Trong các màu thì màu đỏ có bước sóng ngắn nhất. Vì vậy, bảng màu đỏ phản xạ ánh sáng kém nhất. Ảnh trong hình là mình chụp trong điều kiện xe đang dừng tại ngả tư. Khói xe mịt mù. Không rõ là phải. Nhưng nội dung trong biển chử quá nhiều. Bảng màu đỏ rất khó đọc . Tài xế vừa chạy xe, lo camh đường mà gặp biển báo kiểu này thì đọc được mới tài! Xin chổng mông quì hai gối chống hai tay bái phục cái QC41. Ra thực tế biển báo làm sao phải dể dàng đọc được và dể hiểu chứ có đâu mà cứ phải đoán mò. Nên thay bằng biển phụ màu trắng, chử đen và ít chử thôi. Được vậy thì mình cảm ơn chứ đừng có kiểu già mồm lôi QC này QC nọ ra dọa anh em.Cái hình bác chụp mờ quá.
1. Biển phụ màu đỏ - chữ trắng: Mang ý nghĩa "CẤM".
2. Giờ xem nội dung cấm là gì: Thường thì xe tải chỉ cấm: thời gian lưu thông & tải trọng.
3. Khi thi lấy bằng lái, bác có khám sức khoẻ, nếu mắt đạt yêu cầu thì mới thi được.
4. Kiểu chữ, màu chữ, hình thức trình bày: có quy định trong QC41.
==> KẾT LUẬN: BÁC ĐỌC KHÔNG ĐƯỢC LÀ DO MẮT BÁC KÉM HOẶC CẬN THỊ NẶNG, Hì Hì.
Chuẩn không cần chỉnh. Thêm ý là đơn giản. Ai cũng hiểu. Thông tin ngắn gọn. Và phải dễ nhìn từ xa.Bio6nf tin ngắbáo phải đặt trên cao vừa tầm mắt,dành cho mọi lứa tuổi không phân biệt già trẻ mới là biển báo