Thảo Luận Chung Các bác cho em hỏi ngu tí

Hạng D
17/4/06
2.743
787
113
52
Khi xe đang tín hiệu rẽ trái thì xe sau được phép vượt lên từ bên phải, khi vào tới giao lộ xe rẽ trái và xe đi thẳng theo hai hướng khác nhau thì không tồn tại khái niệm vượt xe nữa bác ạ. Cấm vượt nơi đường giao nhau chỉ khi 2 xe cùng đi cùng hướng, xe này vượt qua xe kia.
Nguyễn nói:
chienthang nói:
Bác trích dẫn luật đúng nhưng thiếu. Bác mà là xxx thì chết dân
Luật cho phép được vượt phải trong các trường hợp sau ( vẫn điều 14):
4. Khi vượt, các xe phải vượt về bên trái, trừ các trường hợp sau đây thì được phép vượt bên phải:

a) Khi xe phía trước có tín hiệu rẽ trái hoặc đang rẽ trái;

b) Khi xe điện đang chạy giữa đường;

c) Khi xe chuyên dùng đang làm việc trên đường mà không thể vượt bên trái được.
Nguyễn nói:
Điều 14 luật GTĐB:
5. Không được vượt xe khi có một trong các trường hợp sau đây:
a) Không bảo đảm các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này;
b) Trên cầu hẹp có một làn xe;
c) Đường vòng, đầu dốc và các vị trí có tầm nhìn hạn chế;
d) Nơi đường giao nhau, đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt;
đ) Khi điều kiện thời tiết hoặc đường không bảo đảm an toàn cho việc vượt;
e) Xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ.

Do đó các Bác lưu ý, dù xe trước có đang rẽ trái thì các Bác cũng không được phép vượt phải khi đang trong giao lộ.

Bác đưa cả khoản 4 và 5 của điều 14 này ra và phân tích đi!

1. Được vượt phải khi xe phía trước đang rẽ trái (hoặc có tín hiệu rẽ trái)
2. không được vượt trong giao lộ (nơi đường giao nhau)

--> kết luận: nơi đường giao nhau được vượt? không được vượt?
 
Hạng D
6/3/08
4.086
8.765
113
Sàigòn
Nếu quy nghĩ logic thì thế này:
- "vượt xe" bao gồm "vượt trái" và "vượt phải"
- "Vượt phải" được quy định trong khoản 4 điều 14
- "vượt xe" (gồm cả "vượt trái" và "vượt phải") được quy định trong khoản 5 điều 14.

*** khoản 4 đang quy định về "vượt", nếu bác nói "...không còn tồn tại khái niệm vượt nữa" thì bác không thể áp dụng khoản 4 này (vì nếu chỉ nói riêng khoản 4 thì thời điểm "vượt" có thể là cả khi hai xe chạy song song cùng hướng - chỉ khác là xe rẽ trái có tín hiệu signal chứ chưa thực sự chuyển hướng - đúng chính xác như ý bác dưới đây: "Cấm vượt nơi đường giao nhau chỉ khi 2 xe cùng đi cùng hướng, xe này vượt qua xe kia").

chienthang nói:
Khi xe đang tín hiệu rẽ trái thì xe sau được phép vượt lên từ bên phải, khi vào tới giao lộ xe rẽ trái và xe đi thẳng theo hai hướng khác nhau thì không tồn tại khái niệm vượt xe nữa bác ạ. Cấm vượt nơi đường giao nhau chỉ khi 2 xe cùng đi cùng hướng, xe này vượt qua xe kia.
Nguyễn nói:
chienthang nói:
Bác trích dẫn luật đúng nhưng thiếu. Bác mà là xxx thì chết dân
Luật cho phép được vượt phải trong các trường hợp sau ( vẫn điều 14):
4. Khi vượt, các xe phải vượt về bên trái, trừ các trường hợp sau đây thì được phép vượt bên phải:

a) Khi xe phía trước có tín hiệu rẽ trái hoặc đang rẽ trái;

b) Khi xe điện đang chạy giữa đường;

c) Khi xe chuyên dùng đang làm việc trên đường mà không thể vượt bên trái được.
Nguyễn nói:
Điều 14 luật GTĐB:
5. Không được vượt xe khi có một trong các trường hợp sau đây:
a) Không bảo đảm các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này;
b) Trên cầu hẹp có một làn xe;
c) Đường vòng, đầu dốc và các vị trí có tầm nhìn hạn chế;
d) Nơi đường giao nhau, đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt;
đ) Khi điều kiện thời tiết hoặc đường không bảo đảm an toàn cho việc vượt;
e) Xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ.

