Hạng F
Super Moderators
11/2/15
7.398
17.982
113
Lâm Đồng
Tại BIMS 2024, Changan CD701 đã cho khách tham quan thấy sự kết hợp giữa một chiếc SUV và một chiếc bán tải sẽ như thế nào.

Otosaigon- Changan CD701 (1).jpg


VinFast VF Wild không phải là mẫu xe bán tải độc đáo duy nhất ở BIMS 2024. Changan CD701 cũng là một mẫu xe concept thú vị khi kết hợp những tính năng hay ho nhất của một chiếc SUV và một chiếc bán tải.

Changan CD701 có kích thước tổng thể với dài x rộng x cao lần lượt là 5.000 x 1.970 x 1.630 mm. Cùng với đó là trục cơ sở 3.100 mm.

CD701 phát triển trên nền tảng xe điện thông minh SDA của Changan, định vị là crossover cỡ lớn 5 chỗ. Tuy nhiên, thiết kế xe lại khá lạ khi nó có kiểu dáng của một chiếc SUV coupe và phần đuôi đa dụng.

Otosaigon- Changan CD701 (16).jpg


Đầu xe khá đẹp với đèn pha dạng chữ C, cản trước đơn giản và phần nắp ca pô nhiều dập gân.

Điều gây ấn tượng nhất của CD701 là sự linh hoạt trong việc thiết lập, khi có thể chuyển từ kiểu SUV sang bán tải. Theo đó, tấm kính đằng sau có thể trượt lên phần mui cùng lúc cửa sau mở ra, tạo thành không gian chứa đồ rộng rãi. Điều này làm liên tưởng đến chiếc VF Wild.

Otosaigon- Changan CD701 (4).jpg


Trong cabin, khu vực táp-lô gần như trống trơn, không có cả cụm đồng hồ sau vô lăng đáy phẳng. Mọi thông tin cần thiết đều được hiển thị trên kính lái (HUD). Xe chỉ một màn hình điều khiển trung tâm, và một màn hình có thể gập gọn cho bên ghế lái phụ.

Không có thông tin về tầm hoạt động hay bộ pin của xe.

Otosaigon- Changan CD701 (12).jpg


Một số hình ảnh của Changan CD701 - SUV điện lai bán tải tại BIMS 2024

Otosaigon- Changan CD701 (14).jpg
Otosaigon- Changan CD701 (2).jpg
Otosaigon- Changan CD701 (3).jpg
Otosaigon- Changan CD701 (13).jpg
Otosaigon- Changan CD701 (15).jpg
Otosaigon- Changan CD701 (17).jpg
Otosaigon- Changan CD701 (11).jpg
Otosaigon- Changan CD701 (7).jpg
Otosaigon- Changan CD701 (8).jpg
Otosaigon- Changan CD701 (10).jpg
Otosaigon- Changan CD701 (5).jpg
Otosaigon- Changan CD701 (6).jpg
Otosaigon- Changan CD701 (9).jpg



Xem thêm:

Các bác nghĩ sao về mẫu xe ý tưởng này?
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: CuBiMi
Hạng B2
27/2/23
349
535
93
30
trung quốc đặt tên hãng và xe rất xấu, tên cứ dài ngoằng tàu tàu, đặt ngắn ngắn như byd. xiaomi trông nó đơn giản
 
Hạng B1
20/12/17
58
71
18
37
ghét nhất thể loại chê xe công nghệ của tàu xong đi mua xe thương hiệu doanh nhân, cò lái bán hong lỗ
 
Hạng F
28/8/19
6.697
11.381
113
Palm Beach, Florida, US
Tất cả đưa vào cái màn hình, lỡ đâu Nó tèo hay trục cmn trặc trên đường thì sẽ thấm câu " Hiện đại hại điện".
Đừng ai nói với Tôi, cái màn hình đấy hay bất cứ thứ gì thuộc về Electronic hay Computer mà ko có trục trặc nhé. Nhất là với đồ Tàu!
 
Hạng B1
9/3/23
60
103
33
29
Vẫn chưa qua được thiết kế của VF WILD, chứng tỏ VF rất đầu tư về phần thiết kế chơ chiếc này.
 
Hạng B1
9/3/23
61
107
33
32
Xe Tàu nó vẫn là cái gì đó khác bọt, công nghệ thì khỏi bàn rồi, top thế giới. Cái tôi quan tâm về xe điện thì vẫn là range hoạt động và thời gian sạc của nó. Càng thực dụng càng nhiều ng mua, thế thôi.