Tks các Bác. Sau khi nhận được lời vàng ý ngọc của các bậc lão thành OS và la liếm ở vài diễn đàn em quyết định tạm thời delay ý tưởng mua xe chạy u và g. Đồng thời e rút ra kết luận loại hình kinh doanh nào cũng có hai mặt. Chạy u và g nhiều bất cập nhưng cũng có cái hay. Vấn đề là nó có phù hợp với hoàn cảnh, tính cách riêng của từng người hay ko mà thôi.
Với bản thân e thì e thấy các vấn đề sau làm e băn khoăn: chính sách thay đổi liên tục, xót xe chạy nhiều mau xuống, phải cày suốt ngày mới có dư,... nên e lại quay về máng lợn cũ và chắc lại ủ mưu khác. Cảm ơn các bác đã chia sẻ để e mở mang tầm mắt ạ. Chúc các bác OS nhiều sức khỏe để tiếp tục tương trợ lẫn nhau sau tay lái ạ.