Hiện tại tất cả nguồn thu của VN đều giảm, chỉ trừ thu từ thuế đất đai, dầu khí và thuế xuất nhập khẩu. Thuế đất đai mình ko rõ trong tình hình hiện nay, giá dầu 30usd/ thùng thì PVN chỉ có đóng mỏ, tạm ngưng khai thác, nếu xuất nhập khẩu mà giảm thì lấy gì nuôi đảng chứ đừng nói tới dòng vốn đầu tư cho tăng trưởng anh ạ. Tất cả là một chuỗi như bình thông nhautheo em thì cán cân cung cầu về usd sẽ không thay đổi nhiều. mình xuất ít thì mình nhập cũng ít, người mình ít đi du lịch thì người ta cũng ít đi du lịch. Bây j có cái làm giảm dự trữ usd là dòng tiền đầu tư rút về thôi.
Cái lo nhất hiện nay là lạm phát. tổng lượng hàng hóa & dịch vụ giảm (GDP giảm) mà cung tiền nhiều thì tiền sẽ ngày càng mất giá. Mà lạm phát thì sẽ kéo theo nhiều hê lụy như lạm phát danh nghĩa tăng và USD sẽ tăng giá so với VND
Các năm trước đây nợ công cũng cao ngất, dự trữ ngoại hối có mười mấy tỷ usd. Tình hình còn khó hơn bây giờ mà còn chưa toang sao bây giờ toang đượcLý do nào không toang hả chị? 83 tỷ đã ai kiểm chứng, nếu có thật đi chăng nữa thì thấm vào đâu so với lượng nợ công hàng năm phải trả, và 83 tỷ đó tài trợ được mấy tháng xuất nhập khẩu, khi đó tỷ giá sẽ như thế nào....
Năm 2020 vẫn xuất siêu. Còn cái việc thu chi chính phủ phải cân đối trước giờ chứ k phải chỉ năm này. Thu ít thì đổi mới tinh giảm bộ máy trừ tham nhũng. Làm k được thì cũng phải dẹp tiệm chứ sao giờ. Để èo uột mãi chán lắmHiện tại tất cả nguồn thu của VN đều giảm, chỉ trừ thu từ thuế đất đai, dầu khí và thuế xuất nhập khẩu. Thuế đất đai mình ko rõ trong tình hình hiện nay, giá dầu 30usd/ thùng thì PVN chỉ có đóng mỏ, tạm ngưng khai thác, nếu xuất nhập khẩu mà giảm thì lấy gì nuôi đảng chứ đừng nói tới dòng vốn đầu tư cho tăng trưởng anh ạ. Tất cả là một chuỗi như bình thông nhau
Hóng thôi, chứ nhìn thấy được thì ít ra cũng có thể chọn được lối để đi dù là hẻm nhỏ.Cho vay dưới chuẩn cũng là nguồn cơn khủng hoảng 2008, khiến hàng loạt ngân hàng mỹ phá sản hoặc cấp cứu khẩn cấp, em cũng chưa hình dung ra được chính phủ sẽ làm gì, Gần như họ đang để cho thị trường tự vận động chứ chưa có chính sách gì rõ ràng. Hóng tiếp anh Ba ạ hihi
Anh Châm là dân mần ăn. Không có chuyện ảnh để người dân Mỹ cứ ngồi nhà chơi, không tạo ra lợi tức, nền kinh tế Mỹ bị suy sụp và là tiền đề cho tung của lấn lướt, qua mặt. Với Châm, sống thế không bằng chết!
Khả năng là thế hệ Mỹ già sẽ bị làm vật tế thần và chết kha khá, nhưng người mạnh khỏe thì cứ đi làm, dòng dollar vẫn chảy đều.
Việt Nam mà nghiêm túc cách li được trong 1 tháng nữa thì cũng tai qua nạn khỏi thôi.
Khả năng là thế hệ Mỹ già sẽ bị làm vật tế thần và chết kha khá, nhưng người mạnh khỏe thì cứ đi làm, dòng dollar vẫn chảy đều.
Việt Nam mà nghiêm túc cách li được trong 1 tháng nữa thì cũng tai qua nạn khỏi thôi.
Theo e 1 tháng là lạc quan quá mức.Anh Châm là dân mần ăn. Không có chuyện ảnh để người dân Mỹ cứ ngồi nhà chơi, không tạo ra lợi tức, nền kinh tế Mỹ bị suy sụp và là tiền đề cho tung của lấn lướt, qua mặt. Với Châm, sống thế không bằng chết!
Khả năng là thế hệ Mỹ già sẽ bị làm vật tế thần và chết kha khá, nhưng người mạnh khỏe thì cứ đi làm, dòng dollar vẫn chảy đều.
Việt Nam mà nghiêm túc cách li được trong 1 tháng nữa thì cũng tai qua nạn khỏi thôi.
Ông Nhân bí thư mới gửi thủ tướng chính phủ ý kiến về dịch bệnh, thì dự đoán Hàn Quốc sẽ ổn định dịch cuối tháng 6.
Giả sử v n làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh thì tệ gì phải hết t7- tháng 8 mới ổn định được.
Rồi cần thêm 1 khoảng thời gian ổn định tâm lý và vận hành.
Nên ông Nhân có chốt 1 câu là 2020 để chống dịch thôi, 2021 mới tính đến chuyện kinh tế.
Ý mình khi nói "1 tháng" nghĩa là người dân mà ráng ở nhà được 1 tháng thì thoát nạn dịch đó mà.Theo e 1 tháng là lạc quan quá mức.
Ông Nhân bí thư mới gửi thủ tướng chính phủ ý kiến về dịch bệnh, thì dự đoán Hàn Quốc sẽ ổn định dịch cuối tháng 6.
Giả sử v n làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh thì tệ gì phải hết t7- tháng 8 mới ổn định được.
Rồi cần thêm 1 khoảng thời gian ổn định tâm lý và vận hành.
Nên ông Nhân có chốt 1 câu là 2020 để chống dịch thôi, 2021 mới tính đến chuyện kinh tế.
Chứ kinh tế năm nay thì xong rồi.
Mới nghe lóm, năm nay bộ giáo dục sẽ du di cho các cháu, học nhè nhẹ rồi cho lên lớp thì phải?
Thê thảm ngành du lịch...
www.thesaigontimes.vn
Doanh số về zero, nhiều khách sạn ở Nha Trang rao bán
(TBKTSG Online) - Cơn "sóng thần" Covid-19 đã đẩy ngành khách sạn vào tình thế khó khăn, trong đó ở Nha Trang, nơi bị ảnh hưởng suy giảm khách sớm nhất càng khó khăn hơn. Nhiều khách sạn, đặc biệt là khách sạn nhỏ đã phải rao bán.

Bây giờ tốt hơn thời chị Ba Thi...cứu đói gạo nhiều.Các năm trước đây nợ công cũng cao ngất, dự trữ ngoại hối có mười mấy tỷ usd. Tình hình còn khó hơn bây giờ mà còn chưa toang sao bây giờ toang được