Hạng C
31/10/15
613
703
93
48
1. Tất cả các biển cấm về tải trước đây quy định là Tải trọng (tức là khối lượng hàng được chở trên xe theo sổ kiểm định). Hiện nay đã quy định lại nhóm BB:106 QCVN 41Trọng tải (tức khối lượng tổng gồm: trọng lượng bản thân theo sổ + hàng hóa chở thực tế) riêng bảng cấm xe tải Luật GTĐB đã định nghĩa rõ ràng thế nào là xe tải thế nào là xe con.
2. Biên báo 115 cũng cấm Trọng Tải (tổng khối lượng xe) nhưng quy định cho tất cả xe khách, xe con, xe tải .... Miễn sao trọng lượng xe trên mức đó là cấm
3. Các biển chỉ dẫn (mầu xanh) thì không quy định cụ thể là Tải trọng hay Trọng tải nên cứ hiểu đơn giản là Tải trọng đi cho dễ, vì Bộ GTVT cũng không có thông tư hướng dẫn nên bộ công an cũng không có căn cứ để phạt
4 Riêng xe bán tải thì xem xem TCVN 7271-2003 về xe Pickup, hơi rắc rối tí nhưng cứ nghĩ đơn giản thế này nếu trọng lượng hàng lớn hơn người thì coi là xe tải, nếu người lớn hơn hàng thì coi là xe con. Nhưng lại không bị cấm giờ cao điểm nhé (vì TPHCM quy định xe pickup được lưu thông và giờ cấm.
Các bác cho em hỏi :Trọng tải là trọng lượng toàn bộ xe hay trọng lượng hàng hóa  được phép trở? Các bác cho em hỏi :Trọng tải là trọng lượng toàn bộ xe hay trọng lượng hàng hóa  được phép trở? Cấm xe tải (hạn chế xe tải)
Các bác cho em hỏi :Trọng tải là trọng lượng toàn bộ xe hay trọng lượng hàng hóa  được phép trở? Cấm tất cả các loại xe (hạn chế trọng lượng xe)
bien-bao-jpg.153313
Bảng hướng dẫn không phải bảng cấm
 
Hạng B2
23/7/14
341
481
63
37
Trọng lượng, trọng tải, tự trọng ba chữ ba thứ rõ ràng, riêng chữ tự trọng nghe nghịch tai tí.
Có anh thêm tổng trọng tải cũng chưa hẳn đúng và cần thiết.
Tự trọng + Trọng tải = Trọng lượng, cứ thế mà mần.

Trọng lượng là một đại lượng vật lý dùng để đo trọng lực của trái đất tác động lên một vật nào đó, đơn vị là N (Newton). Vậy mà trong rất rất nhiều bài báo thậm chí trong giải nghĩa từ ngữ của Luật giao thông Việt Nam dám lấy từ này để thay cho từ khối lượng (đơn vị Kg) mới ghê chứ.
Mấy ông viết luật này chắc không có học qua vật lý lớp 7 nên truyền tiếp cái sai cho nhiều người khác.
 
Hạng D
15/8/15
1.187
980
113
Thực tế có rất nhiều người hiểu mập mờ vụ này, trong đó có em :). Cám ơn bài viết của bác chủ.
 
