Hạng B2
15/1/11
229
21.201
93
Saigon
Cháo trắng, 01 trứng gà, nhiều thiệt là nhiều lá tía tô, nhiều thiệt nhiều tiêu, chẹp chẹp...
Xong có cái để ói hả anh chứ đầy tới cổ họng rồi thì ăn uống được gì nữa
 
Hạng C
21/5/12
681
39.255
93
Em thấy Kiều Phong luyện Giáng Long thập bát chưởng ún càng nhiều võ công càng đỉnh.
Còn Đoàn Dự học lục mạch thần kiếm ép rượu chảy ra ngón tay, ún thi 30 tĩnh rụ với KP mà ko xỉn.
Anh thớt luyện 2 món này xem sao ?
 
Hạng D
30/6/08
1.505
63.711
113
58
Em uống yếu nhưng dịp tết thì cũng phải có tí rượu bia cho có không khí vui vẻ
Uống vào thường mệt, nhức đầu, buồn nôn nguyên 1 ngày hôm sau, có cách gì cho đỡ mệt nhanh không các anh?
Trước khi nhậu - nuốt một muỗng canh dầu ăn

Tốt hơn hết đừng nên uống, khỏi phải suy nghĩ cách giã rựou nhức đầu

Uống sữa trước và sau khi nhậu

Ăn cháo trắng nóng với muối , thêm ít hành lá.
Nuốt muỗng canh dầu.
Uống Sửa, ăn cháo trắng sau đó ăn mồi và o uống tí bia rượu nào hết, để rượu bia cho mấy anh đô mạnh như
@Ha Sonata
@Liembk
@Azit Nezin
@Kouler
4 anh đó uống o cần mồi & anh ăn mồi o cần uống.:p
 
Chi Hội Trưởng S.O.S
8/1/11
21.505
162.956
113
12
tp HCM
trenduonggiobui.wordpress.com
Nuốt muỗng canh dầu.
Uống Sửa, ăn cháo trắng sau đó ăn mồi và o uống tí bia rượu nào hết, để rượu bia cho mấy anh đô mạnh như
@Ha Sonata
@Liembk
@Azit Nezin
@Kouler
4 anh đó uống o cần mồi & anh ăn mồi o cần uống.:p
Đn7 giản nhứt là: anh chủ đi nhậu thì ráng ngồi cạnh @danhdu và chịu để ảnh giày vò cặp dzú của mình. Đau không chịu nổi, tan nát đời hoa thì chẳng có bia rượu nào làm anh say được. Khỏi giải rượu. :confused::confused:
 
Hạng D
30/6/08
1.505
63.711
113
58
Đn7 giản nhứt là: anh chủ đi nhậu thì ráng ngồi cạnh @danhdu và chịu để ảnh giày vò cặp dzú của mình. Đau không chịu nổi, tan nát đời hoa thì chẳng có bia rượu nào làm anh say được. Khỏi giải rượu. :confused::confused:
Ha ha anh nhớ dzai qoá. Chỉ cần 4 anh, em tag bên trên thì anh chủ chỉ ăn hết mồi thì đã giải xong 4 thùng bia rồi. :D
 
Hạng C
28/12/18
654
12.456
93
41
Moá . Mía có đường say thêm
Đâu anh.
níu ở nhà thì pha bột sắn dây nước ấm ấm úng là đỉnh nhất. Cực tốt lun. Còn lỡ say quá mà đang ngoài đường thì nước mía hoặc nước dừa tươi mà uống. Giúp cơ thể bổ sung thêm nước và khoáng chất.
riêng vụ này anh cãi dới em hem được đâu. Đô em íu nhớt. Mấy cách giải dượu bia là phải đi hỏi mí tay íu bít nhậu. Chớ mà đi hỏi mí tay bia dượu xem như nước lã là thua. Đừng tin mí tay í tư vấn. Chít đấy :D
 
Hạng C
28/12/18
654
12.456
93
41
Mọi vật trên thế gian này, mà ta có thể nhìn thấy được, đều tạo thành từ việc sắp xếp theo một trật tự nào đó của vài trong số 118 nguyên tố hóa học
Các trật tự và số lượng nguyên tố khác nhau sẽ cho ra những sự vật khác nhau như: Thuốc nổ, thuốc độc, khí ngạt, thịt, rau, rượu, cứt, nước đái, nước hoa....
Để biến sự vật nọ thành sự vật kia, có nhiều cách, trong đó có 1 cách là dùng các phản ứng hóa học.
Rượu là một chất có rất nhiều tác hại với con người, nếu để nó trong dạ dày, nó sẽ sinh ra nhiều chuyện với dạ dày và gan (google)
Vậy làm sao để rượu biến thành chất khác, vô hại với cơ thể? có cách, hãy tìm một chất để phản ứng với rượu, tạo ra chất vô hại.
Chất đó là Axit citric, có rất nhiều trong các quả chua. Axit citric phản ứng với rượu tạo thành este và nước, đều vô hại với cơ thể.
má. Em nhức não dới anh quá à. Khổ thân. Dề quê bùn quá mà :D
 
Hạng D
12/10/12
2.428
87.456
113
Uống không say thì uống làm gì? Chỉ có có gắng uống lâu say thôi. Đoạn cuối thì thằng giỏi hay thằng dở đều như nhau cả.