Luật Giao Thông Biển 412

Hạng D
5/1/15
1.155
1.288
113
Hochiminh
Không có bb cấm đỗ là bác cứ cách lề <25cm, chú ý đường hẹp (chiếm 1 phần đường xe chạy), nhưng đường bác có 3 làn, dừng đỗ vô tư.
Khi bị 2b húc vào phía sau, tất nhiên 2b sai, nhưng xe bác cũng liên lụi là không đặt biển cảnh báo phía sau... nói thật chứ đỗ xe trong phố có ai đặt biển cảnh báo đâu, dù trong xe em luôn có biển tam giác màu cam, nếu đặt chắc mất liền.
Cái biển tam giác đó bác mua ở đâu vậy? Bằng nhựa hả bác?
 
Hạng D
4/2/14
2.878
3.542
113
Cái biển tam giác đó bác mua ở đâu vậy? Bằng nhựa hả bác?
Biển bằng vải dù phản quang, gấp lại được, mới gọn dễ cất, khi cần xòe ra có chân bằng nhựa, mỗi cạnh tam giác dài khoảng 30-35 cm
 
Hạng D
8/6/12
1.193
1.762
113
Trên đường 3 làn xe,ko có biển cấm dừng đậu,có biển 412 quy định: làn bên phải dành riêng cho moto,xe thô sơ,làn bên trái dành riêng cho otô,làn giữa hỗn hợp.
Câu hỏi: otô vào làn bên phải dừng đậu có sai quy định hay ko? Khi xảy ra va chạm với xe đang lưu thông thì bên nào phải chịu trách nhiệm.

Đi học B2,hỏi ông thầy thì ổng bảo đường ko có biển cấm dừng đậu thì ko vi phạm,khi xe đang chuyển vào làn trong mà xảy ra va chạm thì oto lỗi,còn dừng đậu rồi mà bị xe phía sau chạy lên đâm vào thì xe phía sau lỗi.

Còn quan điểm cá nhân của tui,hiểu theo 1 cách máy móc: đường dành riêng cho 2 bánh và thô sơ, xe otô ko đc phép đi vào thì ko đc quyền dừng đậu.biển cấm dừng đậu ko phải chỉ có hiệu lực riêng với xe otô,mà ở trường hợp này,ko có biển tức là cho phép xe 2 bánh và thô sơ dừng đậu,vì theo luật phải dừng đậu sát lề phải,đây là làn dành riêng 2 bánh và thô sơ.

Tương tự trường hợp đường có đặt biển cấm otô,đường dành riêng cho người đi bộ,xe thô sơ,xe máy,thì hiển nhiên otô đậu trong đoạn đường cấm là vi phạm,ko cần phải có biển cấm dừng đậu.

1 thắc mắc nhỏ nhờ ace giải đáp,vì nhà sắp có otô.lỡ trên đường gặp trường hợp như vậy,xe máy phía sau đụng vào otô đang đậu,rồi anh xe máy hiểu theo suy nghĩ của tui,báo với csgt thì sẽ phân xử thế nào?
Theo luật GTĐB, QCVN 41:2012 thì :
- Biển 412 là biển phân làn đường để cho các phương tiện lưu thông (trong trạng thái chuyển động), còn việc dừng đỗ xe trên đường (trạng thái đứng yên) không phụ thuộc biển 412 mà phụ thuộc biển báo hiệu 130, 131a, 131b,131c và vạch kẻ 1.4, 1.10 theo quy định --> các biển báo cấm hay vạch kẻ này áp dụng cho tất cả các xe không phân biệt xe máy hay ôtô.
- TH bác dừng đỗ xe trên đường nơi không có biển báo hay vạch kẻ cấm dừng đỗ xe nhưng dừng đỗ xe không đúng theo quy định tại khoản 3,4 của điều 18, điều 19 luật GTĐB thì bác cũng phải chịu trách nhiệm tùy theo mức độ phát sinh nếu có tai nạn xảy ra; nếu dừng đỗ xe đáp ứng đủ và đúng quy định thì không phải chịu trách nhiệm.
 
  • Like
Reactions: Hungtadico