Bác Ba nói rõ hơn đc ko ạ? Cháu nghĩ làm vậy thì doanh nghiệp hưởng lợi, ng lao động vẫn tạch vì chả có ràng buộc gì ở đây cảMình có cảm giác chính sách này như con dao hai lưỡi.
Bây j quan trọng là doanh nghiệp còn sống. Sau dịch còn chỗ mà đi làm.Bác Ba nói rõ hơn đc ko ạ? Cháu nghĩ làm vậy thì doanh nghiệp hưởng lợi, ng lao động vẫn tạch vì chả có ràng buộc gì ở đây cả
Người dân châu Á, đặc biệt Việt Nam lúc nào chả có tiết kiệm. Vẫn sống lây lất đến hết dịch được
Gì chứ vụ oto giảm giá là ok đây, nhiều người có cơ hội mua
Mấy bữa nay thấy subaru giảm giá sôc 180 chẹo/ chiếc mà con này xấu quắc, xấu đau xấu đớn nhìn cứ như xe ...tào ấy. Mấy hãng khác cũng đua nhao hạ mà ít hơn subaru
m.vietnamnet.vn
Mấy bữa nay thấy subaru giảm giá sôc 180 chẹo/ chiếc mà con này xấu quắc, xấu đau xấu đớn nhìn cứ như xe ...tào ấy. Mấy hãng khác cũng đua nhao hạ mà ít hơn subaru

Khách vắng, nhà máy đóng cửa, ô tô năm nay giảm giá
Giá ô tô hiện đã giảm mạnh nhưng vẫn không có khách hàng. VAMA dự báo năm 2020 thị trường ô tô sẽ tăng trưởng âm 15% do dịch Covid-19. Tuy nhiên, nếu thuế phí giảm, chi phí mua ô tô sẽ giảm mạnh, tình hình sẽ đổi khác.
Nợ thì phải trả, DN vượt qua được có tiền trả nợ nhà nước thì ko nói gì, chỉ lo tiền nợ đó cộng hưởng DN thành zombie luôn, kéo theo một bầy thành khủng hoảng nợ sau dịch. 80k tỷ ko hề nhỏ.Bác Ba nói rõ hơn đc ko ạ? Cháu nghĩ làm vậy thì doanh nghiệp hưởng lợi, ng lao động vẫn tạch vì chả có ràng buộc gì ở đây cả
Nước ngoài bán tháo cổ phiếu, cầm VND rùi chuyển qua USD. Chính phủ giảm dự trữ USD, tăng dự trữ VND. Mình nghĩ năm nay muốn giữ tăng trưởng GDP mà kiềm chế lạm phát thì chỉ còn cửa đầu tư công vào mảng hạ tầng (cầu, đường, trường, trạm, bệnh viện, bến xe, metro, cao tốc...). Mảng này thì chia phần cho miền Bắc đa số.
có khi nào ko vượt qua đc, dn ắm một mớ chuồn luôn :|Nợ thì phải trả, DN vượt qua được có tiền trả nợ nhà nước thì ko nói gì, chỉ lo tiền nợ đó cộng hưởng DN thành zombie luôn, kéo theo một bầy thành khủng hoảng nợ sau dịch. 80k tỷ ko hề nhỏ.
Chi đầu tư công là thượng sách trong bối cảnh hiện nay. Nhưng, thủ tục là cục đá ngán đường cộng thêm "tính sợ trách nhiệm" đang là mode hiện nay. Dẫn đến để tiền đi ra được xã hội bị chậm trễ, kiểu như nước xa ko cứu được lửa gần.Nước ngoài bán tháo cổ phiếu, cầm VND rùi chuyển qua USD. Chính phủ giảm dự trữ USD, tăng dự trữ VND. Mình nghĩ năm nay muốn giữ tăng trưởng GDP mà kiềm chế lạm phát thì chỉ còn cửa đầu tư công vào mảng hạ tầng (cầu, đường, trường, trạm, bệnh viện, bến xe, metro, cao tốc...). Mảng này thì chia phần cho miền Bắc đa số.
Qua dịch làm liền đó bác 3. Mấy bác cũng tính hết rồi. Vụ đầu tư công này đã có rục rịch trước khi có Corona rồi.Chi đầu tư công là thượng sách trong bối cảnh hiện nay. Nhưng, thủ tục là cục đá ngán đường cộng thêm "tính sợ trách nhiệm" đang là mode hiện nay. Dẫn đến để tiền đi ra được xã hội bị chậm trễ, kiểu như nước xa ko cứu được lửa gần.
Thực ra bđs lúc nào cũng có chỗ để đầu tư lướt. Nghĩ lại xem chu kỳ trước đi
(tất nhiên có múc thì đợi 2-3 năm) chứ lướt kiểu bóc hốt như 2017-2018 thì gãy cổ
Tin này vui hơn nè anh, a cứ tính đáy thấp nhất của đợt vừa rồi trừ đi 30% nha, sắp tới giá sẽ xuống mức đó, giờ khỏi bắt đỉnh chi cho mệt.Tin vui dành cho ai đang chơi giấy chùi đít ( cổ phiếu), đội quân giải cứu đã bắt đầu hoạt động..... Tin này không khuyến khích mọi người đầu tư, chỉ là để tham khảo, có chửi thì chửi nhẹ nhẹ 1 chút.....thanks.....!
Tin này cũng không khuyến khích mọi người đầu tư, chỉ là để tham khảo, có chửi thì cứ chửi mạnh, em nghe quen r