Civic hay xe gì cũng rứa...
- Chỉnh ghế cao nhất có thể, tất nhiên chân vừa tầm.
- Tập...Bên trái trước nhá, gần như luôn luôn trục tay lái (giữa thân người lái) và vệt bánh xe tương đương 200mm = 1 gang tay, như thế 200mm+ phần thân xe khoảng 200mm= 400mm, khi chạy tới cứ và cứ chọn điểm đến là ngay giữa người + thêm bên trái 400mm. Xong nhá
- Tập bên phải: Khó hơn đấy: Dừng xe an toàn, lấy 1 thanh gổ, không có thì dựng chiếc xe gắn máy bánh lớn (xe số) thẳng theo chiều dọc 2 bánh bên phải, biền số 2B cách đầu 4B chừng 0.5m. Lên xe ngồi như đang lái (chứ không phải ngồi trang điểm đâu đấy) nhìn thẳng vào cái biển số, Điểm A (biển số 2B) điểm B là mắt người lái> Trên đường thẳng đó chọn một điểm C nào đó trên kính lái, thường có vị trí 2/5 chiều dái kính từ bên trái sang (lấy thỏi son úynh dấu điểm C) là điểm C. Xong nhá.
Dài dòng thế...Người ta học lái xe có bài qua vạch đinh rồi ông ạ. Vâng có, nhưng nó cứ va với quệt.
Tiếp nhé: Chở theo sau cốp 2 cái ghế nhựa vuông cao> Tìm nơi trống vắng thay cái ghế nhựa vào vị trí cái biển số 2B, ghế còn lại cho bên trái, cứ thế mà tập, có va cũng chả trầy xe, có tệ chưa quen thì bể ghế ve chai nhờ. Ban đầu bò chậm cho quen cái điểm C, sau nhanh dần...Cjhu1c thành công, giờ lái tăng, kinh nghiệm cũng tăng, chưa quen lê lèo thì lốp tèo, tệ hơn thì tút lại mũi. Các bác giúp thêm nhá.
- Chỉnh ghế cao nhất có thể, tất nhiên chân vừa tầm.
- Tập...Bên trái trước nhá, gần như luôn luôn trục tay lái (giữa thân người lái) và vệt bánh xe tương đương 200mm = 1 gang tay, như thế 200mm+ phần thân xe khoảng 200mm= 400mm, khi chạy tới cứ và cứ chọn điểm đến là ngay giữa người + thêm bên trái 400mm. Xong nhá
- Tập bên phải: Khó hơn đấy: Dừng xe an toàn, lấy 1 thanh gổ, không có thì dựng chiếc xe gắn máy bánh lớn (xe số) thẳng theo chiều dọc 2 bánh bên phải, biền số 2B cách đầu 4B chừng 0.5m. Lên xe ngồi như đang lái (chứ không phải ngồi trang điểm đâu đấy) nhìn thẳng vào cái biển số, Điểm A (biển số 2B) điểm B là mắt người lái> Trên đường thẳng đó chọn một điểm C nào đó trên kính lái, thường có vị trí 2/5 chiều dái kính từ bên trái sang (lấy thỏi son úynh dấu điểm C) là điểm C. Xong nhá.
Dài dòng thế...Người ta học lái xe có bài qua vạch đinh rồi ông ạ. Vâng có, nhưng nó cứ va với quệt.
Tiếp nhé: Chở theo sau cốp 2 cái ghế nhựa vuông cao> Tìm nơi trống vắng thay cái ghế nhựa vào vị trí cái biển số 2B, ghế còn lại cho bên trái, cứ thế mà tập, có va cũng chả trầy xe, có tệ chưa quen thì bể ghế ve chai nhờ. Ban đầu bò chậm cho quen cái điểm C, sau nhanh dần...Cjhu1c thành công, giờ lái tăng, kinh nghiệm cũng tăng, chưa quen lê lèo thì lốp tèo, tệ hơn thì tút lại mũi. Các bác giúp thêm nhá.