Em nghĩ là các cụ soạn thảo nghị định đánh nhầm màu "đỏ" thành màu "vàng"target_locked nói:Phân tích ngữ nghĩa câu này cũng hay đó:
ND171, điều 5.4.k (phạt 800K-1tr2)
Khi tín hiệu đèn giao thông đã chuyển sang mầu đỏ nhưng không dừng lại trước vạch dừng mà vẫn tiếp tục đi, trừ trường hợp đã đi quá vạch dừng trước khi đèn tín hiệu giao thông chuyển sang màu vàng.
Có vài tình huống:
1. Đi tới thấy đèn vàng và đi qua giao lộ luôn. Khi đi qua vạch thì đèn vẫn vàng chưa chuyển qua đỏ. Lỗi hay không?
2. Đi tới thấy đèn vàng phanh không kịp và dừng sau vạch. Lỗi hay không?
3. Đi tới thấy đèn xanh, đi qua vạch và dừng sau vạch (chưa qua giao lộ): >> Lỗi hay không?
Nhầm sao được bác?bl3399 nói:Em nghĩ là các cụ soạn thảo nghị định đánh nhầm màu "đỏ" thành màu "vàng"target_locked nói:Phân tích ngữ nghĩa câu này cũng hay đó:
ND171, điều 5.4.k (phạt 800K-1tr2)
Khi tín hiệu đèn giao thông đã chuyển sang mầu đỏ nhưng không dừng lại trước vạch dừng mà vẫn tiếp tục đi, trừ trường hợp đã đi quá vạch dừng trước khi đèn tín hiệu giao thông chuyển sang màu vàng.
Có vài tình huống:
1. Đi tới thấy đèn vàng và đi qua giao lộ luôn. Khi đi qua vạch thì đèn vẫn vàng chưa chuyển qua đỏ. Lỗi hay không?
2. Đi tới thấy đèn vàng phanh không kịp và dừng sau vạch. Lỗi hay không?
3. Đi tới thấy đèn xanh, đi qua vạch và dừng sau vạch (chưa qua giao lộ): >> Lỗi hay không?
Cả 1 ban bệ soạn thảo chứ đâu phải 1 cá nhân!
Trích nguyên văn trong Luật GTDB 2008 đây:
Điều 10. Hệ thống báo hiệu đường bộ
3. Tín hiệu đèn giao thông có ba mầu, quy định như sau:
a) Tín hiệu xanh là được đi;
b) Tín hiệu đỏ là cấm đi;
<span style=""background-color: #ffff00;"">c) Tín hiệu vàng là phải dừng lại trước vạch dừng, trừ trường hợp đã đi quá vạch dừng thì được đi tiếp; trong trường hợp tín hiệu vàng nhấp nháy là được đi nhưng phải giảm tốc độ, chú ý quan sát, nhường đường cho người đi bộ qua đường. </span>
Nhà em ở gần chổ này nên em biết:
- Trụ đèn tín hiệu giao thông ở đây đã có ít nhất là 8 năm nay rồi.
- Có thể đơn vị lắp đèn đã cài đặt giờ nhầm lẫn giữa ngày và đêm nên ban ngày thì đèn vàng chớp còn ban đêm thì có đầy đủ 4 đèn: đỏ, vàng, xanh và đèn thời gian đếm ngược.
- Chổ này hầu như không thấy CSGT lập chốt, chỉ thỉnh thoảng CA phường lập chốt vào buổi tối để bắt xe 2 bánh.
- Do thói quen khi chạy xe qua đây vào ban ngày không có tín hiệu đèn giao thông (đỏ, vàng, xanh) nên ban đêm đa số các xe vượt đèn đỏ kể cả xe 4 bánh. Chỉ có một số xe biển sổ ở tỉnh mới dừng chờ tín hiệu đèn xanh.
Bác chủ đúng là xui thật.
- Trụ đèn tín hiệu giao thông ở đây đã có ít nhất là 8 năm nay rồi.
- Có thể đơn vị lắp đèn đã cài đặt giờ nhầm lẫn giữa ngày và đêm nên ban ngày thì đèn vàng chớp còn ban đêm thì có đầy đủ 4 đèn: đỏ, vàng, xanh và đèn thời gian đếm ngược.
- Chổ này hầu như không thấy CSGT lập chốt, chỉ thỉnh thoảng CA phường lập chốt vào buổi tối để bắt xe 2 bánh.
- Do thói quen khi chạy xe qua đây vào ban ngày không có tín hiệu đèn giao thông (đỏ, vàng, xanh) nên ban đêm đa số các xe vượt đèn đỏ kể cả xe 4 bánh. Chỉ có một số xe biển sổ ở tỉnh mới dừng chờ tín hiệu đèn xanh.
Bác chủ đúng là xui thật.
target_locked nói:Phân tích ngữ nghĩa câu này cũng hay đó:
ND171, điều 5.4.k (phạt 800K-1tr2)
Khi tín hiệu đèn giao thông đã chuyển sang mầu đỏ nhưng không dừng lại trước vạch dừng mà vẫn tiếp tục đi, trừ trường hợp đã đi quá vạch dừng trước khi đèn tín hiệu giao thông chuyển sang màu vàng.
Có vài tình huống:
1. Đi tới thấy đèn vàng và đi qua giao lộ luôn. Khi đi qua vạch thì đèn vẫn vàng chưa chuyển qua đỏ. Lỗi hay không?
2. Đi tới thấy đèn vàng phanh không kịp và dừng sau vạch. Lỗi hay không?
3. Đi tới thấy đèn xanh, đi qua vạch và dừng sau vạch (chưa qua giao lộ): >> Lỗi hay không?
Thật là khó trả lời cho tình huống số 1.target_locked nói:Trích nguyên văn trong Luật GTDB 2008 đây:
Điều 10. Hệ thống báo hiệu đường bộ
3. Tín hiệu đèn giao thông có ba mầu, quy định như sau:
a) Tín hiệu xanh là được đi;
b) Tín hiệu đỏ là cấm đi;
<span style=""background-color: #ffff00;"">c) Tín hiệu vàng là phải dừng lại trước vạch dừng, trừ trường hợp đã đi quá vạch dừng thì được đi tiếp; trong trường hợp tín hiệu vàng nhấp nháy là được đi nhưng phải giảm tốc độ, chú ý quan sát, nhường đường cho người đi bộ qua đường. </span>
1. Điều 10 Luật GTDB 2008:
3. c) "Tín hiệu vàng là phải dừng lại trước vạch dừng, trừ trường hợp đã đi quá vạch dừng thì được đi tiếp"
Em hiểu là: Khi đèn còn đang màu vàng mà đã đi quá vạch dừng thì được đi tiếp.
2. Điều 5.4.k) NĐ171:
"trừ trường hợp đã đi quá vạch dừng trước khi đèn tín hiệu giao thông chuyển sang màu vàng"
Em lại hiểu là:
đi quá vạch dừng khi đèn tín hiệu giao thông đã chuyển sang màu vàng là vi phạm.
Vậy NĐ171 quy định khó hơn Luật GTDB 2008
Last edited by a moderator:
Cần thận trọng quan sát đèn tín hiệu GT, không nên chủ quan kiểu bác chủ "trước giờ" là tốn tiền rồi lại kêu ca