Hạng B2
12/3/19
330
185
71
28
Ngày 18.3, Sở Giao thông vận tải vừa báo cáo UBND TP.HCM về việc hoàn tất các công tác chuẩn bị đưa Bến xe miền Đông mới vào hoạt động.
Nằm ở phường Long Bình, quận 9, TP.HCM và thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Bến xe Miền Đông mới có tổng diện tích 16 ha, với tổng vốn đầu tư khoảng 4.000 tỉ đồng, khởi công vào tháng 4.2017.
Giai đoạn 1 của dự án được đầu tư khoảng 740 tỉ đồng (hoàn thành nhà ga, gồm 2 tầng hầm và 4 tầng nổi)… dự kiến đưa vào khai thác từ quý 1/2019 nhưng liên tục trễ hẹn.
Để sớm đưa Bến xe Miền Đông trên đường Hoàng Hữu Nam quận 9 vào khai thác, Sở GTVT đề nghị quận 9 chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận 9 khẩn trương hoàn thành việc bố trí dải phân cách bê tông dưới lòng đường D400; thường xuyên duy tu, sửa chữa, đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường Hoàng Hữu Nam; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với Thanh tra Sở Giao thông vận tải ngăn ngừa các bãi đỗ xe tự phát.

Bến xe Miền Đông mới sắp được đưa vào hoạt động sau thời gian dài trễ hẹn


Đối với tổng công ty cơ khí giao thông Sài Gòn (Samco, chủ đầu tư), chủ động sớm hoàn tất các thủ tục pháp lý phục vụ cho hoạt động của Bến xe Miền Đông mới (ký hợp đồng thuê đất và đăng ký địa điểm kinh doanh). Công ty TNHH MTV Bến xe Miền Đông tổ chức công tác tuyên truyền hoạt động vận tải hành khách tuyến cố định; có phương thức trung chuyển hợp lý, giúp hành khách nắm bắt thông tin kịp thời.
Nhằm đẩy nhanh các thủ tục liên quan, Sở Giao thông vận tải cũng kiến nghị Sở Tài nguyên môi trường xem xét báo cáo UBND TP.HCM về kiến nghị của Samco liên quan đến hợp đồng thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở và tài sản gắn liền trên đất tại dự án Bến xe Miền Đông mới.
Đồng thời đề nghị Sở Kế hoạch đầu tư xem xét báo cáo UBND TP.HCM về kiến nghị của Samco về việc cấp giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của tổng công ty cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn TNHH MTV tại bến xe Miền Đông mới.
Bến xe Miền Đông mới được chủ đầu tư dự kiến đưa vào hoạt động vào tháng 4.2020. Tuy vậy, theo một lãnh đạo sở GTVT TP. HCM, còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố đất đai, các thủ tục pháp lý liên quan đến các đơn vị quản lý Bến xe Miền Đông mới.
Theo báo thanh niên
 
Hạng D
25/3/19
1.037
1.852
116
44
Giờ alo cái là họ đón tận nhà, cần gì ra bến xe chi cho xa lắc vậy hổng biết. Chắc chỉ làm bãi giữ xe máy là chuẩn.

Ngày xưa, mỗi lần bà nội em đi chợ là em đòi đi theo.
Đi theo em cũng có phụ được gì đâu, vì còn nhỏ quá nhưng Lần nào đi theo cũng được ăn quà vặt....
Thế nên em luôn thích đi theo bà =))
 
Hạng B1
16/5/17
73
37
18
Giờ alo cái là họ đón tận nhà, cần gì ra bến xe chi cho xa lắc vậy hổng biết. Chắc chỉ làm bãi giữ xe máy là chuẩn.
Còn nhiều chỗ, nhiều nhà xe chưa có đưa đón tận nhà lắm bác. Bác cứ ra bến xe miền đông cũ là thấy khách vẫn tấp nập
 
Hạng C
16/9/14
790
501
63
44
Giờ alo cái là họ đón tận nhà, cần gì ra bến xe chi cho xa lắc vậy hổng biết. Chắc chỉ làm bãi giữ xe máy là chuẩn.
còn người các tỉnh các nơi khác đến bến xe nữa chi, xe không thuộc bến thì ở đâu nó cũng rước rồi nhưng cũng không quá xa bãi xe của nó.
 
Hạng C
16/9/14
790
501
63
44
Còn nhiều chỗ, nhiều nhà xe chưa có đưa đón tận nhà lắm bác. Bác cứ ra bến xe miền đông cũ là thấy khách vẫn tấp nập
vé xe khách, xe tốc hành đâu có nhiêu tiền, 100-200k đi mấy tỉnh phía nam mà nhà xa, hóc kẹt còn lâu nó rước, cũng phải alo nhau ra đầu đường nào đứng sẵn, không tự đi grab tới đi. Nó chỉ rước khi ở gần gần hay tiện đường xe nó đi qua thôi.
 
Hạng B1
16/5/17
73
37
18
vé xe khách, xe tốc hành đâu có nhiêu tiền, 100-200k đi mấy tỉnh phía nam mà nhà xa, hóc kẹt còn lâu nó rước, cũng phải alo nhau ra đầu đường nào đứng sẵn, không tự đi grab tới đi. Nó chỉ rước khi ở gần gần hay tiện đường xe nó đi qua thôi.
Thì em đang nói việc vẫn cần bến xe đó bác. Như em nhà quận 12, quê vợ ở BR-VT mỗi lần muốn đi về cũng phải chạy ra tận bến mới đón được xe. Giờ ra tới quận 9 còn xa vời vợi nữa :( :(
 
Hạng B2
6/9/17
465
10.989
93
Cái bến xe này đi vào hoạt động thì các bến cóc ở Hàng Xanh và Mai Chí Thọ có xóa đi không nhỉ? Mấy chỗ này đã chật hẹp lại còn cho xe khách đậu tùm lum để đón trả khách. Mỗi lần xe nó ra vào lại gây cản trở cho bao nhiêu xe khác đang lưu thông trên đường