Nó để kẹt xe mấy lần mà sao ko ai xử phạt nó vậyBác nào muốn theo dõi chiến đêm này thì có thể vào trang này để xem:
https://www.facebook.com/truong.ck.90/videos/2073546662873895/
AEBH chiến cả đêm đó. Mới xả giờ nó thu nữa rồi. Tụi này nó lì như trâu
Muốn phạt thì chỉ có mấy anh nhà báo ảnh đo đếm chiều dài dòng xe, có ảnh, clip,... đăng lên báo chính thống thì mới nói đến vụ phạt. Mà phạt gì bác ơi, phạt được thì dời trạm lâu rồiNó để kẹt xe mấy lần mà sao ko ai xử phạt nó vậy
Nghe cháy máy luôn áBình thường mà bác, mấy bữa tụi nó cẩu ầm ầm có tính tiền mấy AEBH đâu. Mà cái cty cho thuê xe cứu hộ đó coi như hết đường làm ăn rồi. Mấy AEBH cứ đăng bài bán đồ giá rẻ lấy sđt nó riết giờ nó bỏ luôn 2 cái sim![]()
Chính xoát, từ ngày hôm qua là máy ò í e rồi bácNghe cháy máy luôn á
Oh, ko lẽ kêu mấy ổng tự bóp d... mìnhMuốn phạt thì chỉ có mấy anh nhà báo ảnh đo đếm chiều dài dòng xe, có ảnh, clip,... đăng lên báo chính thống thì mới nói đến vụ phạt. Mà phạt gì bác ơi, phạt được thì dời trạm lâu rồi![]()
Tình hình hiện tại đang yên ắng nên mời các bác thưởng thức bài hát BOT Cai Lậy 
giờ bot cai lậy chơi lầy luôn rồi... kẹt xe thì xả chạm. hết kẹt lại thu tiếp. từ sáng tới giờ 5 hay 6 lần rồi
Áo trên người bỗng bung ra một nút, bót Tiền Giang có hai đồi thôngTình hình hiện tại đang yên ắng nên mời các bác thưởng thức bài hát BOT Cai Lậy
Bác chỉ nghe được nhiêu đó thôi hửÁo trên người bỗng bung ra một nút, bót Tiền Giang có hai đồi thông![]()
Cuộc chơi này bọn BOT nó tính theo kiểu chiến tranh tiêu hao.
Vốn nó lớn, bộ máy nhân sự nó hoàn chỉnh, quyết tâm động lực của nó cũng quá lớn, chính sách chủ trương nó nắm toàn bộ.
Vốn anh em nhỏ, nhân sự tình nguyện tự phát tùy tâm, quyết tâm động lực tùy vui tùy cao hứng tùy lúc sợ hãi, chính sách chủ trương không có gì ngoài việc hy vọng báo chí ủng hộ, mà mấy ông báo chí thì nhiều anh tuy có tâm nhưng đôi khi lực bất tòng tâm...
Bởi vậy tụi nó chơi kiểu dai dẳng, coi thử bên nào lì hơn bên nào? Nếu chơi kiểu này, thì em thấy chúng nó lì hơn là chắc vì những lý do ở trên. Các anh mất tiền, mất thời gian, mất bằng lái, bị bắt giam... còn chúng nó chỉ xả trạm vài giờ, theo nguyên tắc thì chỉ mất tiền lương vài giờ của chục nhân viên, các anh đủ vốn đấu nổi với chúng nó không?
Hy vọng duy nhất của các anh là huy động sức mạnh số đông. Mà em hỏi chuyện lập quỹ ủng hộ, các anh không trả lời???
Không có lực để chiến lâu dài với BOT, các anh định chiến ra sao đây? Hay hứng lên làm được dăm ngày bảy bữa rồi thở dài ai về nhà nấy???
Vốn nó lớn, bộ máy nhân sự nó hoàn chỉnh, quyết tâm động lực của nó cũng quá lớn, chính sách chủ trương nó nắm toàn bộ.
Vốn anh em nhỏ, nhân sự tình nguyện tự phát tùy tâm, quyết tâm động lực tùy vui tùy cao hứng tùy lúc sợ hãi, chính sách chủ trương không có gì ngoài việc hy vọng báo chí ủng hộ, mà mấy ông báo chí thì nhiều anh tuy có tâm nhưng đôi khi lực bất tòng tâm...
Bởi vậy tụi nó chơi kiểu dai dẳng, coi thử bên nào lì hơn bên nào? Nếu chơi kiểu này, thì em thấy chúng nó lì hơn là chắc vì những lý do ở trên. Các anh mất tiền, mất thời gian, mất bằng lái, bị bắt giam... còn chúng nó chỉ xả trạm vài giờ, theo nguyên tắc thì chỉ mất tiền lương vài giờ của chục nhân viên, các anh đủ vốn đấu nổi với chúng nó không?
Hy vọng duy nhất của các anh là huy động sức mạnh số đông. Mà em hỏi chuyện lập quỹ ủng hộ, các anh không trả lời???
Không có lực để chiến lâu dài với BOT, các anh định chiến ra sao đây? Hay hứng lên làm được dăm ngày bảy bữa rồi thở dài ai về nhà nấy???