Hạng C
1/5/12
715
21
0
44
Kinh nghiệm sau này bác nào lở bị tuýt còi thi đưa cho xxx giữa giấy xe hoặc SDK đừng đưa GPLX ... tránh lằng nhằng
 
Hạng C
18/1/11
618
10
18
phamttruc nói:
Cùng 1 nội dung mà 2 cơ quan trách nhiệm giải thích khác nhau!!!!
Vi phạm Luật Giao thông đường bộ
Theo điểm b khoản 2 Điều 58 Luật Giao thông đường bộ năm 2008 và khoản 2 Điều 40 Thông tư số 07/2009 của Bộ Giao thông vận tải, người điều khiển phương tiện giao thông phải mang theo người GPLX phù hợp với hạng xe. Điểm b khoản 4 Điều 24 Nghị định 34/2010 của Chính phủ có quy định phạt tiền từ 120.000 đồng đến 200.000 đồng đối với hành vi không mang theo GPLX… Vì vậy, khi người lái xe bị cơ quan thẩm quyền tạm giữ GPLX nhưng vẫn điều khiển phương tiện trong tình trạng không có GPLX là vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ.
Ông NGUYỄN VĂN QUYẾN, Phó Tổng cục trưởng
Tổng cục Đường bộ VN
(Theo Công văn số 4629 ngày 28-11-2011
của Tổng cục Đường bộ VN)
Được tiếp tục chạy
Theo quy định tại điểm n khoản 2 Điều 8 Nghị định 34/2012 của Chính phủ thì hành vi vi phạm để người ngồi trên buồng lái quá số người quy định không bị áp dụng các hình thức phạt bổ sung (như tước GPLX). Theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính (đã được sửa đổi, bổ sung), trong thời gian bị tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề, cá nhân, tổ chức không được tiến hành các hoạt động ghi trong giấy phép, chứng chỉ hành nghề. Do không thuộc trường hợp này nên trong thời gian bị tạm giữ GPLX, tài xế T. vẫn được điều khiển phương tiện.
Trung ĐẶNG VĂN NAM,
Phó Trưởng Công an huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi
(Theo .nội dung xác nhận ngày 4-11-2011
vào tờ tường trình của tài xế T
)
Quan điểm em vẫn nghiêng về Bác Cục đường bộ hơn là Bác Trung Tá. Vì đứng về pháp lý thì Công văn số 4629 ngày 28-11-2011 của Tổng cục Đường bộ VN <span style=""color: #ff0000;"">cao hơn </span>nội dung xác nhận ngày 4-11-2011 vào tờ tường trình của tài xế T .

Ngoài ra tính về thời gian thì công văn của Bác Cục ra sau nội dung xác nhận của Bác Trung Tá (28-11-2011 vs 04-11-2011).
 
Last edited by a moderator:
Tập Lái
13/3/12
13
0
0
Chuẩn quá bác, em đồng ý theo ý kiến bác ONGGIAHOCLAI. Phải chi trên xe bác chủ có thêm người có bằng lái thì tốt quá đi. người có bằng khai báo tai nạn và sẽ được BH thanh toán thôi.
 
Last edited by a moderator:
Tập Lái
23/5/12
48
0
0
PKD62
Em bên BH, ý kiến của em như thế này:
Bên BH vẫn phải bồi thường, vì trường hợp này chỉ là tạm giữ ( hẹn10 ngày lên giải quyết). Chỉ cần bổ sung GPLX hợp lệ là xong.
Còn tước GPLX theo quy định là từ 30 ngày trở lên.
Trong trường hợp này chắc tổn thất không nhỏ nên BH mới từ chối. Nếu tổn thất nhẹ thì đâu đến nỗi này.
Không đủ các loại giấy tờ thì bổ sung sau để hoàn tất hồ sơ.
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
1/5/12
715
21
0
44
phamhien nói:
Em bên BH, ý kiến của em như thế này:
Bên BH vẫn phải bồi thường, vì trường hợp này chỉ là tạm giữ ( hẹn10 ngày lên giải quyết). Chỉ cần bổ sung GPLX hợp lệ là xong.
Còn tước GPLX theo quy định là từ 30 ngày trở lên.
Trong trường hợp này chắc tổn thất không nhỏ nên BH mới từ chối. Nếu tổn thất nhẹ thì đâu đến nỗi này.
Không đủ các loại giấy tờ thì bổ sung sau để hoàn tất hồ sơ.
Chính bác nói đó nhé cứ tổn thất nhẹ là BH sẽ bồi thường ngay còn tổn thất nạn là cứ viện hết lý do này lý do kìa để từ chối bồi thường
Trong trường hợp này em nghĩ BH nhất định phải bồi thường ... vì GPLX chỉ giữ tạm thời 10 ngày
 
Hạng D
17/4/06
2.743
787
113
52
BH đúng là chuối, vận dụng câu chữ trong luật để trốn bồi thường, việc tạm giữ GPLX ở đây chỉ để đảm bảo chờ thủ tục xử phạt và nộp phạt chứ đâu phải là tước quyền lái xe đâu, nhiều nơi xxx giữ cavẹt
 
Hạng F
30/3/09
6.129
21.356
113
Không giải thích khác nhau.
Ông Trung tá giải thích trường hợp chú tài xế bị giữ GPLX, nhưng lỗi không phải do điều khiển phương tiện và vi phạm luật giao thông, thì vẫn được quyền lái xe.
Ví dụ: ăn nhậu, đập lộn ở quán, bị công an địa phương giữ bằng lái xe (do không đem theo cmnd), thì vẫn được quyền lái xe.
phamttruc nói:
Cùng 1 nội dung mà 2 cơ quan trách nhiệm giải thích khác nhau!!!!
Vi phạm Luật Giao thông đường bộ
Vì vậy, khi người lái xe bị cơ quan thẩm quyền tạm giữ GPLX nhưng vẫn điều khiển phương tiện trong tình trạng không có GPLX là vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ.
Ông NGUYỄN VĂN QUYẾN, Phó Tổng cục trưởng
Tổng cục Đường bộ VN
(Theo Công văn số 4629 ngày 28-11-2011
của Tổng cục Đường bộ VN)
Được tiếp tục chạy
Theo quy định tại điểm n khoản 2 Điều 8 Nghị định 34/2012 của Chính phủ thì hành vi vi phạm để người ngồi trên buồng lái quá số người quy định không bị áp dụng các hình thức phạt bổ sung (như tước GPLX). Theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính (đã được sửa đổi, bổ sung), trong thời gian bị tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề, cá nhân, tổ chức không được tiến hành các hoạt động ghi trong giấy phép, chứng chỉ hành nghề. <span style=""color: #ff0000;"">Do không thuộc trường hợp này nên trong thời gian bị tạm giữ GPLX, tài xế T. vẫn được điều khiển phương tiện.</span>
Trung ĐẶNG VĂN NAM,
Phó Trưởng Công an huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi
(Theo nội dung xác nhận ngày 4-11-2011
vào tờ tường trình của tài xế T.)