Do đó các Bác lưu ý, dù xe trước có đang rẽ trái thì các Bác cũng không được phép vượt phải khi đang trong giao lộ.

Bác đưa cả khoản 4 và 5 của điều 14 này ra và phân tích đi!

1. Được vượt phải khi xe phía trước đang rẽ trái (hoặc có tín hiệu rẽ trái)
2. không được vượt trong giao lộ (nơi đường giao nhau)

--> kết luận: nơi đường giao nhau được vượt? không được vượt?
 
Hạng D
17/4/06
2.743
787
113
52
Vượt phải trong giao lộ như ý của bác không được vượt chỉ áp dụng cho vượt những xe như xe điện, em đang quy chiếu tình huống chủ thớt, xe phía trước đã ra tín hiệu rẽ trái thì mình được phép đánh lái sang phải để đi thẳng là hoàn toàn hợp lý, xxx gọi đó là vượt nhưng nó không phải là vượt xe ( qua mặt)

Khi sắp tới đường giao nhau xe phía trước có ý định rẽ trái sẽ ra tín hiệu rẽ trái khi đó xe phía sau có quyền lách sang phải để vượt ( có tín hiệu và đảm bảo an tooàn), một khi xe đã vào giao lộ thì các xe đi theo hướng khác nhau tuân thủ theo quy tắc lưu thông trên giao lộ.
Nguyễn nói:
Nếu quy nghĩ logic thì thế này:
- "vượt xe" bao gồm "vượt trái" và "vượt phải"
- "Vượt phải" được quy định trong khoản 4 điều 14
- "vượt xe" (gồm cả "vượt trái" và "vượt phải") được quy định trong khoản 5 điều 14.

*** khoản 4 đang quy định về "vượt", nếu bác nói "...không còn tồn tại khái niệm vượt nữa" thì bác không thể áp dụng khoản 4 này (vì nếu chỉ nói riêng khoản 4 thì thời điểm "vượt" có thể là cả khi hai xe chạy song song cùng hướng - chỉ khác là xe rẽ trái có tín hiệu signal chứ chưa thực sự chuyển hướng - đúng chính xác như ý bác dưới đây: "Cấm vượt nơi đường giao nhau chỉ khi 2 xe cùng đi cùng hướng, xe này vượt qua xe kia").

chienthang nói:
Khi xe đang tín hiệu rẽ trái thì xe sau được phép vượt lên từ bên phải, khi vào tới giao lộ xe rẽ trái và xe đi thẳng theo hai hướng khác nhau thì không tồn tại khái niệm vượt xe nữa bác ạ. Cấm vượt nơi đường giao nhau chỉ khi 2 xe cùng đi cùng hướng, xe này vượt qua xe kia.
Nguyễn nói:
chienthang nói:
Bác trích dẫn luật đúng nhưng thiếu. Bác mà là xxx thì chết dân
Luật cho phép được vượt phải trong các trường hợp sau ( vẫn điều 14):
4. Khi vượt, các xe phải vượt về bên trái, trừ các trường hợp sau đây thì được phép vượt bên phải:

a) Khi xe phía trước có tín hiệu rẽ trái hoặc đang rẽ trái;

b) Khi xe điện đang chạy giữa đường;

c) Khi xe chuyên dùng đang làm việc trên đường mà không thể vượt bên trái được.
Nguyễn nói:
Điều 14 luật GTĐB:
5. Không được vượt xe khi có một trong các trường hợp sau đây:
a) Không bảo đảm các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này;
b) Trên cầu hẹp có một làn xe;
c) Đường vòng, đầu dốc và các vị trí có tầm nhìn hạn chế;
d) Nơi đường giao nhau, đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt;
đ) Khi điều kiện thời tiết hoặc đường không bảo đảm an toàn cho việc vượt;
e) Xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ.

Do đó các Bác lưu ý, dù xe trước có đang rẽ trái thì các Bác cũng không được phép vượt phải khi đang trong giao lộ.

Bác đưa cả khoản 4 và 5 của điều 14 này ra và phân tích đi!

1. Được vượt phải khi xe phía trước đang rẽ trái (hoặc có tín hiệu rẽ trái)
2. không được vượt trong giao lộ (nơi đường giao nhau)

--> kết luận: nơi đường giao nhau được vượt? không được vượt?
 
