Việc nhường đường, vượt xe là mọi người đang tranh luận, và em cũng chưa nói là suy nghĩ của em đúng về việc vượt nguyên con sang chiều ngược lại là sai. Nhưng mọi người cũng chưa đưa ra được lý lẽ thuyết phục là được "mượn đường để vượt", hay tương tự là "mượn làn để vượt". Chữ "được phép đè vạch" có bao hàm việc vượt qua vạch để vượt k? vì em nghĩ khi "đè" thì chắc phải còn cái gì tiếp xúc giữa vật "đè" và "bị đè" nhỉ?, "cán" thì có thể cán xong vượt qua luôn, mà luật chỉ cho "đè", hehe.Phần vượt nguyên xe, sang luôn làn ngược chiều tại nơi ko cấm vượt, em cũng đã trao đổi với vài người là CSGT rồi họ trả lời là OK. Thật ra trong luật cũng ko rõ về vấn đền này nên khá phân vân nhất là đi cung Miền Trung xe ko bao giờ nhường đường.
Và dù cho "đè" hay "cán", "vượt vạch", thì xe đang vượt mà mượn đường cũng phải có tín hiệu lúc đang vượt, nếu k thì sẽ k phân biệt được với xe đang đi sai, và xxx sẽ có cớ để xử phạt. Nên bác nói trường hợp bác chủ dù có sai làn cũng k vi phạm vì đang vượt em nghĩ có thể chưa hoàn toàn chính xác vì nếu cho là được mượn làn, nếu k xi nhan khi đang vượt, thì theo e vẫn là vi phạm.