em thấy csy đăng khôi mất tiền mà pác thăng còn thụ lý thì có cái lĩnh vực nào mà pác không chấp nhận nên các pác cứ thoải mái
Em cũng nhất trí cùng quan điểm, vì ở mình các bộ máy cấp dưới quá nhiều tầng lớp, khi báo cáo lên sẽ rơi rớt nhiều.Đồng ý các đời bí thư khác cung hoặch định vĩ chán rồi mà vẫn để dân ko hài lòng, bay gio bác Thăng xử lý cụ thể chi tiết thì lại bảo ko phải tầm Bí thư các vấn đề nén để các phòng ban chuyên mon làm, đường dây nóng là PR quá, nhưng thử hỏi bác ấy ko làm quyết liệt từ cái nhỏ cứ để như cũ vậy thay đổi gì, nhớ khi bác ấy mới về làm tư lệnh giao Thông bác ấy cũng tới từng dự án xử lý từng việc cụ thể và rồi trong một nhiệm kỳ hiệu quả ai cung đã biết, vậy nén mọi nguoi đừng bàn ngang
Bây giờ bác # chỉ cần làm điểm để cấp dưới thực hiện, sau này bác ấy chỉ đôn đốc và kiểm tra đã là tốt rồi, nền móng của một số cơ quan không tốt, số nạn bảo kê còn nhiều nên thời gian đầu bác ý đi cơ sở để nắm bắt tình hình lá quá hay, dẫu em ko ở Sì phố nhưng em LIKE.
Cái này cũng là một đề xuất hợp lý đó bác, chắc chắn bác Thăng sẽ cho thực hiện ngay...e nghĩ các bác quản trị OS cũng nên tập hợp ý kiến của ae OS đề xuất lên bác Thăng...Thôi thì trước mắt vực dậy và tăng tính phục vụ của cơ quan cán bộ nhà nước là được rồi, phải không bác, có còn hơn không.
Có cái việc đóng phạt giao thông qua ngân hàng hoặc bưu điện mà cái thành phố to đùng lớn nhất nước cũng không làm được, thiệt là bứt nút quá. Nếu có việc này, xin lỗi xxx đừng hòng ăn một ổ bánh mì, đúng sai cứ biên bản làm tuốt.
Nói chung là dân Saigon bức xúc lắm rồi, ko biết hỏi ai. Nay có người tình nguyện nghe thì dân xả láng.
http://vnexpress.net/tin-tuc/cong-d...g-toi-da-bi-cuop-5-lan-o-sai-gon-3357765.html
http://vnexpress.net/tin-tuc/cong-d...g-toi-da-bi-cuop-5-lan-o-sai-gon-3357765.html
9 xác. bác # chỉ đứng vai trò vĩ mô (kiên định vai trò đường lối) các việc trên giao cho CT chỉ đạo cho các giám đốc ban nghành. Bác # chỉ việc đi kinh lý để kiểm tra (bằng xe độp để bảo vệ môi trường hay đi bằng xe buýt khi Bác ý còn là Bộ trưởng) như vậy đố thằng nào dám qua mặt và cái lợi nhất là hợp lòng dân đen thấy gì la nấyCó một sự sai sai ở đây các bác à, Bí Thư mà phải đi làm cái công việc gắn biển cấm đậu xe, bán sữa, làm đường mẹ VN anh hùng...Sẽ có nhiều người nói anh Thăng đi làm chuyện nhỏ không xứng vai trò Bí Thư là người hoạch định phát triển, định hướng điều hành va xây dựng cán bộ...Quan điểm này cũng đúng nhưng đúng là nếu HCM mà không giải quyết mấy cái nhỏ này, không làm cho bộ máy chính quyền năng động thì đừng mong những cái lớn hơn, thôi thì chúng ta góp gió thành bão sửa chữa mấy cái nhỏ này cho bác Thăng các bác nhỉ? Nhưng cái kiểu đường dây nóng này mang nặng tính PR quá, phải thiết kế cơ chế phản ánh từ các cơ quan chức năng liên quan như: giao thông thì có thanh tra giao thông, hàng hoá thì có cơ quan bảo vệ người tiêu dùng, thực phẩm bẩn thì có y tế...Tất cả cơ sở này phản ánh đi trực tiếp về cơ quan chuyên trách của bác Thăng thì đúng hơn.
Thôi vài dòng suy tư thế thôi, các bác nhỉ? Giờ suy nghĩ độ chiếc xe nhà đây kaka

Hic em call mà nhân viên ko biết gì luôn, còn hỏi đó là mạng nàoĐang cấp dãy số 0888....... đó Bác, Bác đến 121 Pasteur liên hệ hoặc gọi 800126 để Nhân Viên tư vấn thêm.
Thì hiện tại cũng có đây thôi bác. Nhưng mà làm vậy thì liệu bao nhiêu ý kiến sẽ tới được tai bác? Kiểu ngày xưa đi học, méc lớp trưởng, rổi lớp trưởng lên méc cô giáo. Sao ko méc thẳng cô giáo luôn cho rồi. Vấn đề là đường dây nóng là chưa đủ, nên có website để nhận phản ánh thì sẽ chu toàn hơn.Có một sự sai sai ở đây các bác à, Bí Thư mà phải đi làm cái công việc gắn biển cấm đậu xe, bán sữa, làm đường mẹ VN anh hùng...Sẽ có nhiều người nói anh Thăng đi làm chuyện nhỏ không xứng vai trò Bí Thư là người hoạch định phát triển, định hướng điều hành va xây dựng cán bộ...Quan điểm này cũng đúng nhưng đúng là nếu HCM mà không giải quyết mấy cái nhỏ này, không làm cho bộ máy chính quyền năng động thì đừng mong những cái lớn hơn, thôi thì chúng ta góp gió thành bão sửa chữa mấy cái nhỏ này cho bác Thăng các bác nhỉ? Nhưng cái kiểu đường dây nóng này mang nặng tính PR quá, phải thiết kế cơ chế phản ánh từ các cơ quan chức năng liên quan như: giao thông thì có thanh tra giao thông, hàng hoá thì có cơ quan bảo vệ người tiêu dùng, thực phẩm bẩn thì có y tế...Tất cả cơ sở này phản ánh đi trực tiếp về cơ quan chuyên trách của bác Thăng thì đúng hơn.
Thôi vài dòng suy tư thế thôi, các bác nhỉ? Giờ suy nghĩ độ chiếc xe nhà đây kaka
Hóng tiếp actions của bác #, nhất là vụ lấn chiếm lề đường đang nóng lên do báo Thanh Niên khui. Ông Lê Văn Khoa PCT TP cương quyết chỉ đạo dẹp cách đây 2 ngày nhưng báo Thanh Niên phóng sự vẫn u như kỉ, liệu bác # có trảm? Hehe, để xem!