Diamond Hand
7/10/11
572
9.179
93
Thì bây giờ đã làm như vậy rồi anh. Trẻ mới sinh khi làm khai sinh đều được cấp số định danh cá nhân, đến 14 tuổi thì số này cũng chính là số CCCD.
Quản lý vậy cũng hay, có điều khâu đi làm thì điền giấy thôi rồi, khắc phục thêm cái điểm này nữa thì đỡ.
giờ giấy khai sinh lưu dữ liệu trên cục lưu trữ quốc gia, mỗi đứa trẻ mới sinh ra đều có mã định danh, do đó ko còn kiểu làm giấy khai sinh bát nháo , thích ghi gì ghi (ghi đại họ tên cha khi ko có giấy kết hôn, hoặc ghi tên cha là người khác...)
Đó là e nghĩ vậy, chứ người dưới quê thì họ nói có tiền thì ko có giấy kết hôn vẫn ghi tên cha được. E thì nghĩ cán bộ tư pháp ko dám làm vậy đâu, vì lưu trữ dữ liệu quốc gia chứ ko phải ghi trong cuốn sổ cái to đùng như trước
 
  • Like
Reactions: nthieu
Hạng C
14/7/19
848
31.580
96
Thẻ bảo hiểm chi vậy?
Sao ko dùng luôn số của CCCD. ai đóng thì trình CCCD cho BV đưa máy quét cái tít. à mày có đóng, à mày ko đóng.
 
  • Like
Reactions: nguoikhonglo
Hạng C
10/1/17
541
21.125
93
Do a k để ý thôi
ví dụ 079 là nam , 080 là nữ , rồi số tiếp theo 80 hay 01 là các tỉnh thành
Mã đầu là nơi đăng ký khai sinh, sau là mã giới tính và thé kỷ sinh, sau là năm sinh

ABCDEFXXXXXX

ABC là mã tỉnh thành nơi đăng ký khai sinh, vd Thái Bình là 034

D là giới tính và thế kỷ sinh, vd: sinh ở TK 20 nam là 0, nữ là 1, tk 21 Nam là 2, nữ là 3...

EF là năm sinh, vd sinh năm 1960, quên Thái Bottle mà là giai thẳng sẽ ghi: 034060xxxxx
 
Hạng C
14/7/19
848
31.580
96
Mã đầu là nơi đăng ký khai sinh, sau là mã giới tính và thé kỷ sinh, sau là năm sinh

ABCDEFXXXXXX

ABC là mã tỉnh thành nơi đăng ký khai sinh, vd Thái Bình là 034

D là giới tính và thế kỷ sinh, vd: sinh ở TK 20 nam là 0, nữ là 1, tk 21 Nam là 2, nữ là 3...

EF là năm sinh, vd sinh năm 1960, quên Thái Bottle mà là giai thẳng sẽ ghi: 034060xxxxx
BS nói vậy lở 036 cầm cccd đi xin việc ai nhận, có khổ ko?
 
Hạng B2
9/9/12
454
7.573
93
Quản lý vậy cũng hay, có điều khâu đi làm thì điền giấy thôi rồi, khắc phục thêm cái điểm này nữa thì đỡ.
giờ giấy khai sinh lưu dữ liệu trên cục lưu trữ quốc gia, mỗi đứa trẻ mới sinh ra đều có mã định danh, do đó ko còn kiểu làm giấy khai sinh bát nháo , thích ghi gì ghi (ghi đại họ tên cha khi ko có giấy kết hôn, hoặc ghi tên cha là người khác...)
Đó là e nghĩ vậy, chứ người dưới quê thì họ nói có tiền thì ko có giấy kết hôn vẫn ghi tên cha được. E thì nghĩ cán bộ tư pháp ko dám làm vậy đâu, vì lưu trữ dữ liệu quốc gia chứ ko phải ghi trong cuốn sổ cái to đùng như trước
Không lâu nữa thì cơ sở dữ liệu dân cư chính thức vận hành. Khi đó chắc sẽ giảm nhiều việc khai thông tin cá nhân khi làm thủ tục hành chính.
Kinh khủng nhất là khi làm thủ tục về nhân hộ khẩu. Điền mẫu muốn rã cả tay.
 
  • Sad
Reactions: bongsinh
Hạng B2
20/8/12
240
3.585
93
50
bautx.blogspot.com
Có anh nào đi bổ sung thay đổi căn cước CD vô sổ đỏ chưa, tk ngân hàng thì dễ rồi, mà sổ đỏ chả biết sao, chả lẽ cứ phải cầm tờ giấy kia hoài

Mình đổi dồi, cũng đơn giản thôi.
Anh cầm sổ đỏ, photo căn cước mới với photo cái giấy xác nhận đổi từ CMND sang căn cước lên rồi khai vào cái tờ phiếu thay đổi thông tin là xong. Nhớ cầm gốc lên để so (nếu không thì công chứng).
Sau 2 tuần là lấy sổ thôi.
 
  • Like
Reactions: rottie