Nói hơi crazy, từ lúc mới bít chạy xe đến giờ, trừ khi đi tỉnh, mới mang theo giấy tờ: bằng lái, giấy dk, dang kiểm. còn lại: để ở nhà.
Bây giờ nó nhỏ rồi, bằng cái thẻ ATM thôi.Nó TO thế sao để trong bóp được bác? Chờ cao kiến các đồng chí khác xem sao.
Chào các bác.
Chả là ông hàng xóm em vừa mới bị trộm xe. Cà vẹt, đăng kiểm, bảo hiểm ổng để toàn bộ trong hộc chứa đồ trong xe, coi như là biếu tặng xe cho thằng ăn trộm rùi....
Vậy mạn phép hỏi các bác, các bác có thói quen cất những giấy tờ trên ở đâu ạ?
Em thì vẫn có thói quen để toàn bộ trong xe. Nhưng nay phải cất riêng cà vẹt trong bóp thôi ạ....
Ra CA báo mất xe. Thì bọn nó chỉ có rã ra bán phụ tùng chứ còn làm gì được?
Em sẽ chọn giải pháp này:
1. Cà vẹt nếu không vay bank thì bỏ ở nhà, làm bản công chứng bỏ bóp.
=> bản công chứng có giá trị pháp lý.
2. Trong hộc để đồ của xe thì để đăng kiểm.
3. Mua bảo hiểm 2 chiều nếu mất xe được đền nguyên chiếc.
Lý do, em nghĩ:
- Nếu để hết tất cả giấy tờ 1 nơi (trong hộc để đồ của xe), thì như bỏ trứng vào 1 giỏ : không an toàn.
- Xác suất mất bóp cao hơn mất xe oto: nên nếu để cà vẹt bản gốc trong bóp mà mất thì phiền đi làm lại.
1. Cà vẹt nếu không vay bank thì bỏ ở nhà, làm bản công chứng bỏ bóp.
=> bản công chứng có giá trị pháp lý.
2. Trong hộc để đồ của xe thì để đăng kiểm.
3. Mua bảo hiểm 2 chiều nếu mất xe được đền nguyên chiếc.
Lý do, em nghĩ:
- Nếu để hết tất cả giấy tờ 1 nơi (trong hộc để đồ của xe), thì như bỏ trứng vào 1 giỏ : không an toàn.
- Xác suất mất bóp cao hơn mất xe oto: nên nếu để cà vẹt bản gốc trong bóp mà mất thì phiền đi làm lại.