Lái xe mang kính chứ không phải bỏ kính mà lái, chỉ cần mang kính thị lực 10/10 là ok. Bác nên cảnh báo cho tất cả mọi người chứ không riêng gì người cận nhóe bácDù sao các bác cũng phải cẩn thận khi tham gia gt
em nhớ không lầm là 2,5 độ đó, nhưng em bị 4,75. mới đổi bằng hồi đầu năm 2014, vào chỗ đổi bằng khám luôn, bác sỹ hỏi cận bao nhiêu em nói 2.0 độ đẹo kính đọc 10/10 vậy là qua, Tốn 40K. gọn
Ở VN mình không phân biệt rõ độ cận (viễn) với thị lực. Nếu tôi cận 5 độ, nhưng đeo kính vẫn đảm bảo nhìn rõ (hàng chữ nhỏ nhất ở khoảng cách quy định) thì thị lực của tôi vẫn đảm bảo để lái xe. Do đó mới có chuyện đi khám sức khỏe để cấp bằng lái thì vẫn test thị lực, nhưng sau đó lại hỏi cận mấy độ và ai có khai đúng thì cũng chỉ ghi tối đã 2,5 độ. Do đó bác nên làm như sau: trước khi đến lượt mình đọc bảng chữ thì lại gần và học thuộc mấy chữ cái ở hàng nhỏ nhất trước (hehehe) + chỉ khai cận 2 độ thôi -> 100% ok.
LCT giờ cho người nước ngoài, bác phải qua bên Thành Thái. Khám sức khỏe quá ... khỏe. Đóng 50k, vào được hỏi có bệnh gì không --> không, có cận không --> 1, 2 độ gì đó, yêu cầu đọc bảng chử --> nhắm mắt vẫn đọc chính xác (cho phép đeo kính, và trong khi ngồi chờ đã học thuộc lòng hàng chử nhỏ nhất), phê thị lực 10/10 !!!!Cám ơn các bác rất nhiều.vậy chắc tình hình em lại chổ lý chính thắng khám báo cận 2 độ
Tóm lại, thực tế lái xe có thể quan sát tốt là OK. Không cần băn khoăn chuyện khám sức khỏe.