RE: 7 kỳ quan mới của thế giới
Tôi chưa hiểu căn cứ vào đâu mà mấy bài báo này lại liệt kê danh sách bảy kỳ quan thế giới mới ở đây!? Đơn giản là vì cuộc bầu chọn chưa kết thúc!!!
Cuộc bầu chọn "Bảy kỳ quan thế giới mới" được quỹ Bảy kỳ quan thế giới mới (New7Wonders Foundation) do nhà thám hiểm người Thuỵ Sỹ sáng lập năm 2001, thực hiện và sẽ kết thúc vào ngày 07/07/07!!! Hiện nay danh sách bầu chọn bao gồm 21 công trình do con người tạo nên hiện vẫn còn tồn tại. Có thể giới thiệu sơ qua như sau:
1. Vệ thành Athens (450 - 330 B.C.) tại Athens, Hy Lạp.
Đây được coi là biểu tượng của nền văn minh Hy Lạp, và là một trong những biểu tượng kiến trúc nổi tiếng nhất trên thế giới. Ngày nay, hình phác hoạ ngôi đền này xuất hiện trên biểu tượng của UNESCO tượng trưng cho giáo dục và văn hoá.
2. Toà nhà Alhambra Granada, thế kỷ 12, Tây Ban Nha.
Một trong những biểu tượng của kiến trúc Ma rốc và là một trong những điểm thu hút nhiều khách tham quan nhất ở châu Âu.
3. Khu di tích Angkor, thế kỷ 12, Campuchia.
Đây là biểu tượng của đế quốc Khmer và là khu đền đài lớn nhất thế giới.
4. Kim tự tháp tại Chichén Itzá (khoảng trước năm 800), Yucatan Peninsula, Mexico.
Đền thờ lớn nhất của người Maya còn sót lại.
5. Bức tượng Chúa Giê su (1931), Rio de Janeiro, Brazil
Bức tượng cao tới 38m, đứng trên đỉnh núi Corcovado, nhìn xuống thành phố Rio de Janeiro. Khánh thành vào ngày 12/10/1931 và trở thành biểu tượng cho lòng mến khách của người Braxin với đôi tay luôn rộng mở.
6. Đấu trường Colosseum (năm 70 - 82) Rome, Italy
Được xây dựng tại trung tâm Roma và được coi như biểu tượng của đế chế La mã.
7. Các bức tượng trên đảo Phục Sinh (thế kỷ 10-16)
Do nhà thám hiểm Jakob Roggeveen, người Hà Lan phát hiện ra vào năm 1722, cao đến 25m với những hình dáng kỳ lạ. Đến thời điểm này người ta chưa hiểu bằng cách nào những người xa xưa có thể tạo ra được những bức tượng khổng lồ đến như vậy và họ đã biến mất như thế nào?
8. Tháp Eiffel (1887-1889), Paris, Pháp
Là tác phẩm của kiến trúc sư Gustave Eiffel và nay đã trở thành biểu tượng của Paris.
9. Vạn lý trường thành (năm 220 trước công nguyên và năm 1368 - 1644), Trung Quốc.
Đây là biểu tượng của Trung Quốc và là công trình lớn nhất do con người tạo ra trên thế giới.
10. Mái vòm Hagia Sophia (532 - 537) Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.
Được xây dựng vào thời kỳ phát triển cực thịnh của đế quốc Byzantine.
11. Ngôi đền Kiyomizu (749 - 1855) Kyoto, Nhật Bản.
Từng là nơi ở của Nhật Hoàng và các đại tướng quân (Shogun) trong hơn 1.000 năm.
12. Điện Kremlin và quảng trường Đỏ (1156 - 1850), Moscow, Nga.
Biểu tượng của Liên Xô cũ và nước Nga ngày nay.
13. Thành phố Machu Picchu (1460-1470), Machu Picchu, Peru
Thành phố trong mây đã bị lãng quên 3 thế kỷ kể từ khi người Tây Ban Nha đánh bại đế quốc Inca và được nhà thám hiểm người Anh, Hiram Bingham, phát hiện lại vào năm 1908.
14. Thành phố Petra (năm thứ 9 trước công nguyên - năm 40) Petra, Jordan
Nằm trên sa mạc A rập, rất nổi tiếng với hệ thống kênh dẫn nước và bể chứa.
15. Tượng Nữ thần tự do (1886). New York, Mỹ
Món quà của nước Pháp tặng cho nước Mỹ độc lập non trẻ và hiện đã trở thành một trong những biểu tượng của nước Mỹ.
16. Kiến trúc đá Stonehenge (năm 2000 trước công nguyên - năm 1500 trước công nguyên) Amesbury, Vương quốc Anh.
Được tạo nên từ những tảng đá nặng đến 50 tấn, người ta vẫn chưa rõ Stonehenge được xây dựng với mục đích gì: đền thờ, đài quan sát thiên văn hay nơi sinh hoạt tôn giáo?
17. Nhà hát opera (1954-1973) tại Sydney, Úc.
18. Lâu đài Neuschwanstein (1869 -1884), Füssen, Đức.
19. Đền Taj Mahal (năm 1630) Agra, Ấn Độ.
Là quà của hoàng đế Shah Jahan dành tặng cho vợ mình.
20. Thành phố Timbuktu (thế kỷ 12th), Mali
Tham khảo thêm tại: http://www.new7wonders.com/index.php?id=315
Trích đoạn: F430
Em nhớ có một bảng xếp hạng nào đó xếp tháp Effel vào danh sách những kỳ quan mới mà, sao không thống nhất vậy hà?
Tôi chưa hiểu căn cứ vào đâu mà mấy bài báo này lại liệt kê danh sách bảy kỳ quan thế giới mới ở đây!? Đơn giản là vì cuộc bầu chọn chưa kết thúc!!!
Cuộc bầu chọn "Bảy kỳ quan thế giới mới" được quỹ Bảy kỳ quan thế giới mới (New7Wonders Foundation) do nhà thám hiểm người Thuỵ Sỹ sáng lập năm 2001, thực hiện và sẽ kết thúc vào ngày 07/07/07!!! Hiện nay danh sách bầu chọn bao gồm 21 công trình do con người tạo nên hiện vẫn còn tồn tại. Có thể giới thiệu sơ qua như sau:
1. Vệ thành Athens (450 - 330 B.C.) tại Athens, Hy Lạp.

