Hạng F
Super Moderators
11/2/15
7.390
17.976
113
Lâm Đồng
Với việc mở thêm 500 trạm sạc nhanh tại 250 cửa hàng trên khắp Mỹ và Canada, 7-Eleven kỳ vọng sẽ trở thành nhà bán lẻ có mạng lưới sạc nhanh lớn nhất khu vực Bắc Mỹ.

7-Eleven bổ sung 500 trạm sạc nhanh cho xe điện tại Mỹ và Canada


Việc phát triển xe điện không thể là việc của một cá nhân hay tổ chức riêng biệt nào. Để có thể phát triển và vận hành cả mạng lưới xe điện và trạm sạc cần có sự chung tay của toàn xã hội. Điều này đã được chứng minh tại Mỹ. Dù là kẻ tiên phong trong việc mở ra xu hướng xe điện, nhưng Tesla không làm tất cả một mình. Ngoài các trạm sạc do chính Tesla xây dựng, nhiều doanh nghiệp tại Mỹ cũng đóng góp các trạm sạc như: Electrify America, ChargePoint, EVBox,... chưa kể đến các trạm sạc từ các hãng xe khác như Hyundai, Ford...

Mới đây, nhà bán lẻ 7-Eleven vừa công bố sẽ bổ sung 500 trạm sạc nhanh tại 250 cửa hàng trên khắp Mỹ và Canada của họ. Việc xây dựng sẽ bắt đầu từ giờ cho đến cuối năm 2022.

7-Eleven hiện đang vận hành 22 trạm sạc tại 14 cửa hàng ở Mỹ nhưng họ hy vọng rằng việc mở rộng này sẽ mang lại cho họ mạng lưới sạc nhanh lớn nhất và tương thích nhất so với bất kỳ nhà bán lẻ nào ở Hoa Kỳ.

7-eleven-to-install-250-dc-fast-chargers.jpg


Joe DePinto, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của 7‑Eleven cho biết. “Việc bổ sung 500 cổng sạc tại 250 cửa hàng 7‑Eleven sẽ giúp việc sạc xe điện thuận tiện hơn và giúp đẩy nhanh việc phổ biến xe điện và nhiên liệu thay thế. Chúng tôi cam kết với các cộng đồng mà chúng tôi phục vụ và hướng tới một tương lai bền vững hơn”.

Đương nhiên, việc trang bị các trạm sạc nhanh không chỉ nhằm đem đến giá trị xã hội và ý nghĩa cộng đồng. Nó cũng góp phần đem đến doanh thu cho hệ thống bán lẻ này.

Giám đốc công nghệ JB Straubel của Tesla từng chia sẻ: “Mọi người đến các trạm sạc pin và thường phải mất 20 đến 30 phút chờ đợi. Nên có thể họ sẽ muốn một tách cà phê, một món ăn nhanh hay sử dụng phòng tắm”. Và việc sử dụng các dịch vụ tại các "điểm dừng" sẽ đóng góp doanh thu lớn cho nơi sở hữu trạm sạc.

7Eleven-Charger.jpg


Tại Việt Nam, VinGroup với thương hiệu xe VinFast và hệ thống VinMart rộng khắp cũng được kỳ vọng sẽ đem đến hệ sinh thái xe điện - trạm sạc trải dài đất nước.

VinFast cũng đã đặt mục tiêu ấn tượng khi dự kiến “phủ sóng” hơn 2.100 trạm với 40.000 cổng sạc trên toàn quốc trong năm 2021. Với mật độ trạm sạc dày, việc “nạp năng lượng” cho xe điện sẽ hứa hẹn sẽ vô cùng tiện lợi và nhanh chóng không khác gì việc đổ xăng truyền thống.

7-11-DC-Fast-Charger.jpg
 
Hạng B2
21/11/15
203
90
28
37
Mong sớm được trải nghiệm xe điện của vinfast, thấy trạm sạc xe điện đã được hình thành ở nhiều nơi rồi ^^
 
Hạng F
29/10/14
8.532
11.205
113
Trạm sạc kinh doanh chắc cũng lời như trạm xăng. Nếu thủ tục mở trạm được vin lo hết thì bảo đảm việt nam trạm sạc nhiều hơn cả cây xăng.
 
Hạng D
4/9/13
1.284
1.119
133
Ở Mỹ thuận lợi hơn VN rất nhiều, vì hầu hết Cây Xăng có cửa hàng tiện lợi đi kèm, và bãi đậu xe Cửa hàng đã có sẵn... Giờ lắp thêm trạm sạc khu vực đậu xe là xong.... Nhanh thần tốc luôn...
VN thì khá gian nan đấy vì vấn đề mặt bằng không sẵn có