Hạng F
Super Moderators
11/2/15
7.343
17.912
113
Lâm Đồng
Toyota sắp ra mắt phiên bản mới mang tên Grand Highlander, nhắm vào việc mở rộng kích thước xe và không gian nội thất, giúp cho mẫu SUV Nhật cạnh tranh tốt hơn ở xứ "cờ hoa"

Bị chê "chật chội", Toyota muốn làm Highlander lớn hơn


Cuối năm 2020, Toyota đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu với Văn phòng Nhãn hiệu và Bằng sáng chế Hoa Kỳ (US Patent and Trademark Office) cho một cái tên vừa lạ vừa quen. Hãng xe Nhật đăng ký tên gọi cho dòng xe mới là Grand Highlander.

Dù nhiều người sẽ kỳ vọng rằng Toyota sẽ phát triển một mẫu xe hoàn toàn mới nhưng một chiếc Highlander lớn hơn và sang trọng hơn là một ý tưởng không tồi, nếu xét theo những thành công của dòng này tại Mỹ.

Bị chê "chật chội", Toyota muốn làm Highlander lớn hơn


Highlander vừa được Toyota làm mới cách đây ít lâu. Ra mắt hồi tháng 4/2019, Toyota Highlander 2020 là thế hệ thứ 4 của dòng. Xe được thay đổi hoàn toàn về gầm bệ, sở hữu thiết kế mới sang trọng và thu hút hơn bên cạnh thay đổi mạnh mẽ về động cơ và hệ truyền động và nâng cấp công nghệ an toàn.

Dù được đánh giá cao về ngoại hình và công nghệ nhưng so với các khách hàng tại Mỹ, Highlander vẫn có phần "chật chội". Dù là một chiếc SUV tầm trung nhưng xe bị đánh giá là có khoảng để chân ở hàng ghế 2 và 3 nhỏ nhất phân khúc. Và đây có lẽ là lý do khiến cho hãng xe Nhật quyết định "bật đèn xanh" cho một phiên bản/ dòng Highlander to lớn hơn.

Tuy nhiên, vì các hãng xe có xu hướng đăng ký bản quyền tên gọi để bảo vệ ý tưởng và hiện tại chưa có bất kỳ mẫu xe chạy thử nào bị bắt gặp trên đường, nên Grand Highlander sẽ tốn khá nhiều thời gian cho tới khi ra mắt chính thức.

Bị chê "chật chội", Toyota muốn làm Highlander lớn hơn
Bị chê "chật chội", Toyota muốn làm Highlander lớn hơn


Toyota Highlander thế hệ thứ 4 hoàn toàn mới đã được đưa về Việt Nam theo diện nhập khẩu tư nhân hồi tháng 5/2020. Đây cũng đánh dấu là chiếc Highlander thế hệ mới đầu tiên được đưa về nước. Tuy nhiên, giá bán của mẫu xe hạng trung tại Mỹ lại cao quá sức tưởng tượng của nhiều người.

Chiếc Highlander 2020 được đưa về thuộc phiên bản Limited cao cấp có giá bán khởi điểm từ 42.000 – 47.000 USD tại Mỹ (khoảng 980 – 1,096 tỷ đồng), xe thuộc cấu hình động cơ V6 3.5L. Khi về Việt Nam, mẫu xe này đội giá lên khoảng 4 tỷ đồng. Dù vậy, nhóm khách hàng chơi xe Highlander tại nước ta khá đặc biệt, có đủ tiền mua xe sang nhưng lại thích những mẫu xe độc lạ, không thuộc số đông.

Bị chê "chật chội", Toyota muốn làm Highlander lớn hơn
Bị chê "chật chội", Toyota muốn làm Highlander lớn hơn


Các bác nghĩ sao về một phiên bản Highlander to lớn và rộng rãi hơn?
 
  • Like
Reactions: robots
Hạng D
12/4/19
1.664
3.297
118
38
To hơn + giá cao hơn thì mua quách Land Cruiser cho xong, nó vẫn ở cái tầm khác :D
 
Hạng D
14/8/16
1.837
2.219
113
39
Câu hỏi là khi nào toyota làm one toyata? Chứ xe chia theo thị trường như hiện nay thì sớm muộn người tiêu dùng sẽ quay lưng trong đó có tui.
 
Hạng F
6/9/18
7.367
16.306
113
35
Câu hỏi là khi nào toyota làm one toyata? Chứ xe chia theo thị trường như hiện nay thì sớm muộn người tiêu dùng sẽ quay lưng trong đó có tui.
Vắng mợ chợ vẫn đông,,,
 
Hạng D
23/2/09
1.376
8.047
128
nghe nói tại Mỹ To rút land vậy thì nâng cấp em này bù vào khoảng trống mà land bỏ lại hả?! thấy cũng khó nhỉ!
 
Hạng D
25/10/07
1.310
6.096
113
Nên làm.
làm xong đổi tên thành Lăng Cu Đơ luôn.
 
Hạng C
2/3/14
629
486
63
To hơn + giá cao hơn thì mua quách Land Cruiser cho xong, nó vẫn ở cái tầm khác :D
chênh nhau nhiều lắm bác. 1 con 34k, 1 con 85k, nó nâng to lên chắc cũng từ 40k thôi