Hạng D
16/8/12
1.989
1.608
113
Bến tre
1. Tất cả các biển cấm về tải trước đây quy định là Tải trọng (tức là khối lượng hàng được chở trên xe theo sổ kiểm định). Hiện nay đã quy định lại nhóm BB:106 QCVN 41Trọng tải (tức khối lượng tổng gồm: trọng lượng bản thân theo sổ + hàng hóa chở thực tế) riêng bảng cấm xe tải Luật GTĐB đã định nghĩa rõ ràng thế nào là xe tải thế nào là xe con.
2. Biên báo 115 cũng cấm Trọng Tải (tổng khối lượng xe) nhưng quy định cho tất cả xe khách, xe con, xe tải .... Miễn sao trọng lượng xe trên mức đó là cấm
3. Các biển chỉ dẫn (mầu xanh) thì không quy định cụ thể là Tải trọng hay Trọng tải nên cứ hiểu đơn giản là Tải trọng đi cho dễ, vì Bộ GTVT cũng không có thông tư hướng dẫn nên bộ công an cũng không có căn cứ để phạt
4 Riêng xe bán tải thì xem xem TCVN 7271-2003 về xe Pickup, hơi rắc rối tí nhưng cứ nghĩ đơn giản thế này nếu trọng lượng hàng lớn hơn người thì coi là xe tải, nếu người lớn hơn hàng thì coi là xe con. Nhưng lại không bị cấm giờ cao điểm nhé (vì TPHCM quy định xe pickup được lưu thông và giờ cấm.
View attachment 406295 View attachment 406296 Cấm xe tải (hạn chế xe tải)
View attachment 406297 Cấm tất cả các loại xe (hạn chế trọng lượng xe)
bien-bao-jpg.153313
Bảng hướng dẫn không phải bảng cấm
Bác nói biển hướng dẫn thôi xxx không phạt em không thể đồng ý, vụ làn đường đã nhiều bác tài bàn tới bàn lui vấn đề "chạy làn nào mới đúng". Như QL 1A đoạn bình chánh, làn sát dãi phân cách là Ô tô con + xe khách + xe tải, làn kế Ô tô con + xe khách <30 + xe tải <5T
Vậy bác nào lái tải nhẹ chạy sát dãi phân cách là bị "thọp" ngay. Câu hỏi đặt ra là trên biển hướng dẫn chỉ vẽ hình xe tải (làn sát dãi phân cách) chứ không có ghi số Tấn >5,0T, vậy bất cứ xe tải nào chạy làn này cũng hợp lệ mới đúng chứ? Sao lại phạt người ta lỗi sai làn đường, nếu sai thì những con đường khác đều vẽ hình y như vậy thì tải nhẹ chạy vào đều sai luật hết à? Và xe dưới 30chỗ cũng gặp vấn đề tương tự.
 
Hạng C
31/10/15
613
703
93
48
Bác nói biển hướng dẫn thôi xxx không phạt em không thể đồng ý, vụ làn đường đã nhiều bác tài bàn tới bàn lui vấn đề "chạy làn nào mới đúng". Như QL 1A đoạn bình chánh, làn sát dãi phân cách là Ô tô con + xe khách + xe tải, làn kế Ô tô con + xe khách <30 + xe tải <5T
Vậy bác nào lái tải nhẹ chạy sát dãi phân cách là bị "thọp" ngay. Câu hỏi đặt ra là trên biển hướng dẫn chỉ vẽ hình xe tải (làn sát dãi phân cách) chứ không có ghi số Tấn >5,0T, vậy bất cứ xe tải nào chạy làn này cũng hợp lệ mới đúng chứ? Sao lại phạt người ta lỗi sai làn đường, nếu sai thì những con đường khác đều vẽ hình y như vậy thì tải nhẹ chạy vào đều sai luật hết à? Và xe dưới 30chỗ cũng gặp vấn đề tương tự.
Thì đâu có sai để hình xe tải thì xe bác là xe tải thì bác chạy vì đâu quy định cụ thể
Ý minh ở đây là theo bảng cấm 106 cấm 3.5T tức là cấm toàn bộ trọng tải còn khi bảng hướng dẫn 412 thì 3.5T là tải trọng.
 
Hạng B1
7/8/15
83
113
33
37
Thì chỗ bình chánh để cấm xe trên 5t chạy len giữa thôi . Chứ theo luật trước nay xe tải nhẹ và xe khách dưới 30 đều được chạy 2 len. Chẳng hiểu sao lại giải thích kì lạ vậy. Xe tui 1t7 có phải xe tải ko ? . vậy tui có được chạy len xe tải ko ? . Còn những con đường chỉ có hình xe tải thì xe tui chạy đường hàng ko à !. Thôi thì cứ chạy khi bị bắt ghi biên bản chạy sai làn đường ghi chú thêm là xe tải Nhẹ chạy len xe tải.
 
Hạng F
7/8/14
8.588
7.342
113
59
bien-bao-jpg.153313


Các bác thấy cái biển này có gì SAI không ?

http://www.hvcsnd.edu.vn/vn/Acedemy...co-gioi-duong-bo-khi-tham-gia-giao-thong.aspx

