Lơ Xe
6/6/04
15.562
12.404
113
Vietnam
www.otosaigon.com
(VietNamNet) - Hai nhân viên của Công ty liên doanh ôtô Việt Nam - Deawoo (VIDAMCO) lợi dụng sơ hở trong quản lý sản phẩm của Công ty đã "chôm" 7 xe ôtô mới...


Xe Lanos
Tháng 7/2002, Phòng CSĐT Công an Hà Nội được VIDAMCO cho biết bị mất chiếc xe Deawoo mới xuất xưởng hiệu Lanos LS trị giá 13.600 USD. Qua xác minh tài liệu, Phòng CSGT xác định chiếc xe này được VIDAMCO bán từ 25/12/2000 và đã lưu hành, nhưng hồ sơ của VIDAMCO lại không có chứng từ thu tiền.

Rà soát lại, CSĐT phát hiện thêm 6 chiếc xe khác tổng trị giá gần 100.000 USD cũng đã được bán ra trong khoảng thời gian từ tháng 9/1999 đến 7/2001 nhưng Công ty không thu được tiền. 7 chiếc xe này đều đứng tên một người là Phạm Văn Thành ở phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Khi Công an tìm đến địa chỉ của Thành, anh ta đã bán nhà và trốn biệt tăm. Điều tra tiếp, công an phát hiện người đứng tên làm thủ tục đăng ký, nhượng xe là Lê Anh Thanh, ở phố Nguyễn Khuyến, quận Đống Đa. Thanh cũng đã kịp bỏ trốn. Những người mua xe cho công an biết, họ giao dịch với Thanh nhưng được anh ta nói tên là Phạm Văn Thành.

Thanh và Thành bị bắt sau đó nửa năm. Chúng khai, 7 ôtô trên đã được hai nhân viên bán hàng của VIDAMCO là Lê Anh Hùng (em ruột Thanh) và Bùi Thanh Tâm "chôm" từ Công ty ngay khi mới xuất xưởng. Lập tức, Hùng và Tâm bị còng tay và hai "ong tay áo" này khai ra toàn bộ thủ đoạn lấy trộm xe. Một cách đơn giản, là nhân viên bán hàng nên hai tên... cứ tự nhiên đánh xe ra khỏi bãi để "giao cho khách" mà không ai phát hiện. Những xe gian này đã được hợp thức hoá bằng chính những hoá đơn bán hàng do chúng ăn cắp của VIDAMCO. Sau đó, hai tên móc nối với Thanh, Thành để họ đứng tên mua xe, đăng ký biển số. Hơn hai năm, 7 ôtô của VIDAMCO (3 xe Matiz, 2 xe Lanos, 1 xe Leganza và 1 xe Nubira) đã bị chúng "chôm" ngon lành. Giá bán cho người tiêu dùng những chiếc xe này dao động từ 7.700 đến 27.800 USD/xe.

Ngày 5/5/2004, Toà án ND TP. Hà Nội tuyên phạt bị cáo Hùng 12 năm tù giam, Thanh 7 năm tù giam, Thành 4 năm tù giam và Tâm 20 tháng tù giam. Hùng, Thanh và Thành phải nộp phạt hơn 400 triệu đồng. 7 xe ôtô tang vật được trả lại cho VIDAMCO. Những người mua phải những chiếc xe gian sẽ được quyền khởi kiện trong vụ án dân sự khác. Tuy nhiên, to như những chiếc... ôtô mà dễ dàng bị đánh cắp đến thế thì chắc chỉ có ở VIDAMCO!
 
A1
14/12/03
2.555
4.253
113
Lái cái xe to đùng ra cửa mà bảo vệ cho qua được thì chắc là có ăn chia gì đó. Sao họ không lấy Magnus nhỉ.
 
Lơ Xe
6/6/04
15.562
12.404
113
Vietnam
www.otosaigon.com
Cái này thì chắc thằng nào bị bắt thì nhận tội, chứ khai ra hết thì cả một dây đấy! từ nhà máy đến khâu quản lý ... và đến kế toán để có đơn xuất.
 
O.S.P.D
16/12/03
1.145
9
0
www.hsevietnam.net
Mất ôtô là chuyện nhỏ như con thỏ thôi mà....trên đời này có nhiều cái lớn hơn quan trọng hơn mất mà còn không biết nữa kia.
- Có nhiều công ty mất giám đốc thế mà không ai biết nữa kìa.
- Còn nhiều người mất cả lương tri, đạo đức, nhân phẩm....thế mà người ta có biết là bị mất đâu.....

Chán nắm.....:p:p:p:p:p

PS: Khi nào WM mất cái gọi là Administrator password.....thì diễn đàn này ai cũng sẽ biết.:D:D:D:D:D:D
 
Hạng B2
4/11/03
431
4
16
Fr
img69.photobucket.com
Ai cũng sẽ biết,và biết đâu quán Cafe của bác Cương mở lại thành :p:p:p[xx(][xx(].....hoan hô "chiến sỹ điện biên",hoan hô bác "hoatran"
 
A1
14/12/03
2.555
4.253
113
Bác Hoatran nói hay thật, chửi đau thật ấy. Nói nhẹ nhàng thế mà thấm phết.