Đây là lý đưa ra để chạy thêm làn tải, ngoài làn ô tô con theo QCVN41, hehe.Giấy đằn kiểm ghi xe bác là loại nào thì ra đường chạy theo biển báo loại đóbị xxx tóm thì đưa đăng kiểm ra
Chi Hội Trưởng P.O.C
Giấy đăng kiểm xe e nó ghi đến gần 2 tấn lận, giờ chắc đi 2 hàng quá haNếu trên 1,5 tấn thì đi làn xe tải chứ sao trăng gì nữa, kaka.
Bán xe bán tải thì dù nó là 1,6 t cũng ghi 1,5 tấn để còn chạy "2 làn" chứ, hé hé.
Nhầm với tự trọng rồi, xe nào cũng nặng tầm 1,8-2 tấn cho pickup thông thường nhen. Tải trọng là trọng lượng người+ hàng được phép chở của đó, pickup thường ghi 5 người (được phép 6) + 500-700kg (max 1490kg).Giấy đăng kiểm xe e nó ghi đến gần 2 tấn lận, giờ chắc đi 2 hàng quá ha![]()
Chi Hội Trưởng P.O.C
Có vụ này nữa hả ta, hoa mắt mẹ rồi . Lộn xộn , lẩn quẩn quá, mà nói thiệt e cũng chả để ý nữa.Nhầm với tự trọng rồi, xe nào cũng nặng tầm 1,8-2 tấn cho pickup thông thường nhen. Tải trọng là trọng lượng người+ hàng được phép chở của đó, pickup thường ghi 5 người (được phép 6) + 500-700kg (max 1490kg).
Nhiều bác chưa phân biệt đc rõ rànggiữa "tự trọng bản thân xe" và "tải trọng"Nhầm với tự trọng rồi, xe nào cũng nặng tầm 1,8-2 tấn cho pickup thông thường nhen. Tải trọng là trọng lượng người+ hàng được phép chở của đó, pickup thường ghi 5 người (được phép 6) + 500-700kg (max 1490kg).
Trong đó tải trọng theo thiển ý của em là khối lượng xe "vvác lên mình" . Thường XXX sẽ quy chộp rằng tải trọng bao gồm luôn tự trọng xe, thế là dính hàng gài.
Xe e 1,52 tấnThanks bác @dawmgoodman ®, bác nói rất hợp lý, chứ sedan nhiều xe cũng nặng hơn ồi5 tấn rôi
em chạy suzuki blinvan 580kg. và toàn chạy làn xe con, cũng chưa bị hỏi bao giờ. Bữa nào chạy thử giờ cấm xem như thế nào, và trong luật thì xe em được xác định là xe con nên ko bị cấm giờ như xe tải