháy chiếc gì cả)
- Và họ cũng cháy: theo link: http://www.nfpa.org/assets/files/pdf/research/vehiclefires08.pdf
Số vụ cháy xe ở USA năm 1980 là 471.500 vụ. Làm chết 740 người. Bị thương 4075 người. Đến năm 2006 giảm còn 278.000 vụ, với số người chết là 490 người. Tỉ lệ cháy xe (năm 2006) là 0,11 %.
- Như vậy tỉ lệ xe bị cháy ở USA còn cao hơn ở VN cả 16 lần.
Với nội dung của tài liệu nghiên cứu trên, người ta đã "làm việc" rất công phu...thế nhưng, tìm ra nguyên nhân để có giải pháp khắc phục cháy xe....xem ra vẫn còn là một kỳ vọng.
"- Cháy là tại lửa..." câu nầy nghe quen !

3- Vàng ở Việt Nam.
* Giá vàng trong nước cao hơn giá vàng thế giới (nếu căn cứ vào bộ ba: Giá Vàng - USD - VN Đồng) dụ nầy em hỏng rành nên không dám lạm bàn.
* (Dân trí) - Sau một năm đầy biến động đối với thị trường vàng, theo dự báo Bộ Công Thương, đây vẫn sẽ là mặt hàng nhập khẩu mạnh trong năm 2012 với giá trị khoảng 2,5 tỷ USD, tăng 9,6% so với năm 2011.
link: http://dantri.com.vn/su-kien/nhap-khau-vang-co-the-dat-25-ty-usd-trong-nam-nay-553507.htm
* NHNN bán vàng bình ổn, có khi hàng chục tấn chứ chẳng chơi:
- "...Số lượng vàng đấu giá đợt đầu tiên này là 26 ngàn lượng tương đương 1 tấn vàng miếng SJC quy chuẩn."[/b]
Link: http://vietnamnet.vn/vn/kinh-te/114671/ban-26-ngan-luong-vang-binh-on-thi-truong.html
* Năm 2012 kiều hối là khoảng 10 tỉ USD. link: http://phapluattp.vn/2013020909397850p0c1014/kieu-hoi-nam-2012-dat-10-ty-usd.htm
=> Số tiền 10 tỉ USD nầy, nếu đem mua vàng hết thì được...................250 tấn. Mà Kiều hối đã lai rai về VN hàng mấy chục năm nay rồi. Thành ra chỉ riêng nguồn lực kiều hối (chưa kể rừng vàng biển bạc, dân ta tiết kiệm cần cù....và các nguồn khác FDI rồi ODA chẳng hạn...) ....xem ra chuyện bán 26.000 lượng hay 1 tấn vàng để mong bình ổn thỉ quả là chuyện...."muỗi" vậy !
Cho nên các bác có vàng cứ yên tâm. Ngày nào các ngân hàng quốc gia của các nước còn in tiền thì vàng chúng ta vẫn còn....ặc ặc...
Đúng là thừa hơi nghĩ chuyện tào lao, các lão phuni nầy !
Năm nào đến ngày lễ lớn, nghĩ dài thì tai nạn GT càng trở nên nghiêm trọng! Năm nay không biết tại sao lại tăng đột biến như vậy!