Đây được coi là biểu tượng của nền văn minh Hy Lạp, và là một trong những biểu tượng kiến trúc nổi tiếng nhất trên thế giới. Ngày nay, hình phác hoạ ngôi đền này xuất hiện trên biểu tượng của UNESCO tượng trưng cho giáo dục và văn hoá.
2. Toà nhà Alhambra Granada, thế kỷ 12, Tây Ban Nha.

Một trong những biểu tượng của kiến trúc Ma rốc và là một trong những điểm thu hút nhiều khách tham quan nhất ở châu Âu.
3. Khu di tích Angkor, thế kỷ 12, Campuchia.

Đây là biểu tượng của đế quốc Khmer và là khu đền đài lớn nhất thế giới.
4. Kim tự tháp tại Chichén Itzá (khoảng trước năm 800), Yucatan Peninsula, Mexico.

Đền thờ lớn nhất của người Maya còn sót lại.
5. Bức tượng Chúa Giê su (1931), Rio de Janeiro, Brazil

Bức tượng cao tới 38m, đứng trên đỉnh núi Corcovado, nhìn xuống thành phố Rio de Janeiro. Khánh thành vào ngày 12/10/1931 và trở thành biểu tượng cho lòng mến khách của người Braxin với đôi tay luôn rộng mở.
6. Đấu trường Colosseum (năm 70 - 82) Rome, Italy

Được xây dựng tại trung tâm Roma và được coi như biểu tượng của đế chế La mã.
7. Các bức tượng trên đảo Phục Sinh (thế kỷ 10-16)

Do nhà thám hiểm Jakob Roggeveen, người Hà Lan phát hiện ra vào năm 1722, cao đến 25m với những hình dáng kỳ lạ. Đến thời điểm này người ta chưa hiểu bằng cách nào những người xa xưa có thể tạo ra được những bức tượng khổng lồ đến như vậy và họ đã biến mất như thế nào?
8. Tháp Eiffel (1887-1889), Paris, Pháp

Là tác phẩm của kiến trúc sư Gustave Eiffel và nay đã trở thành biểu tượng của Paris.
9. Vạn lý trường thành (năm 220 trước công nguyên và năm 1368 - 1644), Trung Quốc.

Đây là biểu tượng của Trung Quốc và là công trình lớn nhất do con người tạo ra trên thế giới.
10. Mái vòm Hagia Sophia (532 - 537) Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Được xây dựng vào thời kỳ phát triển cực thịnh của đế quốc Byzantine.
11. Ngôi đền Kiyomizu (749 - 1855) Kyoto, Nhật Bản.

