PMC
Lơ Xe
12/1/04
2.381
168
63
Xa Cảng Miền Tây
<font color="maroon"><font size="3"><b>Trung Quốc nâng cao doanh số xuất khẩu xe hơi</b></font id="size3">

asia1.com.sg
(5-4-2004)


Chính phủ Trung Quốc vừa tiết lộ một kế hoạch xuất khẩu xe hơi đầy tham vọng, với mục tiêu đề ra đến năm 2010, doanh số xuất khẩu của xe hơi và phụ tùng hàng năm phải đạt đến 70~100 tỷ đô la Mỹ.

"Dưới ảnh hưởng của nền kinh tế toàn cầu hóa, khuynh hướng phát triển của nền công nghiệp xe hơi sẽ kéo theo sự tăng trưởng trong việc xuất khẩu xe và phụ tùng", ông Wei Jianguo, Thứ Trưởng Bộ Thương Mại Trung Quốc đã phát biểu với tờ Trung Hoa Nhật Báo.

Trung Quốc đã xuất khẩu được 4,7 tỷ USD giá trị xe và phụ tùng trong năm 2003, tăng 34% so với năm 2002. Kế hoạch đề ra sẽ đưa con số này lên 15~20 tỷ USD vào năm 2005, ông Wei nói.

Hầu hết các thành phẩm xuất khẩu được làm ra tại các nhà máy đầu tư nước ngoài. Tờ báo cũng cho biết một liên doanh vừa ra đời giữa Honda Motor Nhật Bản, Dongfeng Motor Corp. và Guangzhou Automotive Group của Trung Quốc. Liên doanh này sẽ chỉ sản xuất xe hơi Honda dành cho xuất khẩu.

Những nhà chế tạo phụ tùng xe hơi nổi tiếng như Delphi Automotive của Mỹ, Bosch Group của Đức và các hãng xe tiếng tăm khác cũng đã cho ra sản phẩm tại Trung Quốc nhưng đa số dùng cho thị trường nội địa.

Ông Wei nói rằng nhà nước đã thực hiện rất nhiều cải cách để khuyến khích các nhà sản xuất xe hơi trong việc xuất khẩu sản phẩm, nhưng chính sách cần phải chi tiết hơn nữa. "Trung Quốc dường như sẽ trở thành trung tâm cung cấp linh kiện cho các hãng xe trên thế giới", ông Wei nói, "Một số lượng lớn xe khách cũng sẽ được xuất khẩu vào năm 2006, khi mà giá cả và chất lượng của những chiếc xe nội địa hoá được tương đương với thế giới."

Trung Quốc hiện có hơn 120 nhà máy sản xuất xe và 5000 nhà máy sản xuất linh kiện. Trong số đó, trên 1200 nhà máy linh kiện được đầu tư bởi các công ty nước ngoài.</font id="maroon">
 
PMC
Lơ Xe
12/1/04
2.381
168
63
Xa Cảng Miền Tây
<font color="maroon"><b><font size="3">Avanza: sự hoà nhập giữa Toyota và Daihatsu</font id="size3"></b>


Ai cũng biết rằng Daihatsu chính là một nhánh của Toyota chuyên sản xuất xe hơi và xe tải loại nhỏ. Nhưng đây là dự án được kết hợp giữa hai hãng để cho ra một loại xe 7 chỗ với dung tích chỉ từ 1.0 đến 1.3 lít. Vì sự ra đời như vậy cho nên nó được mang 2 tên: Toyota AVANZA hoặc Daihatsu XENIA.

Hãng Toyota Thái đang nhận đơn đặt hàng cho mẫu xe Avanza hoàn toàn mới, mặc dù nó vẫn chưa được bán trên thị trường. Ban điều hành của nhãn hiệu xe bán chạy nhất nước này nói rằng khách hàng đã chú ý rất nhiều đến mẫu xe 7 chỗ nhỏ nhắn này tại Bangkok Motor Show.

Chiếc Avanza được sản xuất tại Indonesia, cụ thể tại nhà máy của Daihatsu Indonesia, dự kiến sẽ có buổi ra mắt chính thức vào khoảng cuối năm nay. Trong đợt triễn lãm thì người ta không được nhìn thấy nội thất của nó, mà chỉ thấy sơ qua dáng vẻ bên ngoài.


Mặc dù Toyota vẫn chưa tiết lộ giá bán, nhưng theo những nguồn tin nội bộ, giá của Avanza sẽ rẻ hơn chiếc Toyota Soluna, nghĩa là khoảng 450.000~500.000 Bath Thái (~USD12.000)

Avanza được trang bị máy 1.3 lít và dẫn động cầu sau. Khung sườn của nó dựa trên một chiếc pick-up và được cải tiến lại hệ thống nhún cho phù hợp với việc chuyên chở người.

