Vấn đề này là của xxx nhưng nó đã kg được thi hành và kg có biện pháp với loại hình này để xóa sạch và hình phạt thích đáng với bọn trộm cướp dẫn đến dân mình đánh người để thõa mãn những bực tức. Bản thân mình kg ủng hộ việc đánh người chốn công cộng, trong có vẽ dã man và kg đẹp lắm, nhưng đúng là loại tội phạm này kg dung túng được
Hồi em ở Sân Bay những ăm 80, có cổng gác của lính 144, mấy thằng cũng dám vào trộm. Có thằng bị cho vào container 1 tiếng lúc trưa, ra như cái mền rách.
Rồi có thằng trộm bị rượt chui vào nhà em, bà già sợ phát khiếp. Tụi thanh niên lôi thằng trộm ra oánh nào ống nước, nào nón cối, nào gạch ốc 4 lỗ. Nó nằm chèm bẹp. Thế mà cho lên xích lô chở ra CA phường nó lại nhảy xuống chạy như bay. Lại túm lại oánh trận nữa rồi vứt ra CA phường.
1 thằng bị tèo trong khu nhà cháy ( giờ la trung tâm điều khiển bay)
.....
Khu căn cứ Nguyễn Oanh có thằng ăn trộm xe bị oánh hộc máu, xong lại có 1 bà già xin thả vì tội nghiệp.
v...v.....
Nhưng theo em thì nên oánh, ai từng mất trộm sẽ hiểu cảm giác như thế nào. Em mất con Dream 7 số mới chạy chưa được 1000 km nữa
Rồi có thằng trộm bị rượt chui vào nhà em, bà già sợ phát khiếp. Tụi thanh niên lôi thằng trộm ra oánh nào ống nước, nào nón cối, nào gạch ốc 4 lỗ. Nó nằm chèm bẹp. Thế mà cho lên xích lô chở ra CA phường nó lại nhảy xuống chạy như bay. Lại túm lại oánh trận nữa rồi vứt ra CA phường.
1 thằng bị tèo trong khu nhà cháy ( giờ la trung tâm điều khiển bay)
.....
Khu căn cứ Nguyễn Oanh có thằng ăn trộm xe bị oánh hộc máu, xong lại có 1 bà già xin thả vì tội nghiệp.
v...v.....
Nhưng theo em thì nên oánh, ai từng mất trộm sẽ hiểu cảm giác như thế nào. Em mất con Dream 7 số mới chạy chưa được 1000 km nữa
Nói là người ta đánh hôi rồi bảo chủ mất đồ không đánh mà tại sao số đông lại xông vào đánh? em thấy nghĩ vầy chưa ổn lắm. Nếu người bị cướp giật, bị mất đồ là phụ nữ, người già hoặc thanh niên nhưng cô thế trước bọn cướp giật, khi ấy rất cần sự giúp sức của số đông để trấn áp lại thì sao gọi là đánh hôi được.
Đôi khi xã hội tự điều chỉnh những việc như vậy tốt hơn là áp dụng pháp luật mà không nghiêm.
Đôi khi xã hội tự điều chỉnh những việc như vậy tốt hơn là áp dụng pháp luật mà không nghiêm.
chắc các bác còn nhớ vụ hiệp sỹ đường phố bắt bọn rải đinh trên xa lộ rồi áp giải về Công an phường nhưng sau đó được thả ra ngay vì không đủ chứng cứ và chưa chứng minh được hành vi rải đinh của nó gây hại cho ai (vì tại thời điểm bị bắt đâu chưa có ai là nạn nhân), sau khi được thả về tên rải đinh còn quay ngược lại trả thù người bắt bằng cách ném vỡ kính nhà, kéo đồng bọn đến hành hung...
Trong trường hợp này nếu không đưa lên CA mà hô hào cho người đi đường xông vào đánh cho 1 trận thì em nghĩ anh hiệp sỹ không bị trả thù, và sức răn đe của xã hội tốt hơn làm người ta không dám tái phạm.
Trong trường hợp này nếu không đưa lên CA mà hô hào cho người đi đường xông vào đánh cho 1 trận thì em nghĩ anh hiệp sỹ không bị trả thù, và sức răn đe của xã hội tốt hơn làm người ta không dám tái phạm.