Hạng B2
16/8/17
450
287
63
44
Chưa quen , bác đậu xe lại làm theo cách này.

Nhờ 1 người quen, đứng sát góc đèn bên phải. Mình vào vị trí lái quan sát cho quen mắt. Hay lấy cái ống hút dán keo cho thẳng đứng , ngồi trong cho quen xe.

Sau khi làm quen xong , bác nhớ từ ghế lái, nhìn thẳng ra giữa nắp capo góc xéo , canh góc thẳng thân xe là ra ngay mũi xe. Khi chạy trên đường thì lạm dụng vạch kẻ đường bên phải , canh xong xong thành xe. Nếu liếc kiếng hậu mà nhìn xe chạy phía trước nó nằm phía trong của kiếng hậu là an toàn, nhưng cẫn phải để ý trừ hao 1 chút cặp kiếng hậu xe máy nhé!