Hạng D
6/3/08
4.086
8.765
113
Sàigòn
Nếu không có khoản 5 thì em cũng đã hiểu như Bác, nhưng khi đọc kỹ khoản 4 và 5 này thì em lại có suy nghĩ khác.

Khoản 5 ghi rõ "cấm vượt xe trong giao lộ", tức là cấm tiệt toàn bộ mọi "kiểu" vượt - không có bất cứ loại trừ nào rồi.

Miễn cưỡng có thể kết hợp 4 và 5 như sau: "Được phép vượt phải khi xe phía trước có tín hiệu rẽ trái hoặc đang rẽ trái - trừ trường hợp đang ở trong giao lộ"


chienthang nói:
Vượt phải trong giao lộ như ý của bác không được vượt chỉ áp dụng cho vượt những xe như xe điện, em đang quy chiếu tình huống chủ thớt, xe phía trước đã ra tín hiệu rẽ trái thì mình được phép đánh lái sang phải để đi thẳng là hoàn toàn hợp lý, xxx gọi đó là vượt nhưng nó không phải là vượt xe ( qua mặt)

Khi sắp tới đường giao nhau xe phía trước có ý định rẽ trái sẽ ra tín hiệu rẽ trái khi đó xe phía sau có quyền lách sang phải để vượt ( có tín hiệu và đảm bảo an tooàn), một khi xe đã vào giao lộ thì các xe đi theo hướng khác nhau tuân thủ theo quy tắc lưu thông trên giao lộ.
Nguyễn nói:
Nếu quy nghĩ logic thì thế này:
- "vượt xe" bao gồm "vượt trái" và "vượt phải"
- "Vượt phải" được quy định trong khoản 4 điều 14
- "vượt xe" (gồm cả "vượt trái" và "vượt phải") được quy định trong khoản 5 điều 14.

*** khoản 4 đang quy định về "vượt", nếu bác nói "...không còn tồn tại khái niệm vượt nữa" thì bác không thể áp dụng khoản 4 này (vì nếu chỉ nói riêng khoản 4 thì thời điểm "vượt" có thể là cả khi hai xe chạy song song cùng hướng - chỉ khác là xe rẽ trái có tín hiệu signal chứ chưa thực sự chuyển hướng - đúng chính xác như ý bác dưới đây: "Cấm vượt nơi đường giao nhau chỉ khi 2 xe cùng đi cùng hướng, xe này vượt qua xe kia").

chienthang nói:
Khi xe đang tín hiệu rẽ trái thì xe sau được phép vượt lên từ bên phải, khi vào tới giao lộ xe rẽ trái và xe đi thẳng theo hai hướng khác nhau thì không tồn tại khái niệm vượt xe nữa bác ạ. Cấm vượt nơi đường giao nhau chỉ khi 2 xe cùng đi cùng hướng, xe này vượt qua xe kia.
Nguyễn nói:
chienthang nói:
Bác trích dẫn luật đúng nhưng thiếu. Bác mà là xxx thì chết dân
Luật cho phép được vượt phải trong các trường hợp sau ( vẫn điều 14):
4. Khi vượt, các xe phải vượt về bên trái, trừ các trường hợp sau đây thì được phép vượt bên phải:

a) Khi xe phía trước có tín hiệu rẽ trái hoặc đang rẽ trái;

b) Khi xe điện đang chạy giữa đường;

c) Khi xe chuyên dùng đang làm việc trên đường mà không thể vượt bên trái được.
Nguyễn nói:
Điều 14 luật GTĐB:
5. Không được vượt xe khi có một trong các trường hợp sau đây:
a) Không bảo đảm các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này;
b) Trên cầu hẹp có một làn xe;
c) Đường vòng, đầu dốc và các vị trí có tầm nhìn hạn chế;
d) Nơi đường giao nhau, đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt;
đ) Khi điều kiện thời tiết hoặc đường không bảo đảm an toàn cho việc vượt;
e) Xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ.

Do đó các Bác lưu ý, dù xe trước có đang rẽ trái thì các Bác cũng không được phép vượt phải khi đang trong giao lộ.

Bác đưa cả khoản 4 và 5 của điều 14 này ra và phân tích đi!

1. Được vượt phải khi xe phía trước đang rẽ trái (hoặc có tín hiệu rẽ trái)
2. không được vượt trong giao lộ (nơi đường giao nhau)

--> kết luận: nơi đường giao nhau được vượt? không được vượt?
 