Trong thông tư số 13/2009 TT-BGTVT (ngày 17/7/2009) quy định về tốc độ và khoảng cách của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng khi tham gia giao thông đường bộ như sau:
+ Tốc độ tối đa cho phép xe cơ giới tham gia giao thông trên đường bộ trong khu vực đông dân cư được quy định như sau:
[xtable=skin1|497x@]
{tbody}
{tr}
{td=343x@}
Loại xe cơ giới đường bộ{/td}
{td=154x@}
Tốc độ tối đa (km/h){/td}
{/tr}
{tr}
{td=343x@}
* Ô tô chở người đến 30 chỗ ngồi, ô tô tải có trọng tải dưới 3500 kg{/td}
{td=154x@}
50{/td}
{/tr}
{tr}
{td=343x@}
* Ô tô chở người trên 30 chỗ ngồi, ô tô tải có trọng tải từ 3500kg trở lên, ô tô sơ mi rơ moóc, ô tô kéo rơ moóc, ô tô kéo xe khác, ô tô chuyên dùng, xe ô tô, xe gắn máy {/td}
{td=154x@}
40{/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]
+ Tốc độ tối đa cho phép xe cơ giới tham gia giao thông trên đường bộ ngoài khu vực đông dân cư được quy định như sau:
[xtable=skin1|497x@]
{tbody}
{tr}
{td=343x@}
Loại xe cơ giới đường bộ{/td}
{td=154x@}
Tốc độ tối đa (km/h){/td}
{/tr}
{tr}
{td=343x@}
* Ô tô chở người đến 30 chỗ ngồi (trừ ô tô buýt)
ô tô tải có trọng tải dưới 3500kg {/td}
{td=154x@}
80{/td}
{/tr}
{tr}
{td=343x@}
* Ô tô chở người đến 30 chỗ ngồi (trừ ô tô buýt)
ô tô tải có trọng tải từ 3500kg trở lên {/td}
{td=154x@}
70{/td}
{/tr}
{tr}
{td=343x@}
* Ô tô buýt, ô tô sơ mi rơ moóc, ô tô chuyên dùng, xe mô tô{/td}
{td=154x@}
60{/td}
{/tr}
{tr}
{td=343x@}
*Ô tô kéo rơ moóc, ô tô kéo xe khác, xe gắn máy {/td}
{td=154x@}
50{/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
25/2/11
1.764
1.421
113
48
bien-bao-jpg.153313


Các bác thấy cái biển này có gì SAI không ?


Trong thông tư số 13/2009 TT-BGTVT (ngày 17/7/2009) quy định về tốc độ và khoảng cách của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng khi tham gia giao thông đường bộ như sau:
+ Tốc độ tối đa cho phép xe cơ giới tham gia giao thông trên đường bộ trong khu vực đông dân cư được quy định như sau:
[xtable=skin1|497x@]
{tbody}
{tr}
{td=343x@}
Loại xe cơ giới đường bộ{/td}
{td=154x@}
Tốc độ tối đa (km/h){/td}
{/tr}
{tr}
{td=343x@}
* Ô tô chở người đến 30 chỗ ngồi, ô tô tải có trọng tải dưới 3500 kg{/td}
{td=154x@}
50{/td}
{/tr}
{tr}
{td=343x@}
* Ô tô chở người trên 30 chỗ ngồi, ô tô tải có trọng tải từ 3500kg trở lên, ô tô sơ mi rơ moóc, ô tô kéo rơ moóc, ô tô kéo xe khác, ô tô chuyên dùng, xe ô tô, xe gắn máy {/td}
{td=154x@}
40{/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]
+ Tốc độ tối đa cho phép xe cơ giới tham gia giao thông trên đường bộ ngoài khu vực đông dân cư được quy định như sau:
[xtable=skin1|497x@]
{tbody}
{tr}
{td=343x@}
Loại xe cơ giới đường bộ{/td}
{td=154x@}
Tốc độ tối đa (km/h){/td}
{/tr}
{tr}
{td=343x@}
* Ô tô chở người đến 30 chỗ ngồi (trừ ô tô buýt)
ô tô tải có trọng tải dưới 3500kg {/td}
{td=154x@}
80{/td}
{/tr}
{tr}
{td=343x@}
* Ô tô chở người đến 30 chỗ ngồi (trừ ô tô buýt)
ô tô tải có trọng tải từ 3500kg trở lên {/td}
{td=154x@}
70{/td}
{/tr}
{tr}
{td=343x@}
* Ô tô buýt, ô tô sơ mi rơ moóc, ô tô chuyên dùng, xe mô tô{/td}
{td=154x@}
60{/td}
{/tr}
{tr}
{td=343x@}
*Ô tô kéo rơ moóc, ô tô kéo xe khác, xe gắn máy {/td}
{td=154x@}
50{/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]
Đối với công văn thì lỗi do thằng đánh máy.
Đối với biển báo: do thằng thợ sơn. Nó vẽ sai vị trí của số 40 và 50 thôi mà. Tổng quan đúng hết chỉ có số là đổi chỗ cho nhau thôi. Thế nhé. :)
 
  • Like
Reactions: diluantran