Giao Thông
22/3/19
1.048
2.518
131
34
Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành kế hoạch lễ khánh thành ba đoạn cao tốc Mai Sơn - quốc lộ 45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây vào sáng 30/4.

Bộ GTVT dự kiến đồng loạt khánh thành ba đoạn cao tốc Bắc - Nam vào 30/4


Bộ GTVT dự kiến vào dịp lễ 30/4-1/5 sẽ tiến hành khánh thành 3 tuyến cao tốc gồm hai tuyến phía Nam là Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây và một tuyến ở phía Bắc là Mai Sơn - Quốc lộ 51.

Dự kiến lễ khánh thành diễn ra trong vòng một buổi sáng 30/4. Điểm cầu chính buổi lễ khánh thành sẽ diễn ra tại đoạn cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây thuộc xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận. Điểm cầu còn lại diễn ra tại tỉnh Thanh Hóa, tức đoạn Mai Sơn - quốc lộ 45. Buổi lễ còn dự kiến kết nối trực tuyến từ điểm cầu tỉnh Thanh Hóa với điểm cầu chính tại tỉnh Bình Thuận.

Bộ GTVT dự kiến đồng loạt khánh thành ba đoạn cao tốc Bắc - Nam vào 30/4


Theo Bộ Giao thông vận tải, cả ba đoạn cao tốc trên được triển khai dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và sự phối hợp nhịp nhàng giữa các ủy ban của Quốc hội, bộ ngành trung ương, địa phương… nên đã đủ điều kiện khánh thành theo quy định.

Điểm chung là cả ba đoạn cao tốc trên được đồng loạt triển khai từ cuối năm 2020, ban đầu dự kiến đưa vào khai thác vào cuối năm 2022. Tuy nhiên, do quá trình triển khai có nhiều khách quan nên phải gia hạn đến 30/4 năm nay.

Bộ GTVT dự kiến đồng loạt khánh thành ba đoạn cao tốc Bắc - Nam vào 30/4

Công việc lắp đặt biển báo trên toàn tuyến Phan Thiết - Dầu Giây

Trong đó, đoạn cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây được đầu tư theo tiêu chuẩn cấp đặc biệt, thiết kế mỗi bên 3 làn xe với tốc độ cho phép chạy đối đa 120km/h, tổng mức đầu tư hơn 12.577 tỉ đồng.

Bộ GTVT dự kiến đồng loạt khánh thành ba đoạn cao tốc Bắc - Nam vào 30/4


Đoạn Mai Sơn - quốc lộ 45 thuộc dự án cao tốc Bắc Nam nhánh phía Đông, có tổng đầu tư hơn 12.100 tỷ đồng từ ngân sách.

Bộ GTVT dự kiến đồng loạt khánh thành ba đoạn cao tốc Bắc - Nam vào 30/4
Cao tốc Mai Sơn - quốc lộ 45 hiện chưa có trạm dừng nghỉ và làn dừng khẩn cấp. Phương tiện nếu gặp sự cố sẽ có các vịnh để khắc phục hư hỏng, mỗi vịnh cách nhau 4-5 km.

>>Xem thêm:

 
Hạng D
16/11/20
2.647
7.894
113
37
chỉ mong đoạn tuyệt cái khúc QL1A qua ĐN thui, còn từ Phan thiết trở ra chưa có CT cũng hổng sao bác ợ... ;)
Thật sự là từ Nha Trang vào Phan Thiết đi xa nhưng đi sướng nhưng từ Phan Thiết tới Long Khánh là 01 đoạn cực hình vừa giữ đầu lạnh vừa giữ ga đều.