Con này khung gầm và máy ngon lắm bác. Công nghệ cũng đỉnh. Ngày xưa con này phải nhập nguyên chiếc từ Nhật, giá ngang SUV của Mẹc lắp ráp trong nước. Vậy mà bà con vẫn săn mua. Bây giờ Subaru mở nhà máy lắp ráp ở Thái lớn nhất Đông Nam Á. Nên giá bây giờ rất hợp lý. Nhiều người nghĩ giá nó giảm là do nó có vấn đề hoặc bán chậm.Nói về chức năng, độ bền thì con này xứng tầm vô địch châu á, mỗi cái tội thằng thiết kế mẫu mã cặp mắt của nó con đậu, con bay ( bị lé ) nếu ko lé thì đầu óc nó có vấn đề... thế kỷ 21 rồi mà dòm cứ như thời thế kỷ 20 ấy. Hehe....
Còn về ngoại hình thì mình hông tranh lựng
Thèng lính của tui tài sản duy nhứt có mỗi chiếc honda 2 bánh mà nó cũng chê, nó lói: sau này con mà có tiền con cũng ko thèm mua xe subaru. Hehe....Con này khung gầm và máy ngon lắm bác. Công nghệ cũng đỉnh. Ngày xưa con này phải nhập nguyên chiếc từ Nhật, giá ngang SUV của Mẹc lắp ráp trong nước. Vậy mà bà con vẫn săn mua. Bây giờ Subaru mở nhà máy lắp ráp ở Thái lớn nhất Đông Nam Á. Nên giá bây giờ rất hợp lý. Nhiều người nghĩ giá nó giảm là do nó có vấn đề hoặc bán chậm.
Còn về ngoại hình thì mình hông tranh lựng. Bác thích Ngọc Trinh, mình thích Hồ Ngọc Hà là bình thường hihihi
Ngọc chinh với hồ ngọc hà gì bác. Thị nở so với thuý kiều thì đúng hơn.
Tui nghỉ nếu ngoại hình nó tương đương với crv thì bảo đảm bán chạy như tôm tươi.
Chỉnh sửa cuối:
Ngân hàng giãn nợ cho nhiều khách rùi. Nhưng vẫn còn mối lo sau dịch. Khách trả nợ được hay không thì chưa xác định đc.Giả dụ mỗi tháng nộp 50tr tiền thuế. Nếu DN đủ tiền sẽ nộp sợ phạt, cắt giảm các khoản khác ví dụ giảm lương CN. Nay được gia hạn nộp, họ dùng tiền đó vào việc khác, các chi tiêu vẫn chi do có sẳn tiền. Sản xuất vẫn đình đốn do tình hình chung dẫn đến ko có nguồn thu.
Sau 5 tháng gia hạn, số tiền phải nộp lên 250tr. Chi tiêu vẫn thế, tình hình sx vẫn thế, ... cục nợ khi này phình to hơn là điều chắc chắn, không khéo là vỡ nợ là chuyện thường tình.
Ko nợ, cái đầu thoáng sẽ làm được nhiều việc.
Mình khoái Hồ Ngọc Hà hơn Ngọc Trinh. Nhưng mà cho free 2 em thì mình cũng nhận hết =))Thèng lính của tui tài sản duy nhứt có mỗi chiếc honda mà nó cũng chê, nó lói: sau này con mà có tiền con cũng ko thèm mua xe subaru. Hehe....
Cái này bên Mễ còn chẳng chả lời được vì lần này khủng hoảng nó không giống lần nào. Bác cứ vô tư đi. Tiền nào trong túi bác là của bác, bác tính được. Chứ tiền trong túi chung thì không đến lượt chúng ta. Tuỳ cơ ứng biến, nội lực hơn ngoại lực.cái này là cháu nghĩ tới nên bữa mới nói cuối năm làm ăn vẫn bết thì nợ đó ai trả, lại vô khoản thâm hụt của nhà nc @.@. Chủ dn lại chạy mất tich, thế là 80k này đc % vô hỗ trợ kinh tế hay lại giúp chủ dn thoát nạn và để cục nợ cho toàn dân
Subaru được oánh giá cao về độ an toàn và máy móc, nhưng nội ngoại thất kg hấp dẫn.Nói về chức năng, độ bền thì con này xứng tầm vô địch châu á, mỗi cái tội thằng thiết kế mẫu mã cặp mắt của nó con đậu, con bay ( bị lé ) nếu ko lé thì đầu óc nó có vấn đề... thế kỷ 21 rồi mà dòm cứ như thời thế kỷ 20 ấy. Hehe....
Đấy, nhà nước còn éo giảm xu thuế nào, chỉ cho trả chậm vài tháng, dù doanh nghiệp có khó khăn, nên chủ nhà kg giảm tiền nhà là theo đúng tinh thần, chủ trương nhé (dù sau đó có thể ôm nhà và cóc ai hỏi thuê)!Mấy năm trở lại đây “Dự Thảo” là một kênh thăm dò ý kiến rất hay đc các quan trong triều đình lôi ra dùng. Có nghĩa chỉ là 50/50.
Và như bác Ba nói nếu dự thảo được thông qua,đây không những là con dao hai lưỡi mà nó còn là cái thòng lọng chờ siết. Có nghĩa là bộ Vặt Lông cho anh “nợ-trả sau” khoản thuế, cho dù anh tăng trưởng âm. Đến quý IV, anh nào mần ăn tàm tạm thì lại co giò chạy trả khoản thuế này. (Gia hạn nộp chứ không miễn giảm nha. Miễn thì may ra còn chút cháo sau dịch Covy).
Chỉnh sửa cuối:
Cho là tui đây sẳn lòng ngay liền... ha ha...Các bác cứ tính giá rồi lời lỗ bao nhiêu %, em đây muốn ra hàng ôm tiền mà mấy tháng nay ko ai hỏi, giá bán mùa dịch mà ế nhệ! Chắc ai xin cho luôn chứ bán gì tầm này...