Phát ngôn viên của hãng Honda, một đối thủ của Toyota cho biết rằng chiếc Avanza không thể cạnh tranh với chiếc Jazz 5 cửa được. "Chiếc Jazz có thiết kế phân bố nội thất với kỹ thuật hiện đại, trong khi đó Avanza lại sử dụng những kiểu mẫu rẻ tiền giống như những chiếc pick-up.", vẫn theo nguồn tin.

01_4432.jpg
02_3442.jpg


03_1458.jpg
04_865.jpg



<font size="1"><i>nguồn bankokpost.com</i></font id="size1"></font id="maroon">
 
O.S.P.D
13/2/04
1.555
211
63
Hôm qua
Lượng thông tin của bác đáng nể thật.Em kính trọng bác đấy.[xx(][xx(][xx(]
 
VIP
11/4/04
79
0
0
Vietnam
Cac bac co the noi ro hon ve tinh hinh cac loai xe da-dang-se san xuat tai VN duoc khong a? va cung co nhung khuyen cao cho nguoi tieu dung ve gia ca cho anh em de chon lua mua xe i ma !?!????
 
PMC
Lơ Xe
12/1/04
2.381
168
63
Xa Cảng Miền Tây
Bác caothu ghé thăm là quý hoá rồi, làm gì bơm ghê thế [?]:D

Bác Mo_To, bác hãy vô mục "Các xe s/x tại VN", thích hiệu nào thì vô hiệu đó coi. Nếu có thắc mắc thì bác nên tập trung vô chủ đề nào đó, chứ nói chung chung thì ai mà trả lời được. Chúc vui vẻ [8D]
 
PMC
Lơ Xe
12/1/04
2.381
168
63
Xa Cảng Miền Tây
<font color="maroon"><b>:) <font color="red">Tin vui cho Escape</font id="red"> :) </b>


<b><font size="3">Ford Escape Hybrid và hành trình 500 dặm không nghỉ</font id="size3"></b>

<i><font size="1">April 14, 2004 - motorista.com.ph</font id="size1"></i>

escapehybrid_041404b.jpeg


Trong cuộc chạy thử nghiệm "nặng đô" trong khu vực đông đúc của Manhattan, vào giờ đi làm và lúc tan tầm, liên tục 37 giờ không dừng, chiếc Ford Escape Hybrid 2005 (máy đôi xăng-điện) đã trãi qua quãng đường 576 miles với chỉ một bình xăng duy nhất, một hành trình "trên cả tuyệt vời". Chiếc Escape Hybrid được xem như mẫu xe thể thao đa dụng (SUV) đầu tiên trên thế giới trang bị động cơ hybrid, với mức tiêu hao nhiên liệu trung bình là 7.4 lít/100km (38 mpg).

"Điều này thật phi thường, nó đã vượt quá mong đợi của chúng tôi!" Bà Mary Ann Wright, Giám đốc Chương Trình Xe Hybrid của Ford nói, "Kế hoạch của chúng tôi là cho xe chạy khoảng 500 miles trong thành phố, và chiếc Escape Hybrid đã vượt trên mức yêu cầu trong cuộc thử nghiệm cuối cùng trong điều kiện giao thông nội thành. Điều này chứng tỏ đây là loại xe SUV tiết kiệm nhiên liệu và bảo vệ môi trường nhất thế giới."

Với quan tâm đến việc xăng lên giá, hãng Ford đã lên chiến dịch "Đi một vòng Manhattan với một bình xăng" để thấy chiếc xe SUV hybrid đi được bao xa với chỉ một bình xăng trong điều kiện giao thông dày đặc. Cuộc thử nghiệm bắt đầu ngày 5/4 và kết thúc ngày 6/4 tại trung tâm Manhattan. Những nhân vật nổi tiếng như là nam tài tử Kevin Bacon, nữ diễn viên Jaime Gleicher và tay đua NASCAR Kurt Busch cũng cầm tay lái ở vài khúc đường vòng vòng Manhattan trong cuộc hành trình nổi tiếng này.

<center>
escapehybrid_041404c.jpeg

<font size="1"><b>Chủ tịch và Giám đốc điều hành Ford Motor Co.,
Bill Ford đang giới thiệu chiếc Ford Escape Hybrid
tại Triễn Lãm Xe Hơi New York 2004 vào ngày 7/4,
sau cuộc hành trình tiết kiệm nhiên liệu
"Đi vòng Manhattan với 1 bình xăng"</b></font id="size1"></center>


Kết quả cuộc thử nghiệm đã được ông Bill Ford, Chủ tịch tập đoàn kiêm Giám đốc điều hành, giới thiệu trong Triễn lãm xe hơi New York 2004 cũng là nơi chính thức ra mắt của chiếc Escape Hybrid 2005.

