Em cũng hiểu như bác.bl3399 nói:Thật là khó trả lời cho tình huống số 1.
1. Điều 10 Luật GTDB 2008:
3. c) "Tín hiệu vàng là phải dừng lại trước vạch dừng, trừ trường hợp đã đi quá vạch dừng thì được đi tiếp"
Em hiểu là: Khi đèn còn đang màu vàng mà đã đi quá vạch dừng thì được đi tiếp.
2. Điều 5.4.k) NĐ171:
"trừ trường hợp đã đi quá vạch dừng trước khi đèn tín hiệu giao thông chuyển sang màu vàng"
Em lại hiểu là:
đi quá vạch dừng khi đèn tín hiệu giao thông đã chuyển sang màu vàng là vi phạm.
Vậy NĐ171 quy định khó hơn Luật GTDB 2008
ND171 đã triển khai sai so với Luật và gián tiếp làm cản trở giao thông nếu phải tuân thủ.
Luật cho phép đèn vàng mà đã đi qua vạch dừng thì được đi tiếp.
Điều này rất hợp lý và phù hợp chuẩn quốc tế, em nhớ hình như Luật Mẽo có nói rõ là khi tới giao lộ gặp đèn vàng thì nên dừng lại trừ khi tài xế thấy việc dừng lại (do thắng gấp...) có thể gây nguy hiểm. Vì đèn vàng tới 3-5 giây, và ngay cả khi đèn đã chuyển sang đỏ thì sau vài giây ở hướng cắt ngang mới lên xanh --> an toàn.
Còn ND171 thì yêu cầu khi chưa quá vạch dừng mà gặp đèn vàng thì phải dừng lại và phải dừng trước vạch dừng --> như vậy đèn đỏ vô nghĩa.
Còn trường qua vạch rồi đèn mới vàng mà chưa qua giao lộ thì cũng phải dừng (khi này dừng sau vạch được loại trừ lỗi).
Nghị Định chỉ là văn bản dưới Luật, khi có kiện cáo ra Tòa thì phải căn cứ theo Luật mà xử thôi.