Từng là nơi ở của Nhật Hoàng và các đại tướng quân (Shogun) trong hơn 1.000 năm.
12. Điện Kremlin và quảng trường Đỏ (1156 - 1850), Moscow, Nga.

Biểu tượng của Liên Xô cũ và nước Nga ngày nay.
13. Thành phố Machu Picchu (1460-1470), Machu Picchu, Peru

Thành phố trong mây đã bị lãng quên 3 thế kỷ kể từ khi người Tây Ban Nha đánh bại đế quốc Inca và được nhà thám hiểm người Anh, Hiram Bingham, phát hiện lại vào năm 1908.
14. Thành phố Petra (năm thứ 9 trước công nguyên - năm 40) Petra, Jordan

Nằm trên sa mạc A rập, rất nổi tiếng với hệ thống kênh dẫn nước và bể chứa.
15. Tượng Nữ thần tự do (1886). New York, Mỹ

Món quà của nước Pháp tặng cho nước Mỹ độc lập non trẻ và hiện đã trở thành một trong những biểu tượng của nước Mỹ.
16. Kiến trúc đá Stonehenge (năm 2000 trước công nguyên - năm 1500 trước công nguyên) Amesbury, Vương quốc Anh.

Được tạo nên từ những tảng đá nặng đến 50 tấn, người ta vẫn chưa rõ Stonehenge được xây dựng với mục đích gì: đền thờ, đài quan sát thiên văn hay nơi sinh hoạt tôn giáo?
17. Nhà hát opera (1954-1973) tại Sydney, Úc.

18. Lâu đài Neuschwanstein (1869 -1884), Füssen, Đức.

19. Đền Taj Mahal (năm 1630) Agra, Ấn Độ.

Là quà của hoàng đế Shah Jahan dành tặng cho vợ mình.
20. Thành phố Timbuktu (thế kỷ 12th), Mali

Tham khảo thêm tại: http://www.new7wonders.com/index.php?id=315
Last edited by a moderator:
RE: 7 kỳ quan mới của thế giới
Cảm ơn bác Tuấn nhiều. Tôi cũng cảm thấy hơi khó hiểu về danh sách "7 kỳ quan thế giới mới" ở trên, không rõ do tổ chức nào bầu chọn và theo tiêu chí nào. Nếu lấy tiêu chí là công nghệ thì cũng không thỏa đáng! Nhân đây, em muốn hỏi là có danh sách nào công nhận những kỳ quan thiên nhiên không bác??
Cảm ơn bác Tuấn nhiều. Tôi cũng cảm thấy hơi khó hiểu về danh sách "7 kỳ quan thế giới mới" ở trên, không rõ do tổ chức nào bầu chọn và theo tiêu chí nào. Nếu lấy tiêu chí là công nghệ thì cũng không thỏa đáng! Nhân đây, em muốn hỏi là có danh sách nào công nhận những kỳ quan thiên nhiên không bác??
RE: 7 kỳ quan mới của thế giới
Lý do vì sao chỉ có 7 kỳ quan này? Vì ông nội này nói riêng và người Hy Lạp nói chung chỉ đi quanh quẩn quanh Địa Trung Hải vào thời đó (chưa đi tới TQ nên ko biết có 1 Vạn lý trường thành, nếu mà biết chắc ổng sẽ chỉ viết: 1 kỳ quan thế giới chứ ko phải 7
).
7 kỳ quan này do 1 người Hy Lạp tên là Antipater lập ra từ trước công nguyên.Tôi cũng cảm thấy hơi khó hiểu về danh sách "7 kỳ quan thế giới mới" ở trên, không rõ do tổ chức nào bầu chọn và theo tiêu chí nào. Nếu lấy tiêu chí là công nghệ thì cũng không thỏa đáng! Nhân đây, em muốn hỏi là có danh sách nào công nhận những kỳ quan thiên nhiên không bác??
Lý do vì sao chỉ có 7 kỳ quan này? Vì ông nội này nói riêng và người Hy Lạp nói chung chỉ đi quanh quẩn quanh Địa Trung Hải vào thời đó (chưa đi tới TQ nên ko biết có 1 Vạn lý trường thành, nếu mà biết chắc ổng sẽ chỉ viết: 1 kỳ quan thế giới chứ ko phải 7