Hãng Ford cho biết chiếc Escape Hybrid sẽ được bán trên thị trường Mỹ vào cuối mùa hè năm nay. Xe sẽ kết hợp những ưu điểm về tiết kiệm nhiên liện, khí thải sạch, nội thất rộng, vận hành bền bỉ và chạy trên mọi địa hình. Nhà sản xuất cho biết đây là mẫu xe hybrid đầu tiên có thể chứa được 5 người lớn cùng với hành lý.

<center>
escapehybrid_041404d.jpeg
</center></font id="maroon">
 
PMC
Lơ Xe
12/1/04
2.381
168
63
Xa Cảng Miền Tây
:( <font color="red"><b>Tin buồn cho Escape</b></font id="red"> :(


<font color="maroon"><b><font size="3">Ford thu hồi xe SUV Escape</font id="size3"></b>

<i><font size="1">13-4-2004 - news.bbc.co.uk</font id="size1"></i>

_40035581_ford.jpg


Hãng Ford vừa ra thông báo thu hồi 363.400 xe SUV Escape tại Mỹ vì lỗi động cơ bị dừng đột ngột. Đó là những chiếc xe có máy V6 dung tích 3.0, được sản xuất từ năm 2001 đến 2003.

Ford cho biết hãng đã được thông báo về 8 trường hợp tai nạn ở mức độ nhẹ, có nguyên nhân liên quan đến xe bị chết máy đột ngột khi đang giảm tốc độ xuống dưới 40 mph.

Escape là một trong những mẫu xe Ford bán chạy nhất ở Mỹ, và mới đây, mẫu hybrid chạy máy xăng và điện kết hợp đã được ra mắt.

Cổ phiếu của Ford cũng bị rớt 31 cent, còn US$13.38 sau thông báo thu hồi này. Theo báo cáo trong quý tư của năm 2003, hãng đã lỗ 793 triệu USD do ảnh hưởng về tình hình cắt giảm lao động tại châu Âu và những hợp đồng tiêu thụ sản phẩm.</font id="maroon">
 
PMC
Lơ Xe
12/1/04
2.381
168
63
Xa Cảng Miền Tây
<font color="maroon"><b><font size="3">Mazda thu hồi 165.000 xe tại Nhật do lỗi chi tiết máy</font id="size3"></b>

<i><font size="1">14-4-2004 - motorista.com.ph</font id="size1"></i>


Chính phủ vừa thông báo rằng Mazda sẽ thu hồi khoảng 165.000 xe hơi tại Nhật do những lỗi của động cơ và bình điện.

Mazda Motor Corp. sẽ thu hồi 9 model bao gồm cả mẫu Familia thông dụng, tổng cộng 164.660 chiếc được sản xuất từ tháng 11/1996 cho đến 1/2004, theo như thông báo của Bộ Giao Thông.

Hãng chế tạo xe lớn thứ năm tại Nhật sẽ cho thay thế miễn phí những bộ phận bị lỗi, có thể là nguyên nhân làm cho xe chết máy đột ngột. Mazda cũng sẽ thay thế những chi tiết của bình điện, có khả năng làm rò rỉ ảnh hưởng đến hệ thống thắng.

Phát ngôn viên của Mazda cho biết thêm rằng có 301.700 xe đã được xuất khẩu , chủ yếu là thị trường châu Âu, cũng bị những lỗi tương tự và sẽ được thu hồi để thay thế những bộ phận lỗi theo quy định của các nước sở tại. (AFP)</font id="maroon">
 
O.S.P.D
13/2/04
1.555
211
63
Hôm qua
Lượng thông tin nhiều đến nỗi người cứ phê phê như....:D[:I] Các bác động viên bác Cường đi chứ.Chứ 1 ngày bác cảm cúm sổ mũi không viết nữa thì khác gì uống càfe mà không có tờ báo điếu thuốc.[8)]
 
Hạng D
28/11/03
4.207
48
48
53
đúng rùi, CÁM ƠN BÁC CƯỜNG PMC CỐ LÊN CỐ LÊN

nói thật khi dịch bài có người đọc xong khen tui cũng thấy phê lắm:):):)

TO BÁC CAOTHU

chữ ký mới của bác dịch ra là "BS đang yêu qha :)" ?!?

qha là tui đó hê hê hê :p:p