Hạng C
10/2/09
829
1.066
93
Để xe trên vỉa hè thì trật tự phường nó phạt, chứ xxx lâu lâu đi xé giấy phạt chắc lấy kpi thôi.
 
Hạng B2
22/8/19
340
4.000
93
Bảng cấm này đâu có tác dụng . đậu xe vào buổi tối khi cty đã nghỉ, vỉa hè rộng. Lỡ ng ta chỉ dừng để chờ khách hay người thân thì sao. Dù rằng đậu xe lên lề là ko đúng quy định. Nhưng hãy để cảnh sát GT họ làm việc. Xe máy đậu đầy ầm ầm thì lại ko thấy ai đả động. Vỉa hè chỉ là nơi dành cho người đi bộ . Nhưng ở SG hầu hết đều bị dùng sai mục đích như : kinh doanh, bán hànng rong, giữ xe, đậu xe... nhưng biết sao đc. Đặc thù mỗi quốc gia mỗi khác. Đành vậy thôi
Nhất trí...trừ cái vụ đặc thù mỗi quốc gia. Cái này là đặc thù của mọi quốc gia dân trí thấp, luật pháp không rõ ràng và nghiêm minh.
 
Hạng F
3/10/15
9.733
11.965
113
để thế này thì vẫn đậu à vì bản này ko có hiệu lực
nên sửa: ĐẬU XE DÍNH SƠN RÁNG CHỊU
Thường thì mấy thằng đậu xe sẽ vác cái biển này đi chỗ khác rồi đậu!
Vậy là về tình về lý nó cũng chả sai!
Nên sau các chủ biển thường hay làm nguyên cục khổng lồ đặt biển.
Mà nhiều cục hay ghê nhìn có vẻ không nặng nề gì, vậy mà bố kia nhảy vào vác đi thì ỉa trong quần tại chỗ luôn.
Sợ thật mấy ông chủ biển, chịu đầu tư ghê!
 
Hạng D
3/1/16
1.103
755
113
Cả 2 điều sai, không ai cho phép đậu trân vĩa hè và cũng không ai được quyền đặt biển cấm như trên.
 
Hạng B2
22/10/21
264
289
63
44
Trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Diện tích đất cho phép sử dụng bao nhiêu? Nhà nước không cấp cho cái gọi là quyền sử dụng vỉa hè và lòng đường trước đất.

Cho nên tự ý gắn bảng đó là sai, phá xe người ta cũng sai