Hạng D
12/7/10
1.191
4
38
Cái này ae mình đề xuất bộ GTVT bỏ điều 5 này cho rồi, đã cho vượt phải khi xe trước có tín hiệu rẽ trái rồi dù ở giao lộ hay ko đều như nhau nếu đảm bảo đủ đk.Cái này bác mà có camera hành trình cũng vô tác dụng thôi bác.
 
Hạng D
17/4/06
2.743
787
113
52
Không bác, các xe xi nhan trái trước giao lộ vài chục mét, khi đó xe sau vượt khi chưa vào giao lộ thì được vượt về phía bên phải, nếu khi vào tới giao lộ rồi mà chưa vượt thì khái niệm vượt sẽ không tồn tại nữa, xe rẽ trái thì cứ rẽ, xe đi thẳng cứ đi chứ xe rẽ trái về luật khi vào giao lộ phải dừng nhường đường cho xe đi thẳng hướng ngược lại chả lẽ xe chủ thớt ở bên phải cũng dừng chờ theo sao?
Nguyễn nói:
Nếu không có khoản 5 thì em cũng đã hiểu như Bác, nhưng khi đọc kỹ khoản 4 và 5 này thì em lại có suy nghĩ khác.

Khoản 5 ghi rõ "cấm vượt xe trong giao lộ", tức là cấm tiệt toàn bộ mọi "kiểu" vượt - không có bất cứ loại trừ nào rồi.

Miễn cưỡng có thể kết hợp 4 và 5 như sau: "Được phép vượt phải khi xe phía trước có tín hiệu rẽ trái hoặc đang rẽ trái - trừ trường hợp đang ở trong giao lộ"


chienthang nói:
Vượt phải trong giao lộ như ý của bác không được vượt chỉ áp dụng cho vượt những xe như xe điện, em đang quy chiếu tình huống chủ thớt, xe phía trước đã ra tín hiệu rẽ trái thì mình được phép đánh lái sang phải để đi thẳng là hoàn toàn hợp lý, xxx gọi đó là vượt nhưng nó không phải là vượt xe ( qua mặt)

Khi sắp tới đường giao nhau xe phía trước có ý định rẽ trái sẽ ra tín hiệu rẽ trái khi đó xe phía sau có quyền lách sang phải để vượt ( có tín hiệu và đảm bảo an tooàn), một khi xe đã vào giao lộ thì các xe đi theo hướng khác nhau tuân thủ theo quy tắc lưu thông trên giao lộ.
[/quote]
 
Hạng F
13/1/06
13.889
35.959
113
Xe trước có tín hiệu rẽ trái là xe sau hoàn toàn có quyền vượt phải. Còn xe trước có rẽ hay ko là do họ ko cần biết. Nếu xe trước có tín hiệu rẽ trái nhưng ko rẽ do xe hư , cả đám phía sau dưng lại chờ à . Nên học lại Luật GT nếu mua bằng.
 
Hạng C
7/5/12
882
24
18
Mình đi đằng sau xe trước bật xi nhan trái để rẽ -> vào đến giao lộ thì xe trước tín hiệu rẽ trái, mình lách phải để đi thẳng ( chứ đợi đến khi xe trước rẽ trái xong thì có thể ta sẽ phải dừng lại 1 nhịp )!
Như vậy có đc k các bác ? Em thấy trên đường nhiều xe toàn chạy như thế ( trong đó có em ) vì nếu mình ko lách ra phải để qua thì có thể sẽ bị kẹt đó!
 
Tập Lái
27/2/13
25
0
1
Theo thiển ỷ, về điều 14 LGTDB, cấm vượt nơi giao lộ ( vượt trái, vượt phải ), chì áp dụng khi xe trước đi thẳng. Trong trường hợp nầy, Bác chủ đúng nếu đèn xanh, an toàn và khg quá tốc độ cho phép .
 
Hạng C
6/1/10
937
4.354
93
HCM
Khổ lắm các bác ạ! em chả muốn bới đâu nhưng thấy thực sự bực xực thì xả:D
19.gif
: Mấy tên "làm" Luật GTĐB là copiers thứ thịt.
_ cái ko còn tồn tại thì chúng vẫn đưa vào cho rối mặt, tốn giấy mực: "Xe Điện chạy giữa đường.... cấm đậu xe trên đường xe điện.....vv
bash.gif
bash.gif
bash.gif
bash.gif

- cái sắp có thì ko đưa vào, để mai mốt lại sửa đổi bổ sung à???: Tàu điện ngầm,...