hakie nói:E thấy quan điểm rất sai lầm. Mua bao hiểm là chia sẽ rủi ro mà mình không lường trước được. E ví dụ:hoangtringuyen nói:Vì phải tự bỏ tiền tươi từ túi mình ra để trả cho những sai sót hay cẩu thả của mình nên nếu không mua bảo hiểm thì họ sẽ chạy cẩn thận hơn, đúng luật hơn, an toàn hơn trường hợp có người khác lo thế. Nói cách khác, không mua bảo hiểm sẽ giúp giảm tai nạn giao thông. Ở đây không bàn đến vấn đề rủi ro hay khi tai nạn đã xảy ra
Tự dưng dừng đèn đỏ bị xe máy tông đít rồi nó bỏ chạy ( e bị rồi).
Đang chạy, bị xe tải vượt ẩu chêm vào làm móp xe, bể đèn pha.
Đậu xe ngoài đường bị chơi xấu ( quẹt trầy...)
Nhiều tình huống mình ko ngờ tới khi đi trên đường và mua bảo hiểm là chia sẻ rủi ro. Chứ ko phải như bác nói là: "trả cho sự sai sót hay cẩu thả"
E dong quan diem.