Hạng B2
5/7/20
134
30
28
23
Trong chiều ngày 17/9/2020, tại đường Tăng Nhơn Phú quận 9 đã xảy ra tranh cãi về việc xe Sedona va vào một chị gái đi xe Sh. Điều đáng nói không phải là sự nghiêm trọng của vụ va chạm mà là ý thức của người tài xế đi xe Sedona. Được biết, người cầm lái là một nam trung niên đang đi cùng với vợ của mình. Sau khi xảy ra va chạm, hai vợ chồng ngồi trong xe vẫy tay và tiếp tục đi.

Mặc dù, là người sai nhưng hai anh chị vẫn không xuống xe xin lỗi, hay ít nhất là kiểm tra xem người bị va có bị sao không. Thấy được sự thờ ơ đó, vì quá bức xúc mà chị gái bị va phải đã đuổi theo và dùng xe chắn lại ngay đầu xe Sedona.

Bỏ chạy sau va chạm: quy gộp văn hóa hay là luật pháp?

Hình ảnh xe Sedona bị chặn đầu
Bị chặn đầu xe không thể di chuyển tiếp là thế, vậy mà hai vợ chồng vẫn cố thủ trong xe. Không chịu xuống xe giải thích, nhận lỗi và xin lỗi. Sau khi chặn được đầu xe, chị gái đã chụp lại biển số xe Sedona và gọi cho cơ quan chức năng có thẩm quyền. Văn hóa đi đường, ý thức hành xử hay là vi phạm pháp luật đây?

Bỏ chạy sau va chạm: quy gộp văn hóa hay là luật pháp?

Ảnh tai nạn giao thông
 
Last edited by a moderator: