Hạng D
5/4/08
1.586
5.248
113
Như vậy là FED đã tăng lãi suất liên bang từ 0 - 0.25% lên 0.25% - 0.5% theo đúng như lời FED đã nói trong kì họp lần trước.
Và trong kì họp, FED cũng công bố sẽ nâng lãi suất làm 4 lần trong năm 2016, mỗi lần 0.25%
nhưng vậy là đến cuối năm 2016, lãi suất liên bang ở FED là 1% - 1.25%
và nên nhớ rằng, FED công bố lãi suất liên bang, còn lãi suất tiền gửi tại các bank thì cao hơn nhé, dự đoán tiền gửi tại các bank Mỹ là vào khoảng 2% vào cuối năm 2016.
và đây là lãi suất tiền gửi tại các bank VN.
https://www.vietcombank.com.vn/InterestRates/
https://www.hsbc.com.vn/1/2/miscellaneous/interest-rates
https://www.vietinbank.vn/web/home/vn/lai-suat/

=> Như vậy có thể thấy rằng, hiện nay, lãi suất tiền gửi tại FED hiện nay là 0.25% - 0.5% đang cao ít nhất gấp đôi so với gửi tiền tại Mỹ (ở VN, thậm chí Vietinbank gửi USD thì ko có lãi suất).
Lại cộng thêm việc tiền VN mất giá hàng năm, thì . . . . .

Như vậy, theo tôi dự đoán, năm 2016, sẽ là năm các tổ chức tài chính Mỹ có thể sẽ rất tiền rất mạnh về Mỹ
càng lúc sẽ rút càng nhiều về cuối năm 2016.
Nếu chú ý kĩ, chúng ta có thể thấy rằng, làn sóng các cty đang rút vốn về Mỹ kéo dài vài tháng nay trên khắp thế giới rồi.
Đó là dự định của tôi, mong các ae có hướng đầu tư đúng.
 
Hạng B2
15/4/09
373
802
93
E ở nhà quê mới lên
Thị trường chứng khoán mấy bữa nay khối ngoại rút tiền ra khỏi thị trường mấy trăm tỏi rồi , vn bị hạ tín nhiệm và lo lạm phát nên nhà đầu tư nc ngoai quan ngại trong khi mỹ đang tăng lãi suất nên ho thich nắm trái phiếu mỹ và tin tiền đổ về mỹ sẽ tăng . Nợ công cao nhà nc đang bán tài sản để trả nợ ( vd VNM ) mà khối ngoại đang rút vốn thì vn bán cho ai ?

. Nếu 2016 phát hành trái phiếu nc ngoai 3ty usd để cơ cấu nợ mà lãi suất tăng thì căng lắm à .
 
Hạng D
5/4/08
1.586
5.248
113
Anh cho mình hỏi, nó rút tiền về chi vậy? sao kg để đầu tư sinh lời?
thế nó rút tiền về Mỹ đầu tư ko sinh lời hả bác ?
1 nước VN với 1 nước Mỹ, đầu tư nơi nào an toàn hơn, rủi ro thấp hơn ?
đầu tư ở VN, thì phải đổi ra VNĐ, mỗi năm mất giá 1 khúc
nên Mỹ vẫn nơi ưu tiên hàng đầu, vì thị trường lớn hơn, Mỹ là thị trường tiêu thụ lớn nhất thế giới
dân đông, thu nhập chi tiêu cao
 
  • Like
Reactions: minhtuan020406
Hạng D
2/4/04
1.520
5.511
113
saigon, Vietnam
thế nó rút tiền về Mỹ đầu tư ko sinh lời hả bác ?
1 nước VN với 1 nước Mỹ, đầu tư nơi nào an toàn hơn, rủi ro thấp hơn ?
đầu tư ở VN, thì phải đổi ra VNĐ, mỗi năm mất giá 1 khúc
nên Mỹ vẫn nơi ưu tiên hàng đầu, vì thị trường lớn hơn, Mỹ là thị trường tiêu thụ lớn nhất thế giới
dân đông, thu nhập chi tiêu cao

vậy là khi Mỹ rút tiền về là kinh tế nó đang ngon, trứng nó lên, $ có giá.
 
