Hạng D
11/4/11
1.315
86
48
53
Bác chủ kiên cường quá. :D Trường hợp của bác chỉ nhắc em rằng: mình ko được như anh í!! ( cãi hăng hoặc có thẻ.... hoặc có thời gian đôi co) nên cứ vào signal trái, ra phải là vui vẻ.
 
Hạng C
25/5/12
592
4
18
50
cái vụ này k phải cãi cùn đâu nha bác , em học luật là vào bùng binh ( vòng xoay) bác rẽ hướng nào thì bật xi nhan hướng đó là ok rồi, bác chủ đúng trong trường hợp này vì có bật xinhan rồi
itmanvn 4 nói:
ặc ặc bác Kiên cãi cùn mà cũng thắng hả :D

xi nhan trái để vào bb, xi nhan phải để ra khỏi bb
 
Tập Lái
30/9/11
48
0
0
53
chu_bo_doi nói:
tuannm1 nói:
Em đưa thêm ý vì thấy các bác vẫn chưa thống nhất:

1. Cái bùng binh (vòng xoay, vòng xuyến) hình tròn. Nên các bác chạy xe trong bùng binh phải chạy theo vòng tròn. Nhưng khi các bác chuyển ra khỏi cái vòng tròn đó, thì các bác phải mở xi nhan, vì lúc này bác không còn muốn chạy theo cái vòng tròn đó nữa. Tương tự như vậy khi vào bùng binh phải mở xi nhan trái. Cũng giống như lúc các bác chạy xe trên các đoạn đường cong, quanh co, lúc này các bác không cần phải bật xi nhan, nhưng tại khúc cong của đường bác đang đi có một đường nhánh (như EXIT của đường cao tốc), dù nó thẳng với hướng các bác đang đi, thì muốn vào đường nhánh đó các bác phải xi nhan.

2. Có thể<span style=""color: #ff0000;""> coi bùng binh là một đường đặc biệt và thường thì nó có tên riêng</span>. Bùng binh ngã sáu Dân Chủ không phải là đường 3/2 nên <span style=""color: #ff0000;"">khi chuyển hướng từ bùng binh ra đường 3/2 phải mở xi nhan để báo cho các xe khác biết</span> là tui không đi trong bùng binh nữa, tui ra đây. Các bác chỉ có thể đi từ CMT8 qua 3/2 mà chỉ cần xi nhan trái khi mà có một cầu vượt cạn bắt bên trên bùng binh nối liền CMT8 qua 3/2.
Hai câu màu đỏ này những người không phục chuyện ra bùng binh bật xi nhan phải thấy thế nào nhỉ?

2 câu màu đỏ chỉ nói lên kinh nghiệm đường sá còn non. Hầu như chỉ biết Sài Gòn. Còn ở các nơi khác chẳng bao giờ bùng binh có tên. Và lại là một lối suy diễn luật để tranh luận.
Thậm chí ở HN chẳng hạn, trên cùng một con đường thẳng nhưng là nhiều phố với tên khác nhau, như là Tây Sơn nối với Nguyễn Lương Bằng, Tràng Thi nối với Hàng Khay... và nhiều nhiều nữa, thậm chí cứ đi thẳng qua ngã tư là đã sang phố khác. Vậy không thể nói chuyển tên đường tên phố là phải xi nhan:D

Tóm lại "chuyển hướng là phải xi nhan", đúng. Còn bùng binh chỉ là một cái giao lộ mà thôi. Trong luật chưa có quy định là ở vòng xuyến phải xi nhan lần lượt 1-2-3 thế nào. Chỉ có quy định nhường xe từ bên trái đi tới.
Ở đây tui chuyển hướng từ CMT8 Q1 về 3/2 quận 10. Đường 3/2 nằm bên tay trái theo hướng lái xe, vậy tui xi nhan trái cho đến khi xe tui thẳng với 3/2, trả lái là xi nhan tự tắt. Hết. Chuyển hướng có xi nhan đàng hoàng, vậy còn bắt cái gì?
 
Hạng D
2/8/09
1.562
84
48
41.gif
41.gif
41.gif
‎Newbie_SG® nói:
chu_bo_doi nói:
tuannm1 nói:
Em đưa thêm ý vì thấy các bác vẫn chưa thống nhất:

1. Cái bùng binh (vòng xoay, vòng xuyến) hình tròn. Nên các bác chạy xe trong bùng binh phải chạy theo vòng tròn. Nhưng khi các bác chuyển ra khỏi cái vòng tròn đó, thì các bác phải mở xi nhan, vì lúc này bác không còn muốn chạy theo cái vòng tròn đó nữa. Tương tự như vậy khi vào bùng binh phải mở xi nhan trái. Cũng giống như lúc các bác chạy xe trên các đoạn đường cong, quanh co, lúc này các bác không cần phải bật xi nhan, nhưng tại khúc cong của đường bác đang đi có một đường nhánh (như EXIT của đường cao tốc), dù nó thẳng với hướng các bác đang đi, thì muốn vào đường nhánh đó các bác phải xi nhan.

2. Có thể<span style=""color: #ff0000;""> coi bùng binh là một đường đặc biệt và thường thì nó có tên riêng</span>. Bùng binh ngã sáu Dân Chủ không phải là đường 3/2 nên <span style=""color: #ff0000;"">khi chuyển hướng từ bùng binh ra đường 3/2 phải mở xi nhan để báo cho các xe khác biết</span> là tui không đi trong bùng binh nữa, tui ra đây. Các bác chỉ có thể đi từ CMT8 qua 3/2 mà chỉ cần xi nhan trái khi mà có một cầu vượt cạn bắt bên trên bùng binh nối liền CMT8 qua 3/2.
Hai câu màu đỏ này những người không phục chuyện ra bùng binh bật xi nhan phải thấy thế nào nhỉ?

2 câu màu đỏ chỉ nói lên kinh nghiệm đường sá còn non. Hầu như chỉ biết Sài Gòn. Còn ở các nơi khác chẳng bao giờ bùng binh có tên. Và lại là một lối suy diễn luật để tranh luận.
Thậm chí ở HN chẳng hạn, trên cùng một con đường thẳng nhưng là nhiều phố với tên khác nhau, như là Tây Sơn nối với Nguyễn Lương Bằng, Tràng Thi nối với Hàng Khay... và nhiều nhiều nữa, thậm chí cứ đi thẳng qua ngã tư là đã sang phố khác. Vậy không thể nói chuyển tên đường tên phố là phải xi nhan:D

Tóm lại "chuyển hướng là phải xi nhan", đúng. Còn bùng binh chỉ là một cái giao lộ mà thôi. Trong luật chưa có quy định là ở vòng xuyến phải xi nhan lần lượt 1-2-3 thế nào. Chỉ có quy định nhường xe từ bên trái đi tới.
Ở đây tui chuyển hướng từ CMT8 Q1 về 3/2 quận 10. Đường 3/2 nằm bên tay trái theo hướng lái xe, vậy tui xi nhan trái cho đến khi xe tui thẳng với 3/2, trả lái là xi nhan tự tắt. Hết. Chuyển hướng có xi nhan đàng hoàng, vậy còn bắt cái gì?