Dạ, mình muốn nhìn ở 1 góc khác. Và như anh nói phần đông đầu tư chứng khoán dựa vào tâm lý đám đông (ví dụ khối ngoại đang xả cổ phiếu nào nhiều), hơn là dựa trên nền tảng giá trị. Mình cũng thấy có vài ông chủ đăng ký mua cp mấy ngày trước. Mình muốn nhìn góc độ: giả sử sau 1 năm giá quay về như cũ, cho cả bđs lẫn cổ phiếu, tại sao họ thích bán cp dù lỗ nhiều hơn, hoặc cùng thời gian đó, có vài ông chủ lại đăng ký mua thêm (nếu có tiền). Mình không biết là hỏi. Khổ cái thân.
Khi cổ phiếu đang lao dốc, các cá mập lại càng phải xả hết để giá giảm mạnh hơn nữa, vì:
- Lúc mọi thứ bất ổn, nắm tiền là cơ động nhất, mấy thứ khác mất giá liên tục, giữ làm gì.
- Có X đồng, mua 1 cổ giá X, xả giá 0.5X, lỗ 0.5X đồng, nhưng khi cổ xuống nữa, còn 0.1X, nếu chưa xả có phải lỗ mịa nó 0.9X đồng rồi không? Nếu vào lại cổ, tài sản lúc đó sẽ là 1 cổ và 0.4X đồng (lỗ mất 0.5X đồng). Sau thị trường hồi phục, chỉ cần tới giá 0.6X là cân bằng thoát lỗ (0.6X tiền cổ + 0.4X tiền mặt), lên nữa là lời đậm. Thay vì ôm khư khư, phải lên lại X mới cân bằng.
Thành ra, nguyên tắc khi thị trường tiên lượng xấu, là xả bất chấp, nhanh nhất có thể, vì bán hôm nay, ngày mốt, ngày kia có thể mua lại với giá 1/2.
Nhưng đấy là phải tiên lượng đúng (khó đấy), không thì vài đợt vào ra không khớp, là cháy tài khoản ngay.
Thời điểm này, thị trường đi xuống (và sẽ xuống nữa, trừ phi có chuyển biến mạnh về Covid-19) là không thể bàn cãi.