Đi qua Phan Thiết khoảng 14km bên tay phải có quán cơm Tazon (sau lưng là núi Tazon) ăn trưa rất phù hợp, thức ăn ngon giá rẻ. Nhiều xe tải và cả XXX ăn cơm ở đó. Bác ăn trưa xong thì tà tà đến chiều là đến Nha Trang. Ghé Phan Rang (nằm trên đường đi) làm vài trái bắp luộc cũng ngon. Bánh mì Phan Rang ngon hơn hẳn bánh mì SG (vì tui là người miền Trung cũng nên).
Khách sạn thì phải tầm gần 1 triệu mới ở đc không thôi thì hơi dơ. Bác cứ vào Agoda mà book.
Khách sạn thì phải tầm gần 1 triệu mới ở đc không thôi thì hơi dơ. Bác cứ vào Agoda mà book.