Hạng D
5/4/08
1.586
5.248
113
vậy là khi Mỹ rút tiền về là kinh tế nó đang ngon, trứng nó lên, $ có giá.
đúng rồi, đâu phải tự nhiên chưng Mỹ năm nay phá hết đỉnh này tới đỉnh nọ đâu
chỉ các nước mới nổi là chết thôi

nhiều kẻ ngây thơ sẽ cho rằng, chứng toàn cầu lên, thì chứng VN sẽ lên
giống so sánh thằng ăn mày với vua chúa quá
 
Hạng D
2/4/04
1.520
5.511
113
saigon, Vietnam
đúng rồi, đâu phải tự nhiên chưng Mỹ năm nay phá hết đỉnh này tới đỉnh nọ đâu
chỉ các nước mới nổi là chết thôi

nhiều kẻ ngây thơ sẽ cho rằng, chứng toàn cầu lên, thì chứng VN sẽ lên
giống so sánh thằng ăn mày với vua chúa quá

vậy ta có thể núp gió (Mỹ) kiếm tiền trong lúc này không anh?
 
Hạng D
5/4/08
1.586
5.248
113
vậy ta có thể núp gió (Mỹ) kiếm tiền trong lúc này không anh?
heheehhehe
thua
e chịu
trình e chưa tới
nếu ai để ý kĩ, thì sẽ nhận thấy rõ
khi nhà nước hô bán cổ phần mấy cty to to, thì hầu như chả có tụi Mỹ nào hỏi, toàn mũi tẹt da vàng, Đông Nam Á là chủ yếu (Thái lan)
tất nhiên e ko nói tuyệt đối
 
  • Like
Reactions: minhtuan020406
Hạng D
5/4/08
1.586
5.248
113
Fed có thể nâng lãi suất 4 lần trong năm 2016

23192.png

Trong khi đó, mục tiêu lãi suất dài hạn của Fed vẫn được giữ nguyên ở mức 3,5%. Tuy nhiên, ngân hàng trung ương cũng kỳ vọng sẽ hành động mạnh hơn vào năm 2017 và 2018.
Fed nhận thấy lãi suất bình quân sẽ ở mức 2,4% vào cuối năm 2017 so với dự báo trước đó là 2,6%. Mục tiêu 2018 cũng bị hạ từ 3,4% về 3,3%.
Được biết, mỗi chấm trên đồ thị phản ánh nơi mà từng thành viên của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) kỳ vọng lãi suất sẽ kết thúc tại thời điểm cuối năm.
Đồ thị “dot plot” mới nhất trong thông báo ngày thứ Tư của Fed
23192_1.png

Đồ thị “dot plot” trong tháng 9 vừa qua
23192_2.png

Tương quan giữa hai đồ thị dot plot
23192_3.png
Nguồn: Business Insider
Sau khi cuộc họp chính sách 2 ngày kết thúc vào ngày thứ Tư, Fed quyết định nâng lãi suất thêm 0,25% , từ 0%-0,25% lên 0,25%-0,5% với tỷ lệ 10 phiếu thuận và 0 phiếu chống, chấm dứt 7 năm áp dụng mức lãi suất gần 0%. Ngoài ra, Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) thuộc Fed cũng nâng lãi suất chiết khấu từ 0,75% lên 1%.
Đồng thời, các quan chức FOMC cũng nói rõ trong tài liệu sau cuộc họp rằng Fed sẽ nâng lãi suất với tốc độ từ từ và phụ thuộc vào chất lượng của các số liệu kinh tế.
Đáng chú ý, bên cạnh các tài liệu như thường lệ được công bố cùng với thông báo sau cuộc họp, Fed cũng công bố một tài liệu phác thảo các cơ chế về cách thức để đạt được mức lãi suất mới như dự định.
Đây sẽ là một chương trình khá tham vọng, liên quan đến khoảng 2 ngàn tỷ USD chứng khoán sẽ được sử dụng trong các giao dịch qua đêm để đẩy lãi suất lên phạm vi mong muốn. Tuy nhiên, thông báo của FOMC cho biết chương trình này sẽ được áp dụng trước khi Fed bắt đầu thu hẹp bảng cân đối kế toán quy mô khủng 4,5 ngàn tỷ USD.
Theo Vietstock
 
Hạng D
5/4/08
1.586
5.248
113
Fed nhận thấy lãi suất bình quân sẽ ở mức 2,4% vào cuối năm 2017 so với dự báo trước đó là 2,6%. Mục tiêu 2018 cũng bị hạ từ 3,4% về 3,3%.
như vậy, lãi bank Mẽo vào khoảng 3% - 3.50% vào năm 2017
ngon choét