Hạng D
23/10/15
2.794
4.815
113
TPHCM
Là ô tô chở hàng. Thằng oánh máy nó lại oánh sai nữa. Rõ chán!
Ko có ô tô vận tải, chỉ có ô tô chở hàng thôi.
Ô tô chở hàng có 2 loại.
Loại chở hàng dưới 1t5 thì gọi là xe ô tô con.
Loại chở hàng trên 1500kg gọi là xe ô tô tải.
Còn có thằng lại cái (bán nam bán nữ) là xe ô tô bán con bán tải (đầu xe con, đuôi xe tải), gọi ngắn gọn là xe ô tô bán tải thì chở hàng dưới 1500kg luôn và coi nó như là xe ô tô con.
Anh @Ar Tran vào xử bác @ntt61 đe. Bác ấy nói bác lẹo cái kìa:3dkhoc:
Chắc chớt với mấy anh lẹo cái wá ...
 
Hạng D
22/8/13
1.234
2.015
113
Loạn cả lên, thằng trên cùng lúc nào cũng phải là Pháp Luật thì xã hội mới văn minh. Mà thằng Pháp Luật ở VN thì bị biết bao nhiêu thằng khác ngồi lên đầu thành ra nó loạn từ nóc đến cái móng nhà.

Em đề nghị UBND TP gắn gấp mấy bộ bàn ghế kèm giấy bút cho các bác tài đi ngang qua mấy cái biển cấm. Cho họ có thời gian ngồi đọc, nghiền ngẫm và hiểu được cái nội dung ghi trên biển phụ. Đã có QC quốc gia, mà còn có thêm cả đống giấy tờ liên quan của riêng từng địa phương. Cái biển báo như hình trong bài viết đọc mà muốn nổ não!
 
Hạng C
31/10/15
613
702
93
47
Hôm qua em nghe 1 anh trên Sở trả lời trên FM:

Nếu đăng kiểm xe anh ghi là xe con thì anh không bị phạt.
Nếu đăng kiểm ghi là xe tải thì anh bị cấm.
Bất kể xe có tổng trọng tải bao nhiêu.

:3dchongchong:
Ông đó phát biểu linh tinh
1. Căn cứ trên cái gì để phạt
2. Xe pickup là xe tải nhưng không cấm
3. Nếu khó quá thì phải có văn bản thông báo hướng dẫn không thể muốn nói gì thì nói, doanh nghiệp họ kiện là tiêu luôn
Thế cái xe này là xe gì có dám phạt không
Các tài xe tải dưới 1t5 vào xem ngay! Biển báo giao thông mới: rắc rối từ khái niệm đến biển báo
 
Hạng D
22/8/13
1.234
2.015
113
Ông đó phát biểu linh tinh
1. Căn cứ trên cái gì để phạt
2. Xe pickup là xe tải nhưng không cấm
3. Nếu khó quá thì phải có văn bản thông báo hướng dẫn không thể muốn nói gì thì nói, doanh nghiệp họ kiện là tiêu luôn
Thế cái xe này là xe gì có dám phạt khôngView attachment 566528
Điều thứ 3 của bác nói hơi thiếu, tiêu là tiêu doanh nghiệp nhé. Mấy bác ấy "nhầm" xí, hem được làm lớn nghen hơm!

Luật mấy bác ấy học là Luật khác, không có xài chung với dân đen được. Thành ra mấy bác ấy muốn nói sao cũng ...không có sai. Chỉ là dân không đủ trình độ hiểu thôi :3dcuoi:
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng F
23/3/12
9.246
19.451
113
TP. HCM
Hôm qua em nghe 1 anh trên Sở trả lời trên FM:

Nếu đăng kiểm xe anh ghi là xe con thì anh không bị phạt.
Nếu đăng kiểm ghi là xe tải thì anh bị cấm.
Bất kể xe có tổng trọng tải bao nhiêu.

:3dchongchong:

Anh chánh TP, tham mưu cho UBND mà quên rằng, QC 41/2016 được cập nhật theo công ước quốc tế nên có nhiều thay đổi tiến bộ, cho nên phát biểu chưa đúng.

Các cấp, ban ngành liên quan cần họp lại để bàn biện pháp, xin ý kiến bộ GTVT rồi tham mưu cho UBNDTP ban hành quyết định chính thức, giải quyết sớm cho người dân, vừa bảo đảm quyền lợi, lợi ích hợp pháp của người dân, vừa đảm bảo an toàn, trật tự giao thông thành phố. Tránh việc "làm tới đâu sửa sai tới đó".
Các Giấy CNĐK xe cơ giới cũ trước ngày 1/11/2016 đương nhiên là phải ghi như vậy vì chưa có thay đổi.
Nhưng sau khi QC 41/2016 có hiệu lực thì Cục Đăng kiểm xe cơ giới cũng phải sửa đổi các tiêu chuẩn đăng kiểm cho phù hợp với CUQT và QC 41 chứ.