Hạng B2
6/9/17
465
10.989
93
Bực mình nhất là mấy thằng chạy cái xe có gắn cái bảng vàng ở đít. Đường thì kẹt cứng không nhích được nhưng cứ bấm inh ỏi. Đó là lúc chúng nó cần đi gấp. Lúc không có khách thì nó đi như bò ra đường, cản trở xe khác.
 
Hạng F
3/10/15
9.738
11.973
113
theo e kg phải ai cũng thích bóp còi đâu bác. bóp nhiều tốn điện bình và hư hỏng thêm. chẳng qua là mấy người đi khác đi sai, làm ức chế thôi. cụ thể sáng nay e đi làm. đường đang kẹt thì 1 anh tài xe máy chạy chắn ngang trước mặt. trong khi đi thẳng vẫn ok và kg bị kẹt xe.
Bấm chuông bấm còi cho bọn nó biết như bác là đúng quá rồi.
Lắm lúc có thằng linh tinh nhè ngay mũi xe mà chạy lờ đờ thì bấm là phải.
Topic này chỉ nên phê phán bọn khốn bấm còi thúc ép la ó, xin đểu,...
Còn bấm còi hiệu để cho bọn xàm đang trên mây tỉnh lại thì là quá cần thiết.
Vì lắm đứa như thế quá.
 
  • Like
Reactions: LocNguyen
Hạng D
8/10/11
3.064
5.848
133
Có bóp thì nhấp nhanh 1 lần thì tiếng còi sẽ nhỏ ở ngoài cũng đủ nghe.
 
  • Like
Reactions: LocNguyen
Hạng B1
11/5/22
77
61
18
Bấm chuông bấm còi cho bọn nó biết như bác là đúng quá rồi.
Lắm lúc có thằng linh tinh nhè ngay mũi xe mà chạy lờ đờ thì bấm là phải.
Topic này chỉ nên phê phán bọn khốn bấm còi thúc ép la ó, xin đểu,...
Còn bấm còi hiệu để cho bọn xàm đang trên mây tỉnh lại thì là quá cần thiết.
Vì lắm đứa như thế quá.
Chuẩn bác, thử hỏi giờ ra đường 10 người thì được bao người có ý thức đây? Em nghĩ phải có bộ môn Giáo dục Giao thông từ lớp mẫu giáo đến ĐH luôn, khi tốt nghiệp ĐH thì cũng phải xét có vi phạm Luật giao thông k, nếu nhiều quá thì k cho tốt nghiệp. Sao mình không có hệ thống trừ điểm bằng lái nhỉ các bác?
 
  • Like
Reactions: Perenco
Hạng F
3/10/15
9.738
11.973
113
Chuẩn bác, thử hỏi giờ ra đường 10 người thì được bao người có ý thức đây? Em nghĩ phải có bộ môn Giáo dục Giao thông từ lớp mẫu giáo đến ĐH luôn, khi tốt nghiệp ĐH thì cũng phải xét có vi phạm Luật giao thông k, nếu nhiều quá thì k cho tốt nghiệp. Sao mình không có hệ thống trừ điểm bằng lái nhỉ các bác?
Đúng bác.
Cái ý thức cả thôi.
Dân Việt chỉ luôn luôn biết có đúng 1 mình.
Đó là tính mẹ đẻ của dân tộc rồi thì làm gì nữa.
Nó thể hiện ở tất cả mọi ngành trong đời sống.
Làm cái gì được đây.
Ngành giáo dục thì toàn Phùng Xuân Nhạ mà giáo ai.
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: LocNguyen