Hạng D
4/1/09
2.198
6.036
113
VN
Flat4Inside nói:
Không phải là đường bơm vào mà là dấu vết còn lại của các lỗ thoát hơi khi cao su được ép vào khuôn.


Đúng là lỗ thoát hơi ( Lỗ ty ) của cao su khi bị cái khuôn bên trong ( Gọi là khuôn Bojo hay còn gọi là khuôn khí) ép cao su vào khuôn vỏ thép bên ngoài. Đối với những nhà sản xuất vỏ xe nhỏ như gắn máy.... còn dùng để kiểm tra sơ bộ vể độ dẻo, bền chắc của cao su vỏ xe ( Cầm kéo xem độ bền, kéo dãn..) hay khuôn mới, khuôn cũ, vệ sinh khuôn tốt hay kém, Khuôn mới thì cọng cao su rất nhỏ mà đẹp, đều.. Nếu các cọng quá to hoặc to bé không đều chứng tỏ khuôn đã cũ hoặc vệ sinh lỗ ty kém. Khâu làm vệ sinh lỗ ty nầy rất mất thời gian và quan trọng do khi ép khuôn cao su hay bám vào lỗ ty nầy.